Công tác tư pháp tại Hà Tĩnh đạt nhiều kết quả nổi bật

(Baohatinh.vn) - 6 tháng đầu năm 2024, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã thực hiện 2.218 cuộc phổ biến pháp luật trực tiếp với 298.244 lượt người tham dự...

Sáng 16/7, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2024.

Giám đốc Sở Tư pháp Lê Viết Hồng và Phó Giám đốc Sở Tư pháp Nguyễn Quốc Tuấn chủ trì hội nghị.

IMG_8142.jpg
Đại biểu dự hội nghị.

6 tháng đầu năm 2024, công tác tư pháp tại Hà Tĩnh đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Sở Tư pháp Hà Tĩnh đã ban hành 23 văn bản QPPL, thẩm định 26 dự thảo văn bản QPPL, góp ý 72 dự thảo văn bản QPPL; thực hiện tự kiểm tra 5 văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành. Qua kiểm tra, hầu hết các văn bản đều đảm bảo nội dung, thể thức, kỹ thuật soạn thảo theo quy định.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) được quan tâm thực hiện, phát huy hiệu quả với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Đến nay, toàn tỉnh có 343 báo cáo viên pháp luật, 2.645 tuyên truyền viên pháp luật cấp xã.

IMG_8155.jpg
Trưởng phòng Tư pháp huyện Thạch Hà Lê Thị Phương Thanh góp ý các nội dung liên quan.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Sở Tư pháp đã nghiên cứu, cho ý kiến đối với 23 hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính phức tạp, trong đó có 22 hồ sơ thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã thực hiện 2.218 cuộc phổ biến pháp luật trực tiếp với 298.244 lượt người tham dự, cấp phát 165.794 tài liệu PBGDPL cho cán bộ, Nhân dân trên địa bàn. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật được kiện toàn và hoạt động ổn định. Trong đó, có 91 báo cáo viên cấp tỉnh, 315 báo cáo viên cấp huyện và 2.896 Tuyên truyền viên pháp luật ở cấp xã.

Toàn tỉnh đã tiếp nhận 196 vụ việc hòa giải, trong đó hòa giải thành 168 vụ việc, hòa giải không thành 18 vụ việc, 10 vụ việc chưa giải quyết xong.

Trong lĩnh vực hộ tịch, UBND các huyện, thành phố, thị xã đã đăng ký khai sinh 33 trường hợp, đăng ký kết hôn 94 trường hợp; UBND cấp xã đã đăng ký khai sinh mới 11.337 trường hợp, đăng ký kết hôn mới 5.553 trường hợp, đăng ký khai tử mới 5.798 trường hợp.

Các nhiệm vụ liên quan đến công tác hộ tịch theo Đề án 06 được tích cực triển khai. 6 tháng đầu năm, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết 13.239 hồ sơ liên thông, trong đó có 10.514 hồ sơ liên thông đăng ký khai sinh, 3.977 hồ sơ liên thông đăng ký khai tử.

Trung tâm Trợ giúp pháp lý (TGPL) đã thực hiện 232 vụ việc TGPL, trong đó, tư vấn 56 vụ việc, tham gia tố tụng 173 vụ việc và đại diện ngoài tố tụng 3 vụ việc. Các trợ giúp viên pháp lý và luật sư ký hợp đồng tham gia TGPL đã hoàn thành 146/232 vụ việc.
Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về những khó khăn, vướng mắc, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm để nâng cao quá trình thực hiện nhiệm vụ.

z5638122500718_9fe18c99ffbf3f24325aeb8777ab71b1.jpg
Giám đốc Sở Tư pháp Lê Viết Hồng kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, Giám đốc Sở Tư pháp Lê Viết Hồng đề nghị: Thời gian tới, ngành Tư pháp Hà Tĩnh tiếp tục thi hành có hiệu quả Luật Ban hành văn bản QPPL, Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn; tăng cường theo dõi thi hành pháp luật; triển khai đồng bộ các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL một cách toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm.

Thực hiện hiệu quả Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành; các nhiệm vụ về chuẩn tiếp cận pháp luật; chú trọng thực hiện, bám sát các quy định trong văn bản QPPL và nhiệm vụ được giao trong lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi và Đề án 06...

Chủ đề Luật sư của bạn

Đọc thêm

Đảm bảo tính khả thi của đề án tăng cường hỗ trợ pháp lý liên quan đến thu hồi, bồi thường đất đai

Đảm bảo tính khả thi của đề án tăng cường hỗ trợ pháp lý liên quan đến thu hồi, bồi thường đất đai

Đề án tăng cường hỗ trợ pháp lý về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026 - 2030 nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp và tạo sự đồng thuận xã hội.
Rùa vàng quý hiếm "đi lạc" vào nhà dân

Rùa vàng quý hiếm "đi lạc" vào nhà dân

Một cá thể rùa vàng quý hiếm được người dân phường Thành Sen (Hà Tĩnh) bàn giao cho lực lượng chức năng để chăm sóc, thả về môi trường tự nhiên.
Thể chế đi trước mở đường tạo dư địa phát triển cho Hà Tĩnh

Thể chế đi trước mở đường tạo dư địa phát triển cho Hà Tĩnh

Hà Tĩnh đang đứng trước nhiều thời cơ, thách thức đan xen đòi hỏi thể chế phải đi trước mở đường. Trước yêu cầu cấp thiết, việc đổi mới tư duy xây dựng và thi hành pháp luật theo Nghị quyết số 66-NQ/TW sẽ tạo ra khung pháp lý hoàn thiện, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, đưa tỉnh nhà bứt tốc.
Vợ chồng giả danh lương y, "phù phép" thuốc tân dược thành thuốc đông y

Vợ chồng giả danh lương y, "phù phép" thuốc tân dược thành thuốc đông y

Lợi dụng tâm lý tin tưởng vào thuốc đông y gia truyền và nhu cầu chữa bệnh của người dân, vợ chồng Huỳnh Văn Mẩn và Nguyễn Thị Bích Phương đã giả danh lương y, tự mua nguyên liệu, nghiền thuốc tân dược rồi trộn với nguyên liệu đông y để sản xuất hàng loạt sản phẩm giả. Hơn 100.000 sản phẩm đã hoàn thiện cùng hơn 1 tấn nguyên liệu phục vụ sản xuất bị cơ quan Công an thu giữ.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!