Phát huy sức mạnh tổng hợp trong bảo vệ chủ quyền quốc gia

(Baohatinh.vn) - Chiều 9/8, Đảng ủy, Bộ chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy BĐBP tỉnh với các huyện, thị ủy biên giới, bờ biển. Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng cùng dự.

phat huy suc manh tong hop trong bao ve chu quyen quoc gia

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng: BĐBP tỉnh cần tăng cường trao đổi thông tin, nắm tình hình, chủ động tham mưu đề xuất với cấp ủy, chính quyền các cấp xử lý có hiệu quả các tình huống xảy ra trên địa bàn.

Từ khi triển khai ký kết Quy chế phối hợp, Đảng ủy BĐBP Hà Tĩnh và các huyện, thị ủy đã phối hợp thống nhất các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đầy đủ nội dung của quy chế. Đến nay, đã có 35/41 đảng ủy xã, phường biên giới, bờ biển ký kết quy chế phối hợp với chi bộ, đảng bộ đồn biên phòng và có 55 chương trình phối hợp được ký kết giữa đồn biên phòng với các cơ quan, đơn vị.

Đảng ủy BĐBP tỉnh và các huyện, thị ủy biên giới, bờ biển đã chủ động phối hợp thống nhất chủ trương, biện pháp lãnh đạo, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho quần chúng nhân dân biên giới. Các bên tăng cường phối hợp chỉ đạo làm tốt công tác đối ngoại biên phòng, phòng chống lụt bão, cứu hộ, cứu nạn; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, nhất là các địa bàn trọng điểm.

phat huy suc manh tong hop trong bao ve chu quyen quoc gia

Đại tá Trần Ngọc Thanh - Bí thư Đảng ủy BĐBP tỉnh báo cáo kết quả sơ kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy BĐBP tỉnh với các huyện, thị ủy biên giới, bờ biển

Trong công tác phối hợp đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, tính riêng trong năm 2015, các lực lượng đã đấu tranh thắng lợi 42 chuyên án, vụ án; thu giữ 92 bánh heroin, 5,8 kg ma túy đá, 3.453 viên ma túy tổng hợp, 2.004 kg cần sa, 3.500 kg tiền chất, 157,4 kg thuốc nổ…

Các bên còn phối hợp tham gia củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị cơ sở và phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực biên giới, bờ biển. Trên lĩnh vực kinh tế, đã phối hợp xây dựng nhiều mô hình kinh tế cho thu nhập cao, điển hình như xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn có 23 mô hình kinh tế cho thu nhập từ 50-200 triệu đồng/năm.

Thực hiện phong trào nông thôn mới, BĐBP Hà Tĩnh đã huy động 14 tỷ đồng đỡ đầu xã Sơn Kim 1 về đích năm 2014 và hiện đang đỡ đầu xã Sơn Kim 2, huyện Hương Sơn và xã Hương Vĩnh, huyện Hương Khê để phấn đấu về đích năm 2016; hỗ trợ 12 xã nghèo xây dựng nông thôn mới trị giá 2,4 tỷ đồng.

Thực hiện chương trình mái ấm biên cương, các đồn biên phòng đã phối hợp với địa phương xây 176 nhà ở tặng cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; xây dựng mô hình nâng bước đến trường cho 55 cháu, trị giá 190 triêu đồng…

Những kết quả trong công tác phối hợp đã phát huy sức mạnh tổng hợp trong xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Các đồn biên phòng trên hai tuyến biên giới, bờ biển ngày càng được cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể và nhân dân tin tưởng, quan tâm. Cán bộ, chiến sỹ an tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, phục vụ tốt cho nhiệm vụ xây dựng cơ sở chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và củng cố quốc phòng - an ninh ở các địa bàn biên giới, bờ biển.

phat huy suc manh tong hop trong bao ve chu quyen quoc gia

Đảng ủy BĐBP Hà Tĩnh ký Quy chế phối hợp với các huyện, thị ủy biên giới, bờ biển

Tại hội nghị, các đại biểu đã đưa ra nhiều ý kiến đề xuất các chủ trương, giải pháp nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác biên phòng trong thời gian tới. Theo đó, Đảng ủy BĐBP tỉnh và các huyện, thị ủy tăng cường phối hợp xây dựng các xã, phường biên giới vững mạnh toàn diện; tiếp tục thực hiện tốt Nghị định 77, phối hợp đẩy mạnh các hoạt động hướng về biên giới; duy trì tốt chế độ trao đổi thông tin, tình hình…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng nhấn mạnh lực lượng cùng các địa phương cơ sở cần tăng cường trao đổi thông tin, nắm tình hình, chủ động tham mưu đề xuất với cấp ủy, chính quyền cấp trên xử lý có hiệu quả các tình huống xảy ra trên địa bàn.

Đọc thêm

Quân khu 4 - tiền tuyến kiên cường, hậu phương vững chắc

Quân khu 4 - tiền tuyến kiên cường, hậu phương vững chắc

Tại hội thảo "Quân khu 4 - Tiền tuyến kiên cường, hậu phương vững chắc", đại biểu Hà Tĩnh đã trình bày tham luận "Phát huy kinh nghiệm xây dựng hậu phương, chi viện tiền tuyến, đưa Hà Tĩnh trở thành tỉnh khá của cả nước".
Sắp xếp tổ chức quân sự địa phương đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Sắp xếp tổ chức quân sự địa phương đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Ngày 2/4, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 13, xem xét, cho ý kiến vào Đề án về tổ chức quân sự địa phương “tinh, gọn, mạnh” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng, điều hành hội nghị.
Thành tựu của đất nước sau 50 năm: Tiền đề cho kỷ nguyên vươn mình

Thành tựu của đất nước sau 50 năm: Tiền đề cho kỷ nguyên vươn mình

Sau gần 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực tạo tiền đề cho kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Những đóng góp của quân và dân Hà Tĩnh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước

Những đóng góp của quân và dân Hà Tĩnh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước

Trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, quân và dân Hà Tĩnh đã không tiếc sức người, sức của, kiên cường chiến đấu. Những thắng lợi to lớn trong thời kỳ này đã khẳng định lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần dũng cảm, góp phần quan trọng trong công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc và tiếp tục đưa Hà Tĩnh phát triển trong giai đoạn mới.
Các giai đoạn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Các giai đoạn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ trường kỳ, gian khổ với nhiều giai đoạn lịch sử, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã anh dũng, kiên cường chiến đấu. Cuộc kháng chiến chống Mỹ giành thắng lợi đã giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam.
Ngày 19/3/1975: Giải phóng Quảng Trị

Ngày 19/3/1975: Giải phóng Quảng Trị

Tại mặt trận Quảng Trị, đêm 18 rạng ngày 19/3/1975, các lực lượng ta đồng loạt tiến công vào tuyến phòng thủ của địch. Đến 18 giờ 30 phút cùng ngày, tỉnh Quảng Trị hoàn toàn được giải phóng.