Phụ tải tăng đột biến, Nhiệt điện Vũng Áng 1 vận hành công suất tối đa

(Baohatinh.vn) - Trong bối cảnh phụ tải tăng cao, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 (Hà Tĩnh) được huy động vận hành công suất tối đa để đáp ứng nhu cầu điện phục vụ sinh hoạt, SX-KD của người dân, doanh nghiệp trên cả nước.

Theo Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia: phụ tải điện toàn quốc và miền Bắc tiếp tục tăng cao do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt diện rộng, trong đó miền Bắc liên tiếp xác lập các mức tiêu thụ điện kỷ lục mới của năm 2026.

Dự kiến sản lượng tiêu thụ điện của hệ thống điện quốc gia ngày 25/5/2026 có thể ở mức 1 tỷ 136 triệu kWh; công suất phụ tải lớn nhất của hệ thống điện quốc gia vào cao điểm 21h30 vào khoảng 53.503MW. Đáng lưu ý, phụ tải miền Bắc dự kiến tiếp tục lập đỉnh mới, ước đạt gần 28.000MW.

bqbht_br_400-3.jpg
Thời tiết nắng nóng, phụ tải điện ghi nhận mức tăng cao trên cả nước.

Qua theo dõi cho thấy, thời gian qua, lượng mưa ít cộng với thời tiết nắng nóng cực đoan đã khiến mực nước của nhiều hồ chứa nhà máy thủy điện sụt giảm, nhất là khu vực Bắc Trung Bộ. Mực nước tại các hồ thủy điện trên cả nước đang được kiểm soát để ưu tiên phát điện phục vụ cao điểm mùa khô. Trong bối cảnh đó, các nhà máy nhiệt điện được huy động vận hành với công suất tối đa.

Tại Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 (thuộc Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh), hiện nay 2 tổ máy với tổng công suất 1.200 MW được vận hành đầy tải 24/24h với sản lượng điện phát lên lưới khoảng 27 triệu kWh/ngày. Hoạt động liên tục trong điều kiện này, nhà máy đặc biệt lưu tâm các chỉ số kỹ thuật nhằm ngăn ngừa nguy cơ sự cố.

Ông Lê Bá Hùng – Phó Quản đốc Phân xưởng vận hành, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 cho hay: “Tại Phòng Điều khiển trung tâm, đội ngũ kỹ sư đánh giá từng chi tiết vận hành của các thiết bị như: lò hơi, tuabin, máy phát cùng hệ thống thiết bị phụ trợ để triển khai các phương án vận hành phù hợp. Song song với đó, công tác bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ các tổ máy phát điện được triển khai liên tục đảm bảo độ khả dụng cao nhất. Ngoài ra, vận hành nhà máy trong nền nhiệt độ cao, công tác đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ được đơn vị đặt lên hàng đầu với nhiều giải pháp kịp thời, hiệu quả”.

bqbht_br_img-8451.jpg
bqbht_br_img-8423.jpg
Kỹ sư theo dõi thông số vận hành các tổ máy tại Phòng Điều khiển trung tâm, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1.

Đối với nhà máy nhiệt điện, việc chủ động nguồn nhiên liệu đảm bảo cho quá trình vận hành của các tổ máy diễn ra thông suốt đóng vai trò quan trọng. Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 đã huy động nguồn lực, phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường nhập than phục vụ dây chuyền sản xuất.

Ông Vũ Trần Thanh Hải – Phó Quản đốc Phân xưởng nhiên liệu, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 chia sẻ: “Mỗi ngày, cầu cảng của nhà máy đều đón tàu nhập than với trọng tải từ 20.000 – 25.000 tấn. Trong thời điểm phụ tải tăng như đợt này, lượng than nhập vào nhà máy đạt 350.000 tấn/tháng. Vận hành trong thời điểm nắng nóng, công tác đảm bảo an toàn tại Phân xưởng nhiên liệu được đặc biệt quan tâm. Trong kho than của nhà máy luôn có khoảng 300.000 tấn than nên hệ thống phun sương được bố trí chạy liên tục 24/24h để dập bụi và phòng chống cháy nổ. Ngoài ra, nhà máy còn lắp thêm hệ thống camera và cảm biến nhiệt trong kho than, theo dõi nhiệt độ khói để kịp thời phát hiện sự cố”.

bqbht_br_z7862236655268-1ab6b4abc665e30f45368fa91100cf08.jpg
Tàu vào nhập than tại cầu cảng Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1.

Theo ông Trần Hữu Đường – Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Vật tư, Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1: Hiện nay, thời tiết nắng nóng trên diện rộng, nhu cầu sử dụng điện của Nhân dân tăng cao. Cùng đó, các doanh nghiệp, nhà máy đẩy mạnh sản xuất - kinh doanh để hoàn thành mục tiêu quý II nên phụ tải điện công nghiệp, nông nghiệp tăng trưởng mạnh.

Trên cơ sở nhận định tình hình, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 đã chủ động các giải pháp kinh tế - kỹ thuật, an toàn để đảm bảo các tổ máy vận hành ổn định, liên tục. Cán bộ, kỹ sư nhà máy đang nỗ lực hoàn thành mục tiêu sản lượng điện thương mại tháng 5 đạt 803 triệu kWh, doanh thu khoảng 1.473 tỷ đồng; tạo nền tảng về đích mục tiêu 6 tháng đầu năm phát lên lưới quốc gia khoảng 4.191 triệu kWh, doanh thu khoảng 7.582 tỷ đồng.

bqbht_br_img-7825.jpg
Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 chủ động nhập nhiên liệu phục vụ dây chuyền sản xuất.

Trước dự báo nắng nóng kéo dài trên diện rộng, mực nước các hồ chứa tiếp tục suy giảm, gây áp lực lớn lên vận hành hệ thống thủy điện, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 đang chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm nguồn điện cho hệ thống quốc gia, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm.

Nhà máy sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia để sẵn sàng huy động tối đa công suất khi cần thiết; đồng thời phối hợp với Công ty Cung ứng nhiên liệu Điện lực Dầu khí chủ động bảo đảm nguồn than phục vụ sản xuất điện.

bqbht_br_img-7772.jpg
Công tác bảo dưỡng, sửa chữa các tổ máy tại Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 được duy trì thường xuyên.

Cùng với đó, đơn vị tiếp tục tăng cường quản lý kỹ thuật, siết chặt công tác an toàn – bảo hộ lao động, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào vận hành nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, bảo đảm môi trường. Các giải pháp kiểm soát, tiết giảm chi phí cũng được triển khai đồng bộ để tối ưu hoạt động sản xuất - kinh doanh của nhà máy.

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!