(Baohatinh.vn) - Đường giao thông nội đồng nối 2 thôn Trung Đại Lâm và Hoa Ích Lâm ở xã Lâm Trung Thủy (Đức Thọ, Hà Tĩnh) từ lâu đã trở thành điểm tập kết rác khiến môi trường ô nhiễm nghiêm trọng.
Rác tràn ra đường chiếm hết lối đi.
“Rác tập kết đã lâu nhưng đơn vị môi trường chưa đến thu gom xử lí. Mấy hôm nay có mưa nên bãi rác bốc mùi rất khó chịu, ảnh hưởng đến sinh hoạt của những hộ dân sống xung quanh. Nhà tôi suốt ngày phải đóng cửa vì mùi hôi thối nồng nặc” – anh Đ.H.N. (thôn Trung Đại Lâm) cho biết.
Anh N. cũng cho biết thêm: Tuyến đường vốn phục vụ đi lại cho bà con sản xuất nông nghiệp của hai thôn nhưng hiện đã bị biến thành bãi tập kết rác khiến người dân không khỏi bức xúc.
Theo quan sát, chiều dài tuyến đường khoảng 600m, rộng 2m. Trên tuyến đường này, rác thải tập kết thành một hàng dài khoảng 40m, ngổn ngang rác thải sinh hoạt, từ chai lọ, thức ăn dư thừa, quần áo cũ... chắn hết lối đi.
Mặc dù được gắn biển cấm và quy định xử phạt cụ thể nhưng rác vẫn bị tập kết ra đường.
Do tập kết đã lâu cùng thời tiết chuyển mùa, rác thải bốc mùi hôi thối, gây ảnh hưởng trực tiếp cho các hộ dân xung quanh và người dân mỗi khi đi qua khu vực này. Việc biến đường giao thông nội đồng thành điểm tập kết rác không chỉ gây ảnh hưởng môi trường, gây khó khăn đi lại trong sản xuất mà còn mất mỹ quan.
Để ngăn chặn tình trạng đổ, vứt rác bừa bãi chính quyền địa phương đã gắn biển cấm và quy định xử xử phạt nhưng rác vẫn tràn ra đường.
“Trước đây người dân hai thôn đi lại trên tuyến đường này khá đông nhưng giờ đường trở thành điểm tập kết rác nên đã thưa dần. Những ngày trời nắng người dân buộc phải “né” vì mùi hôi không chịu được”, ông N.X.T (thôn Hoa Ích Lâm) cho biết.
Chưa có điểm tập kết rác nên người dân tiện đâu vứt đó khiến tuyến đường vắng người qua lại.
Ông Nguyễn Viết Sơn - HTX Dịch vụ Môi trường Lâm Trung Thủy cho biết: Do hai thôn Trung Đại Lâm và Hoa Ích Lâm chưa tìm ra vị trí thích hợp để làm bãi tập kết rác nên buộc phải chọn tuyến đường giao thông này làm điểm tập kết. Rác được thu gom vào ngày 28 hàng tháng, tuy nhiên người dân cứ có rác là người dân lại đưa ra đây đổ trước nên mới dẫn đến ùn ứ và ô nhiễm ”.
“Chúng tôi mong muốn các hộ dân quanh vùng phải tự nêu cao ý thức, tinh thần trách nhiệm trong việc bảo vệ cảnh quan đường làng, môi trường sống. Rác thải sinh hoạt phải được phân loại ở nhà và thu gom, xử lý đúng quy trình, quy định, không được vứt bừa bãi như hiện nay. Xã và thôn cần tuyên truyền, nhắc nhở người dân nâng cao ý thức trong xử lý rác thải ” - ông Sơn bày tỏ.
Trong quá trình triển khai thi công "Dự án mở rộng, nâng cấp, chỉnh trang tuyến đường Ngô Quyền" (thuộc phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh), các nhà thầu đã “bỏ quên” các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông.
Dòng sông Ngàn Phố đoạn chảy qua địa bàn xã Tứ Mỹ, xã Hương Sơn (Hà Tĩnh) bị sạt lở trong thời gian dài không chỉ đe doạ cuộc sống người dân mà còn cuốn trôi đi nhiều héc-ta đất nông nghiệp.
Là cây cầu "độc đạo" kết nối khu dân cư đến vùng sản xuất nông nghiệp, cầu Bãi Đông (xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) bị xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.
Sau nhiều năm tồn tại ngay giữa khu dân cư, gây ô nhiễm môi trường cho các hộ dân sống xung quanh, bãi tập kết cát nằm trong khu dân cư thôn Thanh Văn (xã Tiên Điền, Hà Tĩnh) đã bị chính quyền địa phương đình chỉ hoạt động.
Thời gian gần đây, người dân tại một số thôn ở xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) liên tục phát hiện đỉa khi sử dụng nguồn nước sạch. Trước sự hoang mang của người dân, chính quyền địa phương đã đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc.
Trải qua thời gian dài không được đầu tư nâng cấp nên tuyến đường trục xã Kỳ Văn (Hà Tĩnh) đã bị xuống cấp, hư hỏng nặng, khiến cho người dân bất an khi lưu thông qua đây.
Với chiều dài khoảng 47m, chiều rộng 2,2m, nhưng cầu Bãi Khảo, xã Đức Quang (Hà Tĩnh) không có lan can; phần trụ cầu, mố cầu đều hư hỏng, xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
Các cánh rừng phi lao có giá trị phòng hộ cao ở khu vực Lạch Kèn (giáp ranh giữa xã Lộc Hà với xã Cổ Đạm, Hà Tĩnh) đang bị hư hại, “bào mòn”, thu hẹp khiến người dân bất an.
Rác thải được chất đống ở nhiều vị trí dọc theo tuyến tỉnh lộ 552 đoạn qua địa bàn thôn Yên Thắng, xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) gây mất mỹ quan, ảnh hưởng đến giao thông.
Khối lượng rác "khổng lồ" tại Khu neo đậu tránh trú bão và cảng cá Xuân Hội (xã Đan Hải, Hà Tĩnh) cần sớm được xử lý để đảm bảo môi trường và thuận lợi cho hoạt động của ngư dân.
Điểm mở dải phân cách trên Quốc lộ 1 đoạn qua xã Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) thường xuyên xảy ra các vụ va chạm nghiêm trọng khiến người tham gia giao thông lo sợ mỗi khi lưu thông qua đây.
Thời gian qua, tình trạng lấn chiếm, kinh doanh hàng quán trong hành lang an toàn trạm biến áp, tủ điện vẫn diễn ra phổ biến trên một số địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
Dù các biển cấm hút thuốc lá được đặt ở nhiều vị trí dễ thấy, thế nhưng không ít người vẫn ngang nhiên phớt lờ, vô tư hút thuốc và nhả khói ngay trong khuôn viên bệnh viện ở Hà Tĩnh.
Điều khiển phương tiện xe máy vào giao lộ, thậm chí tại nơi có đèn tín hiệu giao thông, nhiều người ở Hà Tĩnh bật xi nhan báo rẽ, song lại đi thẳng, gây bối rối cho người đi đường.
Tình trạng chiếm dụng vỉa hè để kinh doanh trên tuyến Nguyễn Tuấn Thiện, xã Hương Sơn (Hà Tĩnh) diễn ra nhiều năm nhưng thiếu biện pháp xử lý dứt điểm khiến vi phạm tái diễn.
Hà Tĩnh đã sắp xếp, sáp nhập 209 đơn vị hành chính cấp xã xuống còn 69 đơn vị. Nhiều tên xã cũ không còn hiệu lực hành chính, nhưng biển tên vẫn chưa được tháo gỡ.
Nhiều hộ dân ở tuyến đường Nguyễn Phan Chánh, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh ngang nhiên biến không gian chung thành không gian riêng, gây ô nhiễm môi trường, làm nhếch nhác mỹ quan đô thị.
Hơn 1 tháng qua, hệ thống chiếu sáng tại Quốc lộ 1 đoạn qua xã Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) ngừng hoạt động gây trở ngại cho người tham gia giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.
Đường cũ bị thu hồi để thi công cao tốc Bắc - Nam, đường hoàn trả chưa hoàn thành, khiến người dân xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) gặp nhiều khó khăn khi vào khu sản xuất.
Tại xã Xuân Yên (Nghi Xuân, Hà Tĩnh), nhiều hộ dân tận dụng mặt đường giao thông để phơi ruốc, gây tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
Không kịp thời được đầu tư, nâng cấp hạ tầng sau khi thực hiện chủ trương chuyển đổi khiến chợ Huyện (xã Bình An, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) ngày càng xuống cấp, nhếch nhác.
Trạm biến áp Thượng nguồn Sông Trí tại xã Kỳ Hoa, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) gặp sự cố, hư hỏng từ năm 2023 nhưng đến nay chưa được khắc phục khiến những người làm công tác vận hành hồ chứa gặp nhiều khó khăn.
Nghỉ hè là dịp trẻ dành nhiều thời gian vui chơi tại nhà hoặc ở khu vực công cộng. Tuy nhiên, trên địa bàn Hà Tĩnh đã ghi nhận nhiều vụ tai nạn thương tích với trẻ nhỏ. Nhiều trường hợp để lại hậu quả lâu dài hoặc thậm chí dẫn đến tử vong.
Xã Kỳ Tây (huyện Kỳ Anh - Hà Tĩnh) đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, khi các công trình dân sinh trên địa bàn xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.