Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh: Gian nan thu hồi nợ "xấu"!

(Baohatinh.vn) - Thời gian qua, mặc dù Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh quyết liệt trong việc thu hồi các khoản nợ xấu đã nhận ủy thác nhưng cũng mới chỉ thu hồi, tất toán được 21 khoản vay với 65,4 tỷ đồng. Việc xử lý các khoản nợ quá hạn đang tiếp tục được thực hiện nhưng để thu hồi nốt 66,6 tỷ đồng còn lại thì xem ra không dễ chút nào...

quy dau tu phat trien ha tinh gian nan thu hoi no xau

Trường THPT Gia Phố hiện đã giải thể, tài sản được bàn giao cho UBND huyện Hương Khê nhưng việc trả nợ gặp rất nhiều khó khăn. (Trong ảnh: Dãy nhà được xây dựng bằng nguồn vốn vay của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh đang bị bỏ hoang, xuống cấp nghiêm trọng).

Năm 2004, Trường THPT Gia Phố (Hương Khê) mới được thành lập, cơ sở vật chất thiếu thốn nên UBND huyện đã vay Quỹ Hỗ trợ đầu tư Ngân hàng Phát triển Hà Tĩnh (nay là Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh) 1 tỷ đồng để xây dựng nhà học 3 tầng và cam kết đến năm 2011 sẽ trả hết nợ. Hai năm học đầu, trường thuộc diện bán công nên đã huy động được 500 triệu đồng trả nợ gốc và lãi theo quy định. Tuy nhiên, từ năm 2008 trở đi, trường được chuyển sang hệ công lập nên huy động nguồn đóng góp khó khăn, không thể thực hiện trả nợ theo kế hoạch.

Đến năm 2014, trường bị giải thể, tài sản được điều chuyển cho UBND huyện Hương Khê quản lý nhưng số công nợ còn lại không được bàn giao. Do ngừng trả nợ gốc và lãi gần chục năm nên đến nay, số nợ gốc quá hạn vẫn còn gần 555 triệu đồng, tiền lãi quá hạn đã tăng lên 270,5 triệu đồng, không có phương án trả nợ khả thi...

Trao đổi với chúng tôi, ông Đặng Tuấn Anh - Trưởng phòng Tài chính huyện Hương Khê cho biết: “Mặc dù Quỹ Đầu tư phát triển đã nhiều lần thông báo trả nợ nhưng do điều kiện ngân sách hết sức khó khăn, địa phương đang phải tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng, trường thì đã giải thể... nên không có nguồn trả nợ. Vừa rồi, UBND huyện đã có buổi làm việc với quỹ để xác định công nợ và có văn bản đề nghị UBND tỉnh, Quỹ Đầu tư phát triển và các sở, ngành chức năng xem xét xóa khoản nợ này. Địa phương đang rất hy vọng sẽ được xóa nợ, nếu không được thì chúng tôi phải đưa vào kế hoạch trả dần, nhưng xem ra rất khó bố trí nguồn để trả”.

Cũng là nợ quá hạn khó đòi, nhưng Công ty CP Đầu tư phát triển Công thương Miền Trung lại tỏ ra bất hợp tác trong việc hoàn trả khoản tiền vay của mình. Theo đó, ngày 20/1/2014, công ty này đã ký hợp đồng tín dụng vay từ Quỹ Đầu tư phát triển 7 tỷ đồng để xây dựng dự án Trung tâm Thương mại Chợ Hội ở thị trấn Cẩm Xuyên. Do từ khi vay cho đến nay, công ty chỉ trả được 815 triệu đồng tiền lãi, không thực trả nợ gốc và nợ lãi phát sinh kịp thời nên tổng số nợ đến nay đã lên tới gần 8,2 tỷ đồng.

Theo phản ánh đến các cơ quan chức năng, mặc dù chủ nợ đã nhiều lần đôn đốc, làm việc trực tiếp với doanh nghiệp để thu hồi khoản tiền đã cho vay nhưng lãnh đạo công ty không chấp hành, không ký vào biên bản làm việc, không chịu phối hợp cung cấp các tài liệu và báo cáo theo định kỳ, vi phạm các điều khoản trong hợp đồng đã ký...

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, đó chỉ là 2 trong số 64 khoản vay quá hạn với tổng số nợ hơn 130 tỷ đồng mà Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh nhận quản lý, ủy thác từ Quỹ Hỗ trợ đầu tư Ngân hàng phát triển Hà Tĩnh vào cuối năm 2016 phải thực hiện thu hồi. Theo đánh giá, hầu hết các khoản vay quá hạn được bàn giao lại hiện nay đều không đúng đối tượng, thời gian quá hạn đã lâu. Để lành mạnh hóa nguồn tài chính, ngoài tham mưu UBND tỉnh ra quyết định xóa nợ 24 khoản vay phục vụ cho dự án đánh bắt hải sản vùng lộng và chuyển một số khoản vay một số dự án sang Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh thì Quỹ Đầu tư phát triển cũng đã tập trung thu hồi, xử lý nợ và tất toán được 21 khoản vay với số tiền 65,4 tỷ đồng.

Tuy nhiên, danh sách nợ xấu vẫn còn dài, trong đó có nhiều khoản vay lớn như: Tổng công ty KS&TM Hà Tĩnh nợ 25 tỷ đồng vay góp vốn vào Công ty CP Sắt Thạch Khê; Công ty CP Thương mại tổng hợp Lý Thanh Sắc nợ 15,4 tỷ đồng để làm nhà máy chế biến gỗ; Công ty CP Nông lâm Hà Tĩnh nợ 8,9 tỷ đồng thực hiện các dự án trồng nguyên liệu...

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Trọng Hiếu - Phó Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh cho biết: “Ngoài các khoản đã được xử lý thì những khoản vay quá hạn còn lại mà Quỹ Hỗ trợ đầu tư phát triển chuyển qua cho chúng tôi quản lý, thu hồi đều thuộc diện khó đòi, khó thu. Hiện nay, chúng tôi đang tiếp tục rà soát, theo dõi để xây dựng phương án thu hồi cho từng khoản vay cụ thể để xử lý nợ đạt hiệu quả nhất. Cùng với việc đôn đốc các cá nhân, địa phương, đơn vị trả nợ thì chúng tôi cũng đã báo cáo tình hình cụ thể với UBND tỉnh và các ngành chức năng để có sự chỉ đạo xử lý”.

Đọc thêm

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Điều chỉnh quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh, hiện thực hóa khát vọng phát triển

Điều chỉnh quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh, hiện thực hóa khát vọng phát triển

Dự kiến chiều 17/8, Hà Tĩnh sẽ tổ chức hội nghị công bố điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là cơ sở quan trọng để tỉnh tổ chức lại không gian phát triển, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế và xác lập những động lực tăng trưởng mới, hiện thực hóa khát vọng phát triển.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
Giá RAM, ổ cứng máy tính tăng cao vì... AI?

Giá RAM, ổ cứng máy tính tăng cao vì... AI?

Sự phát triển của AI đang tạo sức ép lên thị trường chip nhớ và linh kiện công nghệ toàn cầu. Những tác động này cũng dần hiện rõ tại Hà Tĩnh khi giá RAM, ổ cứng và một số linh kiện máy tính tăng cao.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!