Hơn 3 triệu cuốn sách giả được chất đầy 15 kho lớn nằm rải rác trên nhiều địa bàn ở Hà Nội.
Để trông giống như thật, các đối tượng còn sản xuất luôn cả tem giả. Nhằm khép kín hoạt động, các đối tượng đã liên kết với nhau theo đường dây từ khâu in ấn đến đóng gói rồi tiêu thụ. Mỗi 1 khâu là 1 doanh nghiệp điều hành.
Vấn nạn sách giả , sách lậu đã tồn tại nhiều năm nay. Thậm chí là ngang nhiên lộng hành rất phức tạp, các lực lượng chức năng cũng đã phát hiện nhiều vụ mua bán, vận chuyển sách giả, tuy nhiên hầu hết chỉ dừng lại ở xử phạt hành chính. Đây là một trong số hiếm vụ bị xử lý hình sự.
Thượng tá Trần Văn Phúc - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an - cho biết: “Cơ quan chức năng, liên ngành vào kiểm tra 1 khâu và không có sự xâu chuỗi lại. Việc xử lý các đối tương làm sách giả rất khó khăn do thủ đoạn các đối tượng chia nhỏ các khâu, từ khâu in đến khâu tiếp theo gia công, đóng gói, rồi phát hành tiêu thụ”.
Đối tượng tiêu thụ sách giả của đường dây này là một số nhà sách tại Hà Nội và các tỉnh miền Bắc như: Sơn La, Hòa Bình, Thái Nguyên, Phú Thọ, Nghệ An, Hà Tĩnh… Kết quả điều tra bước đầu cho thấy lợi nhuận thu được từ số sách giả này khoảng 50 tỷ đồng.
Phá đường dây ma túy "khủng", đến nay, lực lượng chức năng đã thu giữ 50,7 tấn caffeine, 6 xe ô tô, 12 máy tính các loại, 25 điện thoại di động; phong tỏa, tạm dừng giao dịch đối với 60 tài khoản ngân hàng; xác minh 7 tài sản bất động sản liên quan đến các đối tượng trong chuyên án.
Người đã bị trừ hết điểm bằng lái, khi thi lại sẽ phải làm gấp đôi lượng câu hỏi lý thuyết, kèm các câu hỏi về Bộ luật Hình sự liên quan tội phạm giao thông.
Trên cơ sở kết quả điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 15/5, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố 5 vụ án hình sự về tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan”, quy định tại Điều 225 Bộ luật Hình sự.
Cao Văn Hùng - đối tượng đổ xăng, đốt quán càphê ở đường Phạm Văn Đồng (Hà Nội) vào đêm 18/12/2024 khiến 11 người tử vong, đã bị Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt mức án tử hình.
Công an Hà Tĩnh đã triển khai nhiều giải pháp hữu hiệu để phòng ngừa vi phạm tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện, góp phần bảo đảm giữ vững an ninh trật tự ở trên địa bàn.
Những vụ tai nạn, va chạm liên tiếp xảy ra trong mùa gặt đang gióng lên hồi chuông về tình trạng chiếm dụng lòng lề đường để phơi lúa ở nhiều vùng nông thôn Hà Tĩnh.
Kết quả đấu tranh khám phá vụ án lớn này đã khẳng định sự trưởng thành và bản lĩnh nghiệp vụ của Công an tỉnh Hà Tĩnh trong đấu tranh phòng chống tội phạm.
Từ ngày 15/4 đến nay, Chi cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh đã phát hiện, xử lý 39 trường hợp vi phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, xử phạt hành chính 68 triệu đồng.
Không chỉ làm tốt vai trò "cầu nối" đưa pháp luật tới người dân, đội ngũ tuyên truyền viên, hòa giải viên cơ sở tại Hà Tĩnh còn góp phần giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp, giữ gìn khối đoàn kết trong cộng đồng dân cư.
Nhu cầu mua đồ thanh lý giá rẻ qua mạng xã hội ngày càng tăng cũng là lúc nhiều chiêu trò lừa đảo tinh vi xuất hiện, đòi hỏi người dân Hà Tĩnh phải nâng cao cảnh giác để tránh bị chiếm đoạt tài sản.
Kết quả điều tra ban đầu, Công an Hà Tĩnh xác định đường dây hoạt động theo mô hình phân cấp chặt chẽ với 1 đối tác chính, hơn 1.000 đại lý cấp 1, cấp 2, tiêu thụ hơn 2.250 tỷ đồng tiền thẻ cào có nguồn gốc từ hoạt động đánh bạc.
Toàn tỉnh Hà Tĩnh hiện có hơn 360.121 nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh. Với đặc thù chồng lấn giữa sinh hoạt và sản xuất, buôn bán, diện tích bị hạn chế nên các cơ sở này tiềm ẩn nguy cơ cao về cháy, nổ.
Một cơ sở tại phường Thành Sen (Hà Tĩnh) bị xử phạt 12,5 triệu đồng do kinh doanh dịch vụ ăn uống không có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
Bằng tính cách mạnh mẽ, quyết đoán; giỏi năng lực chuyên môn, giàu kinh nghiệm công tác, những nữ chấp hành viên (CHV) ngành thi hành án dân sự (THADS) Hà Tĩnh đã góp phần để công lý được thực thi.
Phụ huynh tại Hà Tĩnh cần thận trọng khi sử dụng các ứng dụng AI tạo sticker cho con để tránh rò rỉ dữ liệu, tạo cơ hội cho kẻ xấu mạo danh hoặc thực hiện các hành vi lừa đảo.
Mỗi mùa thu hoạch lúa, nhiều tuyến đường ở Hà Tĩnh lại trở thành “sân phơi”. Việc phơi lúa trên đường tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông khi phương tiện qua lại ngày càng nhiều.
Tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật nhằm đề xuất giải pháp xử lý tổng thể những vướng mắc, điểm nghẽn do quy định pháp luật, tạo động lực cho phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
Viện KSND khu vực 1 - Hà Tĩnh phối hợp với TAND khu vực 1 vừa tổ chức phiên tòa hình sự sơ thẩm rút kinh nghiệm, xét xử bị cáo Phạm Đình Phong về tội “Trộm cắp tài sản”.
Nguyễn Đình Thắng đã chỉ đạo, xúi giục, lôi kéo, giúp sức Y Quynh Bdap chỉ đạo các đối tượng trong nước thực hiện hành vi khủng bố, giết người vào ngày 11/6/2023 gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Công an Hà Tĩnh đã xác minh đầy đủ thông tin về ô tô tải tự đổ, xe sơ mi rơ moóc tự đổ có tải trọng từ 15 tấn trở lên để ngăn chặn từ gốc tình trạng hoán cải phương tiện, chở quá khổ, quá tải... bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.
Từ 1/1/2027, 6 loại giao dịch sẽ không còn bắt buộc phải công chứng theo các nghị định của Chính phủ, theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng được thông qua chiều 23/4.
Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Hà Tĩnh đang định hình rõ nét diện mạo một "tòa án điện tử", từ việc tiên phong trong tổ chức các phiên tòa trực tuyến, đến ứng dụng "trợ lý ảo" vào công tác xét xử...