Mang xe máy người quen đi cầm cố, lĩnh 26 tháng tù giam

(Baohatinh.vn) - Chiều 27/6, TAND thị xã Hồng Lĩnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo Nguyễn Mạnh Cường (SN 1994, trú tổ dân phố 5) và Phan Thiên Sơn (SN 1997, trú tổ dân phố 10) cùng trú phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Mang xe máy người quen đi cầm cố, lĩnh 26 tháng tù giam

Nguyễn Mạnh Cường và Phan Thiên Sơn khai báo trước tòa án tại phiên xử sơ thẩm

Theo cáo trạng, vào khoảng 17h30p ngày 13/1/2018, Nguyễn Mạnh Cường được chị Nguyễn Thị D. (SN 1985, trú tại tổ dân phố 5, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh) cho mượn chiếc xe mô tô mang BKS 38F1 – 075.76 để làm phương tiện đi lại.

Do nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản nên Cường đã bàn với Phan Thiên Sơn mang chiếc xe trên đi cầm cắm cho anh Vũ Văn C. và chị Võ Thị Thúy H. (thị trấn Đức Thọ) để lấy 13 triệu đồng nhằm mục đích tiêu xài cá nhân.

Tại phiên xử, các bị cáo bày tỏ thái độ ăn năn hối cải về hành vi của mình.

Căn cứ vào các quy định của pháp luật, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Mạnh Cường 14 tháng tù giam và Phan Thiên Sơn 12 tháng tù giam về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Chủ đề Tòa tuyên án

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast