Phát huy sức mạnh tổng hợp trong phòng, chống ma túy ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - “Phòng, chống ma túy quyết liệt, hiệu quả, nâng cao trách nhiệm, chủ động phối hợp - vì một cộng đồng sạch ma túy” là chủ đề cho lễ mít tinh tuyên truyền phòng, chống ma tuý năm 2023 tại Nghi Xuân (Hà Tĩnh).

Sáng 15/6, tại huyện Nghi Xuân, Cục Hải quan Hà Tĩnh phối hợp với UBND huyện Nghi Xuân tổ chức lễ mít tinh tuyên truyền phòng, chống ma tuý năm 2023. Đây là hoạt động hưởng ứng “Tháng cao điểm phòng, chống ma túy” và “Ngày quốc tế và toàn dân phòng, chống ma túy 26/6”.

Phát huy sức mạnh tổng hợp trong phòng, chống ma túy ở Hà Tĩnh

Các đại biểu tham dự buổi lễ mít tinh.

Phó Cục trưởng Cục Hải Quan Hà Tĩnh Phạm Tiến Thành nhấn mạnh: Những năm qua, các cấp, ngành, lực lượng chức năng ở Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn ma túy, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma tuý.

Tuy nhiên, tình hình tội phạm buôn bán, vận chuyển ma túy vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt và liều lĩnh. Đặc biệt, ma túy đã xâm nhập vào môi trường học đường với đối tượng là học sinh, sinh viên.

Phát huy sức mạnh tổng hợp trong phòng, chống ma túy ở Hà Tĩnh

Ông Phạm Tiến Thành - Phó Cục trưởng Cục Hải quan Hà Tĩnh phát biểu tại buổi lễ.

Theo thông tin của Cục Hải quan Hà Tĩnh, trên địa bàn huyện Nghi Xuân, 6 tháng đầu năm, lực lượng chức năng đã bắt giữ, khởi tố 6 vụ buôn bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; thu giữ 39,223 gam ma túy các loại.

Phát huy sức mạnh tổng hợp trong phòng, chống ma túy ở Hà Tĩnh

Cán bộ Cục Hải quan Hà Tĩnh phát tờ rơi về phòng, chống ma túy.

Với mong muốn một xã hội lành mạnh nói không với ma túy, lễ mít tinh với chủ đề “Phòng, chống ma túy quyết liệt, hiệu quả, nâng cao trách nhiệm, chủ động phối hợp - vì một cộng đồng sạch ma túy” nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp, đồng bộ giữa nhân dân và các lực lượng của địa phương, các đơn vị, tổ chức kinh tế xã hội đóng trên địa bàn tỉnh trong công tác đấu tranh phòng, chống ma túy.

Tại lễ mít tinh, các đơn vị Cục Hải quan Hà Tĩnh và UBND huyện Nghi Xuân đã đề xuất các giải pháp đẩy mạnh công tác phòng, chống ma túy. Trong đó tăng cường tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức về hiểm họa ma túy cho các đoàn viên, thanh thiếu niên, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, nhân dân lao động trên địa bàn huyện Nghi Xuân và toàn tỉnh. Tiếp tục phối hợp với các lực lượng kiểm tra, kiểm soát địa bàn để ngăn chặn, đấu tranh, bắt giữ các loại tội phạm ma túy.

Phát huy sức mạnh tổng hợp trong phòng, chống ma túy ở Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân Bùi Việt Hùng: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của toàn xã hội về tác hại của ma túy, đồng thời tăng cường quản lý người nghiện, tìm việc làm để họ sớm hòa nhập với cộng đồng.

Ngay sau buổi lễ, hơn 400 cán bộ Cục Hải quan, Công an huyện và ĐVTN trên địa bàn đã tổ chức diễu hành truyền thông phòng, chống ma túy dọc tuyến QL 8B, đoạn qua các xã Xuân Hải, Xuân Giang và thị trấn Xuân An, thị trấn Tiên Điền.

Phát huy sức mạnh tổng hợp trong phòng, chống ma túy ở Hà Tĩnh

Đoàn diễu hành tuyên truyền đoạn trung tâm hành chính huyện Nghi Xuân ...

Phát huy sức mạnh tổng hợp trong phòng, chống ma túy ở Hà Tĩnh

Các lực lượng tham gia diễu hành trên quốc lộ 8B.

Chủ đề Ma túy tại Hà Tĩnh

Đọc thêm

Pháp luật không có… “giá như”

Pháp luật không có… “giá như”

Nhận ra sai lầm cũng là lúc Đặng Xuân Hùng và các bị cáo còn lại (cùng trú huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) phải đối diện với pháp luật. Mọi sự “giá như” giờ đây đều trở nên vô nghĩa.
Hành trình trở thành điểm tựa pháp lý cho Nhân dân

Hành trình trở thành điểm tựa pháp lý cho Nhân dân

5 năm xây dựng và trưởng thành, Công ty Luật TNHH Hà Châu (số 02H, đường Vũ Quang, TP Hà Tĩnh) không ngừng lớn mạnh, đồng hành cùng hàng nghìn khách hàng; trở thành chỗ dựa pháp lý tin cậy cho người dân.
Buôn pháo... giá đắt!

Buôn pháo... giá đắt!

Nghe xong phần tuyên án từ TAND TP Hà Tĩnh, Nguyễn Tiến Lực (trú huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) như chết lặng. Mọi sự ăn năn giờ đây chẳng thể nào cứu nổi bị cáo khỏi chốn tù tội.
“Bảo kê” có thể bị phạt đến 20 năm tù

“Bảo kê” có thể bị phạt đến 20 năm tù

Anh Điện Văn Hưng (phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh) hỏi: Trong các hoạt động kinh doanh đường phố, thường xuất hiện khái niệm “bảo kê”. Vậy, người thực hiện hành vi “bảo kê” có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không?