Phát huy vai trò các cấp trong quản lý, bảo vệ rừng ở Cẩm Xuyên

(Baohatinh.vn) - Chiều 21/10, đoàn giám sát HĐND tỉnh Hà Tĩnh có buổi làm việc với UBND huyện Cẩm Xuyên về công tác quản lý, khai thác, sử dụng rừng, đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Phát huy vai trò các cấp trong quản lý, bảo vệ rừng ở Cẩm Xuyên

Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Trần Viết Hậu chủ trì buổi làm việc

Toàn huyện Cẩm Xuyên hiện có tổng diện tích đất, rừng trên 32.585 ha, trong đó rừng phòng hộ trên 13.820 ha, rừng đặc dụng trên 11.955 ha, rừng sản xuất trên 6.800 ha.

Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện đã được chỉ đạo, triển khai đồng bộ trong cả hệ thống chính trị. Các vụ việc vi phạm được phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời. Rừng được bảo vệ và phát triển tốt, độ che phủ rừng ngày càng được tăng lên, đạt 44%.

Phát huy vai trò các cấp trong quản lý, bảo vệ rừng ở Cẩm Xuyên

Đại biểu HĐND tỉnh, Bí thư Huyện ủy Cẩm Xuyên Đặng Quốc Cương: Cẩm Xuyên có hệ rừng rất đa dạng, nhất là rừng phòng hộ ven biển. Chính vì vậy trong quá trình phát triển kinh tế, du lịch mong tỉnh cần có sự quan tâm trong công tác bảo vệ, phát triển số diện tích rừng này.

Đến nay, toàn huyện đã giao đất, giao rừng với diện tích 2.490 ha cho 1.337 hộ, cộng đồng ở 17 xã, thị trấn.

Sau khi thực hiện giao đất, giao rừng, đã giải quyết nhu cầu đất sản xuất, ranh giới đất, rừng được phân định rõ ràng; chủ rừng đã chủ động thực hiện công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, PCCCR; hạn chế tối đa việc lấn chiếm, tranh chấp đất rừng trái phép…

Phát huy vai trò các cấp trong quản lý, bảo vệ rừng ở Cẩm Xuyên

Phó trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần: Với vai trò là địa phương, huyện cần quan tâm hơn đến việc giao đất, rừng cho các dự án đầu tư một cách phù hợp với quy mô sử dụng.

Tuy nhiên, thời gian qua, một số dự án trên địa bàn thực hiện các thủ tục pháp lý, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng còn chậm gây khó khăn trong công tác bảo vệ rừng, PCCCR.

Một số dự án đầu tư triển khai không hiệu quả, gây khó khăn cho công tác quản lý, bảo vệ rừng và tiềm ẩn nhiều nguy cơ tranh chấp, lấn chiếm đất, rừng trên địa bàn; kiểm lâm, lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng của chủ rừng còn thiếu, yếu ảnh hưởng lớn đến nhiệm vụ quản lý, bảo vệ, khai thác rừng và đất rừng…

Phát huy vai trò các cấp trong quản lý, bảo vệ rừng ở Cẩm Xuyên

Giám đốc Sở KH&CN Đỗ Khoa Văn: Địa phương nhất là các xã, thị trấn có rừng cần làm đúng, đủ chức trách, nhiệm vụ trong việc chăm sóc, bảo vệ, khai thác và phát triển rừng.

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn giám sát đề nghị địa phương làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến thực trạng tranh chấp, xâm lấn của người dân; vai trò, trách nhiệm của cấp ủy chính quyền trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; tích cực tham gia tham mưu trong công tác quy hoạch sử dụng rừng; quan tâm đến chính sách thu hút các dự án đầu tư về lâm nghiệp để phát huy các tiềm năng lợi thế về rừng và đất rừng…

Phát huy vai trò các cấp trong quản lý, bảo vệ rừng ở Cẩm Xuyên

Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh Trần Viết Hậu đề nghị Cẩm Xuyên quan tâm đến việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng, rừng đối với một số dự án đầu tư được chấp thuận đầu tư.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách Trần Viết Hậu tiếp thu các kiến nghị, đề xuất của huyện, nhất là về tổ chức bộ máy, con người. Đồng thời, đề nghị huyện quan tâm một số nội dung như: Cập nhật các nội dung liên quan đến biến động về diện tích đất rừng và rừng; phối hợp với các ngành thu hồi, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, mục đích sử dụng rừng đối với các dự án đã được chấp thuận đầu tư; quan tâm đến tình trạng tranh chấp, lấn chiếm đất rừng...

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Để mỗi chuyến biển an toàn trong mùa mưa bão

Để mỗi chuyến biển an toàn trong mùa mưa bão

Mùa mưa bão, thời tiết trên biển khó lường, tiềm ẩn rủi ro với ngư dân Hà Tĩnh. Vì vậy, lực lượng chức năng tăng cường hướng dẫn ngư dân bảo đảm an toàn về người và phương tiện.
Nâng tầm giá trị cây cam Mai Hoa

Nâng tầm giá trị cây cam Mai Hoa

Ngoài chú trọng năng suất, người trồng cam ở xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) đang từng bước đổi mới phương thức canh tác, hướng đến sản xuất an toàn, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm.
Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp.
Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ; tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động phương án ứng phó.
Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!