Hà Tĩnh: Xét xử nhóm đối tượng trộm cắp liên tỉnh

(Baohatinh.vn) - Lợi dụng sơ hở của một số cá nhân, nhóm đối tượng đã sử dụng các dụng cụ chuyên dụng để thực hiện 6 vụ trộm ở 3 tỉnh, thành phố, gồm: Quảng Nam, Hà Tĩnh và TP. Đà Nẵng.

Toà án nhân dân thị xã Kỳ Anh vừa tiến hành xét xử vụ án trộm cắp tài sản đối với nhóm đối tượng quê ở Vĩnh Long, gồm: Lê Trọng Trí (SN 1989, xã Tân Lược, huyện Bình Tân), Nguyễn Thế Trân (SN 1978, xã Tân An Luông, huyện Vũng Liêm), Lâm Chí Thanh (SN 1991) và Lâm Chí Thành (SN 1978) cùng trú tại thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm.

Hà Tĩnh: Xét xử nhóm đối tượng trộm cắp liên tỉnh

Từ trái qua phải: Nguyễn Thế Trân, Lâm Chí Thanh, Lâm Chí Thành và Lê Trọng Trí tại phiên xét xử.

Theo bản cáo trạng, các đối tượng gây án từ ngày 15 - 17/3/2021, tại địa bàn các huyện Phú Ninh (tỉnh Quảng Nam), huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng), thị xã Kỳ Anh và thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh).

Theo đó, lợi dụng sơ hở trong việc quản lý tài sản của các bị hại, nhóm đối tượng đã điều khiển xe ô tô di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh ra thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An để thực hiện các vụ trộm cắp liên tỉnh.

Các đối tượng đã thực hiện 6 vụ trộm cắp thiết bị máy bơm thủy lực, thiết bị chỉnh áp, bơm quay toa của xe tải có cần cẩu, gây thiệt hại tổng trị giá hơn 139 triệu đồng.

Hà Tĩnh: Xét xử nhóm đối tượng trộm cắp liên tỉnh

HĐXX tiến hành phiên xét hỏi các bị cáo.

Trong vụ án này, Lê Trọng Trí là người khởi xướng cùng với Lâm Chí Thành thực hành tích cực, còn Lâm Chí Thanh, Nguyễn Thế Trân đồng phạm với vai trò giúp sức.

Tại phiên xét xử, qua xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên phạt nhóm đối tượng tổng mức án 208 tháng tù giam, trong đó: Lê Trọng Trí 62 tháng, Lâm Chí Thành 54 tháng, Nguyễn Thế Trân 50 tháng và Lâm Chí Thanh 42 tháng tù giam.

Chủ đề Trộm cắp tài sản

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast