Phiên tòa giả định trang bị kiến thức về phòng, chống ma túy cho học sinh Can Lộc

(Baohatinh.vn) - Phiên tòa giả định được tổ chức nhằm góp phần trang bị kiến thức pháp luật về phòng chống ma túy học đường cho học sinh THPT tại Can Lộc (Hà Tĩnh).

Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện Can Lộc vừa phối hợp Khoa Luật học, Trường Đại học Vinh tổ chức phiên tòa giả định tuyên truyền pháp luật về phòng chống ma túy học đường cho hơn 1.500 học sinh Trường THPT Nghèn (huyện Can Lộc).

Phiên tòa giả định trang bị kiến thức về phòng, chống ma túy cho học sinh Can Lộc

Phiên tòa giả định tái hiện một vụ án có thật.

Phiên tòa giả định được thực hiện thông qua hình thức sân khấu hóa với nội dung: xét xử sơ thẩm vụ án “Vận chuyển trái phép chất ma túy và mua bán trái phép chất ma túy” đối với 2 bị cáo, trong đó có 1 bị cáo đang ngồi trên ghế nhà trường.

Phiên tòa giả định trang bị kiến thức về phòng, chống ma túy cho học sinh Can Lộc

Các diễn viên trong phiên tòa giả định là sinh viên Trường Đại học Vinh.

Phiên tòa giả định tái hiện một vụ án có thật đã chuyển tải thông điệp về phòng chống tệ nạn ma túy và những quy định xử phạt hình sự đối với tội phạm ma túy ở lứa tuổi vị thành niên.

Sau khi phiên tòa kết thúc, học sinh Trường THPT Nghèn được tham gia trò chơi dưới dạng câu hỏi trắc nghiệm về các tình huống trong vụ án.

Phiên tòa giả định trang bị kiến thức về phòng, chống ma túy cho học sinh Can Lộc

Sân chơi ngoại khóa này thu hút hơn 1.500 học sinh Trường THPT Nghèn tham gia.

Từ tình huống đưa ra và tham gia trả lời các câu hỏi trắc nghiệm, học sinh được cung cấp thêm những kiến thức hiểu biết, quy định của pháp luật về mức án được áp dụng cho các hành vi phạm tội về ma túy.

Phiên tòa giả định trang bị kiến thức về phòng, chống ma túy cho học sinh Can Lộc

Học sinh tham gia trả lời các câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến tình huống trong phiên tòa giả định.

Thời gian tới, huyện Can Lộc sẽ tiếp tục phối hợp tổ chức các phiên tòa giả định cùng các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật ở tất cả các trường THPT trên địa bàn.

Đây là sân chơi ngoại khóa bổ ích góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, trang bị kỹ năng, kiến thức cho các em học sinh trong việc phòng chống và đẩy lùi tệ nạn ma túy trong học đường.

Chủ đề Đổi mới giáo dục

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast