Sân chơi bổ ích, góp phần đưa pháp luật đi vào cuộc sống

(Baohatinh.vn) - Cuộc thi trực tuyến “Pháp luật với người dân” đã trở thành sân chơi bổ ích, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức thượng tôn pháp luật và được đông đảo người dân Hà Tĩnh tham gia.

Ngày 25/10, chị Hoàng Thị Vân (SN 1993, trú phường Sông Trí) đến Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Sông Trí để giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực tư pháp. Tại đây, sau khi hoàn thành và tiếp nhận hồ sơ, cán bộ UBND phường Sông Trí đã tuyên truyền cho chị Vân về cuộc thi trực tuyến "Pháp luật với người dân" và hướng dẫn tham gia.

bqbht_br_1.jpg
Chị Hoàng Thị Vân được cán bộ UBND phường Sông Trí tuyên truyền hưởng ứng cuộc thi "Pháp luật với người dân".

Chị Vân chia sẻ: “Tôi được thông tin về cuộc thi như thời gian triển khai từ ngày 21/10/2025 đến hết ngày 3/11/2025, đối tượng dự thi là người từ đủ 14 tuổi trở lên đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Quá trình tham gia thi, tôi nhận thấy các nội dung được đề cập tới là những lĩnh vực gần gũi với cuộc sống, công việc của người dân như: Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025; Luật Đất đai năm 2024; Luật Hộ tịch năm 2014; Luật Công chứng năm 2024 cùng các nghị định hướng dẫn thi hành. Cách đặt câu hỏi trong cuộc thi cũng rất thiết thực, giúp người tham gia áp dụng kiến thức vào tình huống thực tế".

Cũng theo chị Vân, cuộc thi là sân chơi bổ ích, có ý nghĩa lan toả sâu rộng, góp phần quan trọng nâng cao nhận thức pháp luật cho cộng đồng. Đây cũng là cơ hội để người tham gia hệ thống lại kiến thức đã được trang bị, đồng thời cập nhật những quy định mới để nghiên cứu và tìm hiểu sâu hơn.

bqbht_br_2.jpg
bqbht_br_3.jpg
Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tham gia hưởng ứng cuộc thi.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, Công an tỉnh là một trong những đơn vị có số lượng người tham gia đông với 1.177 lượt thi. Việc hưởng ứng cuộc thi đã được phát động rộng rãi trong toàn đơn vị và được các phòng nghiệp vụ tích cực tìm hiểu. Đại uý Nguyễn Thị Lệ Huyền (Phòng Tham mưu) trao đổi: "Phần thi gồm tất cả 14 câu hỏi trắc nghiệm và 1 câu dự đoán số người tham gia. Trong đó, một số nội dung tôi rất tâm đắc như: chủ thể có thẩm quyền cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; thẩm quyền của cơ quan quyết định sự đóng góp của Nhân dân để đầu tư xây dựng công trình công cộng, phúc lợi; giá trị sử dụng của giấy xác nhận tình trạng hôn nhân... Sau mỗi lần trả lời, tôi đều kiểm tra, rà soát rất kỹ lựa chọn và theo dõi đáp án, nhất là những câu trả lời sai để rút ra kinh nghiệm".

Hiện, mọi thông tin xoay quanh cuộc thi đã được quán triệt, tuyên truyền cho cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng công an cùng tham gia để học tập, nâng cao nhận thức, hiểu biết về pháp luật.

bqbht_br_6.jpg
bqbht_br_5.jpg
UBND các phường, xã trên địa bàn tổ chức lễ phát động, hưởng ứng cuộc thi.

Tại các phường, xã, lễ phát động hưởng ứng cuộc thi trực tuyến "Pháp luật với người dân" được tổ chức trang trọng, thu hút nhiều người dân trên địa bàn tham gia. Trong đó, nhiều đơn vị có số lượt dự thi cao như: phường Sông Trí (5.897 lượt), phường Hoành Sơn (3.093 lượt), xã Thiên Cầm (2.508 lượt), xã Hương Xuân (2.078 lượt), phường Thành Sen (1.908 lượt)...

Ông Nguyễn Văn An (phường Thành Sen) đánh giá: "Ngoài việc tổ chức hội nghị hưởng ứng, mọi thông tin xoay quanh cuộc thi đã được tuyên truyền rộng rãi qua loa phát thanh, mạng xã hội... giúp người dân nâng cao mức độ tiếp cận. Đây là hình thức tiếp cận vô cùng hiệu quả, tạo thuận lợi cho mọi người có cơ hội tìm hiểu pháp luật mọi lúc, mọi nơi. Đặc biệt, với các nội dung tuyên truyền thiết thực, cuộc thi sẽ thu hút được nhiều đối tượng tham gia và khi người dân hiểu biết pháp luật, tình trạng khiếu nại, tố cáo sẽ được kiềm chế".

bqbht_br_4.jpg
Giáo viên, người lao động tại Trường THPT Kỳ Anh hoàn thành bài thi trực tuyến.

Để cuộc thi được tổ chức thành công, tạo sức lan tỏa sâu rộng, Ban Tổ chức cuộc thi đã đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác truyền thông về cuộc thi, đăng tải đường link cuộc thi trên cổng/trang thông tin điện tử, trang facebook, zalo của cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng thời, khuyến khích, tạo điều kiện cho mọi tầng lớp Nhân dân tham gia và phổ biến, hướng dẫn, cung cấp tài liệu tham khảo phục vụ cuộc thi. Đến nay, toàn tỉnh đã có 88.115 lượt dự thi; trong đó, nhiều cơ quan, đơn vị có số lượt dự thi cao như: Sở GD&ĐT (9.187 lượt), Bộ CHQS tỉnh (1.255 lượt), Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh (1.474 lượt)...

Giám đốc Sở Tư pháp Nguyễn Quốc Tuấn - Trưởng ban Tổ chức cuộc thi cho biết: “Cuộc thi trực tuyến “Pháp luật với người dân” nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11. Sau 5 ngày phát động, cuộc thi đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo cán bộ và Nhân dân trên địa bàn. Qua đó, góp phần nâng cao tinh thần thượng tôn pháp luật, từng bước xây dựng và củng cố các giá trị pháp luật trong cuộc sống xã hội. Trong quá trình xét giải, Ban Tổ chức sẽ làm việc công tâm, khách quan, chính xác để lựa chọn những bài thi chất lượng tiến hành trao giải".

Chủ đề Tuyền truyền phổ biến pháp luật

Đọc thêm

Bảo đảm an toàn PCCC cho trạm sạc xe điện

Bảo đảm an toàn PCCC cho trạm sạc xe điện

Sự gia tăng của xe điện kéo theo việc mở rộng mạng lưới trạm sạc tại nhiều khu dân cư và công trình công cộng. Bên cạnh những tiện ích mang lại, nguy cơ mất an toàn cháy, nổ cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết về các giải pháp phòng cháy, chữa cháy phù hợp.
Tuyên phạt bị cáo Đoàn Bảo Châu 7 năm tù vì tuyên truyền chống Nhà nước

Tuyên phạt bị cáo Đoàn Bảo Châu 7 năm tù vì tuyên truyền chống Nhà nước

Hội đồng xét xử khẳng định,  hành vi của Đoàn Bảo Châu đã xâm phạm an ninh quốc gia, gây mất an ninh trật tự, bức xúc trong nhân dân nên tuyên phạt bị cáo Châu 7 năm tù về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Ngoài hình phạt tù, bị cáo Châu còn bị áp dụng 5 năm quản chế sau khi mãn hạn tù.
Xây “lá chắn” phòng cháy ngay từ cơ sở

Xây “lá chắn” phòng cháy ngay từ cơ sở

Công an cấp xã ở Hà Tĩnh đã tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân, chủ hộ kinh doanh thực hiện tốt các biện pháp về phòng, chống cháy nổ, góp phần giữ vững bình yên trên địa bàn.
SIM không chính chủ vẫn dễ mua, khó kiểm soát

SIM không chính chủ vẫn dễ mua, khó kiểm soát

Dù quy định xử phạt hành vi mua bán SIM kích hoạt sẵn với mức phạt lên đến 50 triệu đồng đã có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, tình trạng mua bán SIM không chính chủ vẫn diễn ra công khai trên không gian mạng.
Khởi tố vụ án, tạm giữ lái xe khách gây tai nạn khiến 7 người tử vong

Khởi tố vụ án, tạm giữ lái xe khách gây tai nạn khiến 7 người tử vong

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông dẫn đến cháy xe khách giường nằm trên QL1 khiến 7 người tử vong và nhiều người bị thương vào sáng ngày 21/7, Cơ quan CSĐT Công an Đồng Nai đã phối hợp đại diện VKSND cùng cấp tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và làm việc với những người liên quan...
Các trào lưu tạo hình ảnh bằng AI đang thu hút đông đảo người dùng mạng xã hội tham gia chỉ với vài thao tác đơn giản. Ảnh: Internet.

Cẩn trọng khi "bắt trend" trên không gian mạng

Sự phát triển của internet và mạng xã hội đang khiến các trào lưu (hay còn gọi là trend) hình thành với tốc độ chóng mặt. Không ít trào lưu tưởng chỉ để giải trí lại tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư, lộ dữ liệu cá nhân, lan truyền thông tin sai lệch hoặc tiếp tay cho các hành vi sai trái.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!