Phân phối nguồn nước hợp lý, xử lý dứt điểm diện tích lúa nhiễm dịch hại

(Baohatinh.vn) - Lúa Xuân ở Hà Tĩnh đang giai đoạn làm đòng - trổ bông, đến nay, diện tích đã trổ khoảng 7.000ha, đạt 12% diện tích gieo cấy.

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành văn bản chỉ đạo việc chủ động điều tiết nước và phòng trừ dịch hại trên lúa vụ Xuân 2026.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh cho biết, lúa Xuân đang giai đoạn làm đòng - trổ bông, đến ngày 7/4/2025, diện tích đã trổ khoảng 7.000ha, đạt 12% diện tích gieo cấy.

bqbht-br-0x5a9161jpg.png
Các địa phương định hướng cho bà con nông dân thường xuyên theo dõi đồng ruộng để lấy nước vào ruộng kịp thời, chủ động phòng ngừa dịch hại.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, trong tháng 4/2026, nhiệt độ cao hơn trung bình nhiều năm 1,5 - 2,5 độ C, lượng mưa giảm hơn trung bình nhiều năm 30 - 60 mm, đặc biệt từ đầu tháng 4 đến 14/4, trên địa bàn các tỉnh Bắc Trung Bộ sẽ diễn ra nắng nóng gay gắt - thời điểm này trùng với giai đoạn lúa Xuân trổ bông - phơi màu. Mặt khác, hiện nay, các đối tượng dịch hại đã phát sinh gây hại lúa, nhất là trên diện tích nhiễm bệnh đạo ôn lá (đã xuất hiện trên cổ lá với một số giống nhiễm như: Thái Xuyên 111, KD18, P6, J02..., phân bố tại các xã: Yên Hòa, Cẩm Hưng, Cẩm Xuyên, Cẩm Trung, Thiên Cầm, Thạch Hà, Việt Xuyên, Thạch Xuân, Đức Thịnh, Đức Quang, Tùng Lộc, Gia Hanh).

Để đảm bảo lúa trổ bông - phơi màu thuận lợi và bảo vệ an toàn sản xuất vụ Xuân 2026, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các xã, phường chỉ đạo người dân và các tổ chức thủy lợi cơ sở bố trí đủ lực lượng mở nước, nhận nước, điều tiết nước nội đồng kịp thời, duy trì mức 3 - 5 cm từ khi lúa trổ cho đến lúc lúa chín sáp (đỏ đuôi); thường xuyên theo dõi đồng ruộng để lấy nước vào ruộng kịp thời, đắp bờ giữ nước, hạn chế thất thoát nước trên ruộng; điều tiết, tính toán, phân phối nguồn nước hợp lý, tiết kiệm, để dành nước cho vụ Hè Thu năm 2026.

Đồng thời, chủ động phối hợp chặt chẽ với Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh trong quá trình cấp nước, phân phối nước; phối hợp với đơn vị điện lực trên địa bàn để đảm bảo nguồn điện cho các trạm bơm.

Cùng đó, chỉ đạo phòng, đơn vị liên quan phân công cán bộ bám sát đồng ruộng để điều tra, giám sát, tổ chức phun phòng, xử lý dứt điểm diện tích lúa bị nhiễm dịch hại. Đối với bệnh đạo ôn cổ bông tổ chức rà soát, nắm chắc thời điểm trổ của các trà lúa, theo dõi sát tình hình thời tiết, xác định diện tích, thời điểm để chỉ đạo, tổ chức phun phòng kịp thời, hiệu quả, nhất là tại các thời điểm thời tiết không thuận lợi (trời âm u, có mưa, sương mù vào đêm và sáng sớm).

Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan bơm, mở, phân phối nước kịp thời, đảm bảo cấp đủ nước cho lúa giai đoạn trổ bông; điều tiết, phân phối nguồn nước hợp lý, tiết kiệm, để dành nước cho vụ Hè Thu năm 2026. Bố trí đủ cán bộ kỹ thuật, công nhân thường trực 24/24 giờ trong thời gian mở nước tập trung, thường xuyên tại văn phòng công ty, các trạm đầu mối, cụm thủy nông để kịp thời triển khai thực hiện việc cấp nước, điều tiết, phân phối nước trong phạm vi quản lý. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị điện lực trên địa bàn nhằm đảm bảo ổn định nguồn điện phục vụ vận hành trạm bơm, mở nước phục vụ sản xuất.

Các đơn vị quản lý cống ngăn mặn - giữ ngọt phải cử người thường xuyên kiểm tra, quan trắc độ mặn trong nước để có kế hoạch đóng, mở nước hợp lý; phòng, chống xâm nhập mặn vào đồng ruộng.

Công ty Điện lực Hà Tĩnh phối hợp Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh, UBND các xã, phường cung cấp nguồn điện ổn định để bơm tưới nước phục vụ sản xuất.

Sở Nông nghiệp và Môi trường phân công cán bộ chuyên môn phối hợp với các địa phương và Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh đôn đốc, hướng dẫn mở, phân phối nước kịp thời; thực hiện công tác điều tra phát hiện, dự tính dự báo, hướng dẫn, đôn đốc công tác phòng chống dịch hại...

Đọc thêm

Người trốn nắng gắt, tôi trông nắng vàng

Người trốn nắng gắt, tôi trông nắng vàng

Ở tuổi gần 70, ông Lê Xuân Sáng (xã Mai Phụ, Hà Tĩnh) vẫn bám đồng muối và đã có hơn 50 năm “đổi nắng lấy cơm”. Giữa cái nắng gần 40 độ C, từng hạt muối trắng là kết tinh của mồ hôi, kinh nghiệm và tình yêu nghề.
Mùa hái quả ở vựa dứa liên kết xã Kỳ Hoa

Mùa hái quả ở vựa dứa liên kết xã Kỳ Hoa

Hà Tĩnh có gần 380 ha dứa liên kết với doanh nghiệp, trong đó riêng xã Kỳ Hoa có 75 ha. Hiện các diện tích dứa ở địa phương này đang trong mùa thu hoạch rộ với niềm vui được mùa.
Nông dân Kỳ Văn chống hạn cho cây chè

Nông dân Kỳ Văn chống hạn cho cây chè

Trước diễn biến thời tiết cực đoan, nắng nóng kéo dài, người trồng chè ở xã Kỳ Văn (Hà Tĩnh) đang tập trung nhiều biện pháp ứng phó, đảm bảo sự phát triển của cây chè nguyên liệu.
Xem người dân miệt mài đãi hến trên sông La

Xem người dân miệt mài đãi hến trên sông La

Từ cuối tháng 3 đến nay, làng hến sông La (xã Đức Minh, Hà Tĩnh) rộn ràng vào vụ mới. Khai thác và chế biến hến là nghề truyền thống gắn bó bao đời, đem lại nguồn thu nhập khá cho người dân.
Lão nông gom ruộng làm nông nghiệp sạch

Lão nông gom ruộng làm nông nghiệp sạch

Thay vì bằng lòng với những thửa ruộng manh mún, kém hiệu quả, ông Võ Từ Mậu (SN 1960, thôn Trung Thành, xã Cẩm Trung, Hà Tĩnh) đã kiên trì vận động người dân đổi đất, dồn điền để xây dựng nên vùng sản xuất rau màu tập trung quy mô lớn.
Tôi gom mật ngọt vào mùa

Tôi gom mật ngọt vào mùa

Mùa thu gom mật ong tại xã Vũ Quang (Hà Tĩnh) thường diễn ra từ tháng 3 đến tháng 7 dương lịch hằng năm. Đây là thời điểm các hộ nuôi ong bước vào vụ thu hoạch chính, tập trung khai thác mật để cung cấp cho thị trường.