Phường Hoành Sơn: Từ nền tảng hợp nhất đến khát vọng bứt phá nhiệm kỳ mới

(Baohatinh.vn) - Ngay sau khi chính quyền địa phương hai cấp đi vào vận hành, phường Hoành Sơn (Hà Tĩnh) đã khẩn trương ổn định tổ chức bộ máy, phát huy hiệu lực điều hành, khơi dậy khí thế thi đua trong toàn dân, tạo đà bứt phá trong chặng đường mới.

Trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Hoành Sơn lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, P.V Báo Hà Tĩnh đã có cuộc trao đổi với đồng chí Phan Thành Biển - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường về định hướng phát triển và những bước chuẩn bị cho sự kiện chính trị quan trọng này.

bqbht_br_ag7a9084.jpg
Bí thư Đảng ủy phường phường Hoành Sơn Phan Thành Biển trao đổi với PV Báo Hà Tĩnh về công tác chuẩn bị đại hội.

P.V: Được thành lập trên cơ sở sắp xếp từ các phường Kỳ Liên, Kỳ Phương, Kỳ Nam, phường Hoành Sơn hiện đang tập trung vận hành hiệu quả mô hình chính quyền 2 cấp với quyết tâm, nỗ lực lớn. Đồng chí có thể chia sẻ những kết quả bước đầu?.

Đồng chí Phan Thành Biển: Phường Hoành Sơn được thành lập có diện tích tự nhiên 70,48 km2, dân số 21.004 người. Đảng bộ phường có 687 đảng viên thuộc 30 tổ chức đảng. Chúng tôi xác định việc vận hành hiệu quả bộ máy chính quyền là nhiệm vụ then chốt, quyết định sự ổn định và phát triển lâu dài của địa phương, vì thế ngay từ đầu, Đảng ủy đã tập trung chỉ đạo kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ phù hợp, phát huy tốt năng lực và kinh nghiệm của từng người. Đồng thời, xây dựng các quy chế hoạt động, ban hành chương trình, kế hoạch công tác rõ ràng, phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng tổ chức, cá nhân.

bqbht_br_ag7a9073.jpg
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hoành Sơn Phan Thành Biển.

Đến nay, bộ máy chính quyền phường đã vận hành nền nếp, chuyên nghiệp, không để xảy ra tình trạng chồng chéo hay ách tắc; các thủ tục hành chính được thực hiện liên thông, thông suốt, chất lượng phục vụ Nhân dân được nâng lên; 100% hồ sơ trả đúng hạn, kịp thời, không để gián đoạn trong giai đoạn chuyển tiếp gây ảnh hưởng đến người dân và doanh nghiệp; quản lý Nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng được tăng cường, kịp thời chấn chỉnh những hành vi vi phạm.

bqbht_br_z6782626720354-87000d4c5853a4017e5ba3479349db9f.jpg
Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Hoành Sơn vận hành chuyên nghiệp, các thủ tục hành chính được thực hiện liên thông.

Các đoàn công tác của BTV Đảng ủy phường chỉ đạo tại các tổ dân phố đã bám sát địa bàn, cùng đồng hành cấp ủy, ban cán sự, ban công tác mặt trận tổ dân phố khảo sát cụ thể địa bàn, rà soát tổng hợp các ý kiến phản ánh khó khăn, vướng mắc để chủ động đề xuất, phối hợp với các phòng chuyên môn tháo gỡ, phục vụ tốt hơn cho người dân. Các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ thăm hỏi, động viên gia đình người có công với cách mạng được triển khai kịp thời. Đời sống người dân ổn định, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được quan tâm, giữ vững...

P.V: Công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ phường lần thứ nhất đã được thực hiện như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Phan Thành Biển: Đại hội đại biểu lần thứ nhất của Đảng bộ phường Hoành Sơn sẽ diễn ra vào ngày 4 - 5/8, đại hội không chỉ đánh dấu một bước chuyển về tổ chức hành chính, mà còn là khởi đầu cho một tầm nhìn mới. Một Hoành Sơn hội nhập - hiện đại - đáng sống sẽ là hiện thực nếu Đảng bộ giữ vững vai trò dẫn dắt, chính quyền năng động, cán bộ liêm chính và người dân luôn là trung tâm của mọi quyết sách.

bqbht_br_ag7a7942.jpg
Lãnh đạo tỉnh và phường Hoành Sơn trao đổi trước Kỳ họp HĐND lần thứ nhất.

Xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để cán bộ, đảng viên, Nhân dân phường Hoành Sơn thảo luận góp ý, bổ sung những định hướng xây dựng và phát triển địa phương trong giai đoạn 2025-2030 và những năm tiếp theo, BTV Đảng ủy phường đã ban hành kế hoạch, xây dựng khung tiến độ thực hiện các nhiệm vụ gắn với trách nhiệm của từng cá nhân cụ thể. Các tiểu ban giúp việc đại hội, các phòng, ban chuyên môn đã triển khai bài bản, quyết liệt các nhiệm vụ, đảm bảo tiến độ đề ra.

Công tác phục vụ được tập trung triển khai chu đáo, theo khung kế hoạch; các bộ phận phục vụ trực tiếp đã đi vào hoạt động; công tác chuẩn bị các điều kiện phục vụ, đảm bảo ANTT, ATGT, phòng cháy, chữa cháy cũng được các lực lượng phối hợp lên phương án cụ thể nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn trước, trong và sau thời gian diễn ra đại hội.

Bên cạnh công tác chuẩn bị nội bộ, công tác tuyên truyền cũng được triển khai đồng bộ, sâu rộng đến từng tổ dân phố, từng đoàn thể. Những đợt sinh hoạt chuyên đề, hội nghị góp ý văn kiện hay các cuộc thi tìm hiểu về Đảng, về địa phương đã tạo nên không khí dân chủ, trách nhiệm và niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng. Đến nay, công tác tuyên truyền được triển khai đồng bộ; công tác phục vụ đại hội được tập trung chuẩn bị chu đáo.

bqbht_br_ag7a7493.jpg
bqbht_br_ag7a5767.jpg
bqbht_br_dji-0629-1.jpg
Không khí thi đua sôi nổi hướng về Đại hội Đảng bộ phường Hoành Sơn lần thứ nhất.

Phong trào thi đua cao điểm giữa các tổ chức đảng, đoàn thể, tổ dân phố diễn ra sôi nổi bằng các phần việc thiết thực, có sức lan tỏa, tiêu biểu như: công trình các tuyến đường hoa dâng Đảng; nhà đa năng và khuôn viên Trường Mầm non Kỳ Nam, sửa chữa và nâng cấp Trạm Y tế Kỳ Nam, Kỳ Liên, chợ Kỳ Nam, cổng chào tổ dân phố Tân Thành… người dân đồng thuận phấn khởi, tin tưởng, kỳ vọng, khát vọng vào sự phát triển mới, diện mạo mới của quê hương Hoành Sơn giàu đẹp, văn minh.

Đại hội Đảng bộ phường Hoành Sơn lần thứ nhất không chỉ mở ra một chặng đường phát triển mới mà còn là biểu tượng cho một tập thể chính quyền - Nhân dân cùng chung sức, đồng lòng, xây dựng Hoành Sơn trở thành phường văn minh, hiện đại, phát triển toàn diện trong giai đoạn mới.

P.V: Báo cáo chính trị sẽ định hình các mũi đột phá, nhiệm vụ trọng tâm để phường Hoành Sơn cộng hưởng tiềm năng, thế mạnh vươn lên. Xin đồng chí có thể chia sẻ thêm?

Đồng chí Phan Thành Biển: Phường Hoành Sơn có điều kiện tự nhiên đặc trưng của khí hậu nhiệt đới, với những nét lịch sử, văn hóa truyền thống, phong tục tập quán dân cư mang đậm bản sắc của khu vực phía Nam Hà Tĩnh. Đảng ủy phường đã tập trung chỉ đạo các phòng chuyên môn rà soát quy hoạch, đánh giá đúng thực trạng cơ sở hạ tầng, mức độ phát triển kinh tế, dân cư của 3 phường cũ Kỳ Liên, Kỳ Phương, Kỳ Nam và thôn Đông Yên (xã Kỳ Lợi cũ) để từ đó đánh giá dư địa phát triển trong 5 năm tới, đưa ra giải pháp khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, đặc biệt là lấy ý kiến góp ý của Nhân dân, nhất là cán bộ cốt cán phường, nguyên lãnh đạo phường qua các thời kỳ, để hoàn thiện, định hướng chiến lược cho chặng đường sắp tới.

bqbht_br_dji-0628.jpg
Toàn cảnh góc trung tâm phường Hoành Sơn.

Trên cơ sở đánh giá thực tiễn, dự báo dư địa phát triển, phường xác định 3 nhiệm vụ đột phá: Thứ nhất, đổi mới và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ tinh gọn, mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Thứ 2, chú trọng phát triển kinh tế tư nhân, tập trung phát triển kinh tế đô thị bền vững. Thứ 3, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; tập trung thực hiện hiệu quả chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước, phục vụ tốt người dân và doanh nghiệp.

Theo đó, nhiệm kỳ 2025-2030, phường Hoành Sơn tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; phát huy dân chủ, khơi dậy ý chí, khát vọng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới, sáng tạo; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN, xây dựng phường giàu đẹp, văn minh.

Tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, bằng khát vọng phát triển vươn mình cùng dân tộc, Đảng bộ và Nhân dân phường Hoành Sơn cùng nhau đồng hành, hành động quyết liệt, nỗ lực vượt qua khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đổi mới, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường đề ra.

P.V: Xin cảm ơn đồng chí!

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2025-2030

Đọc thêm

Học Bác, người thương binh tận hiến trên “trận tuyến” vì dân

Học Bác, người thương binh tận hiến trên “trận tuyến” vì dân

Từng đi qua chiến tranh, mang trên mình thương tật hạng 1/4 và di chứng chất độc da cam, ông Nguyễn Văn Thành (SN 1954) - Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Vĩnh Trung (xã Toàn Lưu) vẫn chọn cách sống không lùi bước, tiếp tục “xông pha” trên mặt trận xây dựng quê hương. Với ông, học Bác không phải điều lớn lao, mà là chọn việc có ích cho dân để làm, còn sức thì còn cống hiến.
Tổng Bí thư Hà Huy Tập - nhà lý luận xuất sắc của Đảng ta

Tổng Bí thư Hà Huy Tập - nhà lý luận xuất sắc của Đảng ta

Tổng Bí thư Hà Huy Tập thuộc lớp những chiến sĩ cộng sản tiền bối, giữ vai trò nòng cốt trong buổi đầu xây dựng và phát triển của Đảng. Dù thời gian hoạt động cách mạng không dài, nhưng bằng trí tuệ, bản lĩnh và sự dấn thân, đồng chí đã để lại dấu ấn sâu đậm trên nhiều phương diện, là một nhà lý luận xuất sắc của Đảng.
Lan tỏa niềm tự hào về Tổng Bí thư Hà Huy Tập - người chiến sĩ cộng sản kiên trung

Lan tỏa niềm tự hào về Tổng Bí thư Hà Huy Tập - người chiến sĩ cộng sản kiên trung

Chuỗi hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập không chỉ là dịp tri ân một nhà lãnh đạo kiên trung, nhà lý luận xuất sắc của Đảng, người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh mà còn khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm và khát vọng cống hiến trong mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân.
Vận dụng tư tưởng của V.I. Lê-nin về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Vận dụng tư tưởng của V.I. Lê-nin về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

54 tuổi đời, gần 30 năm hoạt động vì sự nghiệp cao cả, V.I. Lê-nin (1870-1924) đã có những đóng góp vô cùng to lớn cho sự nghiệp cách mạng vô sản thế giới, đấu tranh vì hòa bình, độc lập, tự do của các dân tộc, vì hạnh phúc của con người. Đặc biệt, hệ thống tư tưởng của V.I. Lê-nin về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện đến nay vẫn giữ nguyên giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc.
Hà Tĩnh kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Hà Tĩnh kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, tự hào về cuộc đời, sự nghiệp vẻ vang và xúc động trước tấm gương hy sinh của Tổng Bí thư Hà Huy Tập cùng các anh hùng liệt sỹ, chúng ta càng thấm thía trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân và tương lai dân tộc.
Xúc động lễ dâng hoa, dâng hương tại khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Xúc động lễ dâng hoa, dâng hương tại khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Trong không khí trang nghiêm, trước anh linh Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác thành kính dâng hoa, dâng hương bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những cống hiến to lớn, sự hy sinh cao cả của đồng chí Hà Huy Tập cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc.
Tiếp nối sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Hà Tĩnh quyết tâm bứt phá thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV

Tiếp nối sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Hà Tĩnh quyết tâm bứt phá thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV

Học tập và noi gương đạo đức ngời sáng, tiếp nối xứng đáng sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.
Trang trọng Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Trang trọng Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định: cuộc đời cách mạng của đồng chí Hà Huy Tập là biểu tượng cao đẹp của một trí thức trẻ giàu lòng yêu nước, sớm giác ngộ lý tưởng vô sản và con đường cứu nước của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc.
Đồng chí Hà Huy Tập - từ trí thức yêu nước đến nhà lãnh đạo tài năng của Đảng

Đồng chí Hà Huy Tập - từ trí thức yêu nước đến nhà lãnh đạo tài năng của Đảng

Từ một trí thức yêu nước, đồng chí Hà Huy Tập đã sớm dấn thân vào con đường đấu tranh cách mạng đầy gian lao, thử thách, trở thành người chiến sỹ cộng sản trung kiên, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng trong thời kỳ đầy biến động của lịch sử dân tộc. Cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của đồng chí sống mãi trong lịch sử vinh quang của Đảng và dân tộc Việt Nam.
Phát huy giá trị tư tưởng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, xây dựng Hà Tĩnh giàu mạnh, văn minh

Phát huy giá trị tư tưởng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, xây dựng Hà Tĩnh giàu mạnh, văn minh

Đồng chí Hà Huy Tập là nhà lãnh đạo tài năng, nhà lý luận xuất sắc của Đảng, người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí là biểu tượng sinh động của lòng trung thành tuyệt đối với lý tưởng cộng sản, bản lĩnh chính trị kiên định, trí tuệ lý luận sắc bén và đức hy sinh cao cả cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; là nguồn động lực to lớn cho các thế hệ trong chặng đường phát triển mới.
Tôn vinh cống hiến của Tổng Bí thư Hà Huy Tập từ những góc nhìn khoa học sâu sắc

Làm sâu sắc hơn nữa các giá trị lý luận và thực tiễn từ cuộc đời, sự nghiệp của Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Đồng chí Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương mong muốn các chuyên gia, nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu, làm sâu sắc hơn nữa các giá trị lý luận và thực tiễn từ cuộc đời, sự nghiệp của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, góp phần củng cố và phát triển lý luận của Đảng trong bối cảnh mới.
Tôn vinh cống hiến của Tổng Bí thư Hà Huy Tập từ những góc nhìn khoa học sâu sắc

Tôn vinh cống hiến của Tổng Bí thư Hà Huy Tập từ những góc nhìn khoa học sâu sắc

Bằng những luận cứ khoa học, tiếp cận từ nhiều phương diện, các tham luận tại hội thảo khoa học "Đồng chí Hà Huy Tập - Tổng Bí thư tài năng, nhà lý luận xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam" đã góp phần làm sáng rõ hơn tầm vóc, vai trò và những cống hiến to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam.
Đồng chí Hà Huy Tập - từ thầy giáo yêu nghề đến nhà cách mạng

Đồng chí Hà Huy Tập - từ thầy giáo yêu nghề đến nhà cách mạng

Như một sự lựa chọn của lịch sử, sau khi tốt nghiệp hạng ưu tại Trường Quốc học Huế (năm 1923), đồng chí Hà Huy Tập đã quyết định dấn thân vào con đường dạy học và được phân công về giảng dạy tại Trường Tiểu học Pháp - Việt Nha Trang, mở đầu cho hành trình từ một thầy giáo yêu nghề đến một nhà cách mạng.
Những người "nói dân tin, bảo dân nghe"

Những người "nói dân tin, bảo dân nghe"

Ở các xã vùng biên giới Hà Tĩnh, người có uy tín luôn đóng vai trò cầu nối bền chặt giữa chính quyền và Nhân dân, góp phần lan tỏa chủ trương, chính sách vào đời sống.