Là một trong những chiến đấu cơ hàng đầu thế giới vào thời điểm ra mắt, “rồng sắt” Saab 35 Draken được trang bị nhiều vũ khí và tính năng rất mạnh.
Saab 35 Draken được phát triển từ những năm 1949 để thay thế các phiên bản trước đó là Saab J29 Tunnan và Saab J32 Lansen.
Saab 35 Draken chính thức được đưa vào biên chế Không quân Thụy Điển vào năm 1960 và trở thành một trong những chiến đấu cơ mạnh nhất thế giới thời điểm đó.
Saab 35 Draken là chiến đấu cơ đánh chặn với thiết kế 1 ghế ngồi, 1 động cơ có khả năng hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết.
Động cơ Volvo Svenska Flygmotor RM6C cực mạnh cùng phần cánh có hình delta đặc trưng giúp Saab 35 Draken dễ dàng đạt vận tốc đáng nể là 2.125km/h.
Hệ thống radar trên Saab 35 Draken hết sức tối tân như radar điện tử Thompson-CSF Cyrano tích hợp cùng hệ thống kiểm soát súng S6 và hệ thống lái tự động Lear-14.
Ghế trên Saab 35 Draken có thể nghiêng 30 độ giúp phi công không phải chịu áp lực lớn đè lên đầu. Ngoài ra, buồng lái của Saab 35 Draken được trang bị điều hòa và hệ thống điều áp.
Saab 35 Draken có tầm hoạt động lên đến 3.250km và trần bay là 18km.
Để tham gia các cuộc cận chiến, aab 35 Draken được trang bị súng 30mm Aden.
Ngoài ra, Saab 35 Draken còn có 6 giá treo vũ khí có thể mang tối đa 1.700kg vũ khí các loại.
Cụ thể, Saab 35 Draken có thể mang theo rocket Bofors M70, tên lửa không đối không Rb24, Rb27 và Rb28 cùng các loại bom thông thường./.
Trong lễ xuất quân lên đường làm nhiệm vụ, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ (Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh) nỗ lực tìm kiếm trên 12 hài cốt liệt sĩ trên đất bạn Lào trong mùa khô 2024 – 2025.
Trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ hai, Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đã hội đàm với Đại tướng Chansamone Chanyalath - Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào.
“Giúp bạn chính là giúp mình” - BĐBP Hà Tĩnh đã thường xuyên phối hợp, giúp đỡ các lực lượng chức năng nước bạn Lào cùng nhau bảo vệ tốt tuyến biên giới chung 2 nước.
Sinh viên Học viện Cảnh sát nhân dân sẽ “3 cùng” với Nhân dân huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) để nghiên cứu, học tập, tìm hiểu về tổ chức, hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.
Mô hình “Mẹ đỡ đầu” đối với những trẻ em mồ côi của Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã góp phần giúp các cháu vơi bớt khó khăn, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao quyết định thăng quân hàm từ Thượng tướng lên Đại tướng đối với đồng chí Lương Tam Quang và đồng chí Nguyễn Tân Cương.
Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu thời gian tới, các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, Nhà nước và quân đội về thực hiện quy chế dân chủ.
Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh xác định, trong quý IV năm 2024, tập trung chỉ đạo các địa phương tổ chức đón quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự và làm tốt công tác tuyển quân năm 2025.
Các cấp, ngành, địa phương khu vực biên giới (trong đó có Hà Tĩnh) tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong triển khai nhiệm vụ, đảm bảo công tác phối hợp tuyên truyền về quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam - Lào.
Trung tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 ghi nhận, đánh giá cao kết quả toàn diện trong thực hiện các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, công tác Đảng, công tác chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh.
Những người lính đeo quân hàm xanh đóng quân ở Nghi Xuân (Hà Tĩnh) luôn kiên trì, trách nhiệm, thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xây dựng tuyến biên giới biển bình yên.
Các cấp, ngành, đơn vị ở Hà Tĩnh đã thực hiện nhiều giải pháp giúp lực lượng dân quân cải thiện điều kiện làm việc, tạo việc làm, nâng cao thu nhập để thực hiện nhiệm vụ tốt hơn.
Nhân chuyến làm việc tại Hà Tĩnh, Đại tướng Phan Văn Giang – Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tặng quà các gia đình chính sách và quân nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.
BĐBP Hà Tĩnh thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, góp phần xây dựng các tổ chức đảng vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy các cấp.
Xây dựng các điển hình tiên tiến gắn với thực hiện tốt công tác khen thưởng đã góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới của BĐBP Hà Tĩnh
Đại hội là ngày hội thể thao lớn của Công an Hà Tĩnh, có ý nghĩa quan trọng để công an các đơn vị, địa phương phát triển phong trào rèn luyện thể dục, thể thao.
Lớp tập huấn do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh tổ chức nhằm giúp lực lượng bảo vệ biên giới của Lào nâng cao năng lực, tổ chức chỉ huy, quản lý, bảo vệ biên giới.
Thời gian qua, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an Hà Tĩnh) không ngừng nỗ lực, lập nhiều chiến công xuất sắc, trở thành chỗ dựa vững chắc cho Nhân dân trong cuộc chiến chống “giặc lửa” và tạo điều kiện phát triển KT-XH tỉnh nhà.
Hưởng ứng phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, những năm qua, LLVT Hà Tĩnh đã tích cực "chung sức" hỗ trợ các địa phương xây dựng các hạng mục công trình gắn với bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ sinh kế, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.
38 phạm nhân đang thụ án ở Hà Tĩnh được đặc xá năm 2024 là những người có kết quả cải tạo, chấp hành tốt các nội quy, quy định, thực sự ăn năn hối cải, phấn đấu trở thành công dân có ích.
Trung tá Nguyễn Lê Thắng - Chính trị viên Ban CHQS huyện Vũ Quang được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chính trị viên Ban CHQS thị xã Kỳ Anh, thay Trung tá Nguyễn Thái Sơn được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh.
Mùa khô 2024 - 2025, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ (Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh) sẽ tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại tỉnh Bolikhămxay và Thủ đô Viêng Chăn của nước CHDCND Lào.
Phòng chống thiên tai và tìm kiếm CNCH được xem là “nhiệm vụ chiến đấu giữa thời bình” nên Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đặc biệt coi trọng việc đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện cho cán bộ, chiến sĩ.
Theo đánh giá của Công an Hà Tĩnh, thời gian qua, các địa phương đã làm tốt công tác PCCC&CNCH nên nhận thức của người dân ngày càng được nâng cao, góp phần hạn chế nguy cơ cháy nổ.
Đồng chí Hoàng Trung Dũng - Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục làm tốt hơn nữa vai trò, chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng gắn với phát triển kinh tế địa phương.
Nhờ biết tiếng nói của đồng bào dân tộc Chứt (bản Rào Tre, xã Hương Liên, Hương Khê) mà CBCS biên phòng Hà Tĩnh thêm gần dân, hiểu dân, xây dựng hình ảnh người lính trong lòng đồng bào nơi biên giới.