Sản lượng gỗ rừng trồng tăng mạnh, người dân vẫn... kém vui!

(Baohatinh.vn) - Năm nay, cả diện tích lẫn sản lượng khai thác gỗ rừng trồng ở Hà Tĩnh đều tăng mạnh nhưng không mang đến những dấu hiệu tích cực trong sản xuất và niềm vui cho các chủ rừng.

bqbht_br_dsc-3907.jpg
Người dân xã Kỳ Văn cắt bán rừng trồng trước mùa mưa bão.

Những tháng cuối năm 2025, Công ty Lâm nghiệp Hà Tĩnh (Chi nhánh Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - CTCP) đang gấp rút khai thác, thanh lý gần 85 ha rừng trồng ở các xã Kỳ Thượng, Kỳ Văn, Hương Bình. Dù có rừng khai thác với trên 3.069 m3 sản phẩm nhưng cả doanh nghiệp lẫn các hộ liên kết đều không vui vì sản phẩm phải bán giá thấp.

Anh Vũ Văn Mạnh – Giám đốc Công ty Lâm nghiệp Hà Tĩnh chia sẻ: “Trong số 85 ha rừng khai thác năm nay chỉ có 1/3 diện tích (trồng năm 2018) nằm trong dự kiến thu hoạch của đơn vị, số còn lại (trồng năm 2021 và 2022) là buộc phải khai thác sau thiên tai. Dù diện tích và sản lượng khai thác tăng so với kế hoạch đầu năm, nhưng nó chỉ mang tính cơ học thuần túy, chứ bản chất là đang thiệt hại. Rừng thanh lý với giá chỉ bằng 1/5 so với bình thường, chuỗi sản xuất bị tác động xấu, tái sản xuất dự báo sẽ gặp khó khăn…”.

bqbht_br_dsc-3898.jpg
Người dân xã Kỳ Anh bóc vỏ keo trước khi xuất bán sản phẩm.

Các chủ rừng Nhà nước cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Anh Nguyễn Tiến Dũng – Giám đốc Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ thông tin: “Năm 2025, đơn vị đã tổ chức khai thác gần 382 ha gỗ rừng trồng với tổng khối lượng 26.369 m3, đạt gần 116 % kế hoạch năm. Nhưng đây là sự tăng trưởng không ai mong muốn, bởi trong số này có đến khoảng 200 ha rừng trồng thuộc diện buộc phải tận thu sau bão cho năng suất và giá trị không cao, ảnh hưởng đến công tác bảo vệ và phát triển rừng bền vững của đơn vị”.

Hàng nghìn hộ dân sản xuất lâm nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh cũng rơi vào tình trạng như trên. Anh Hồ Sĩ Trường ở thôn Thượng Phú (xã Hồng Lộc) cho biết: “Mấy anh em tôi có 10 ha rừng trồng keo tràm loại 5 năm tuổi. Bình thường, chúng tôi trồng 6 – 7 năm/chu kỳ, mỗi năm chỉ cắt bán 5 ha, số còn lại giành năm sau. Thế nhưng vừa rồi chúng tôi phải bán toàn bộ do rừng trồng bị 2 trận bão lớn làm đổ gãy. Bán ra nhiều nhưng sản lượng không như mong muốn, giá thấp, gây tổn thất khoảng 450 triệu đồng so với bình thường”.

bqbht_br_dsc-2468.jpg
Người dân Lộc Hà kiểm tra rừng sản xuất bị mưa bão tác động hư hại tại chân núi Bằng Sơn trước khi khai thác.

Năm nay, hầu hết các địa bàn, địa phương trong tỉnh đều tăng diện tích và sản lượng khai thác rừng trồng. Đúng ra, đây là tín hiệu mừng vì nó sẽ góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, nâng cao giá trị sử dụng đất lâm nghiệp, tạo thêm việc làm và thu nhập cho người dân… Nhưng do các con số, các lĩnh vực nêu trên tăng không phải do kết quả của quá trình sản xuất thắng lợi mà xuất phát từ việc phải gấp rút tận thu 15.000 ha rừng bị bão làm hư hại nặng (hiện đạt khoảng 30% khối lượng).

Anh Nguyễn Mạnh Tài – Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Hương Khê cho biết: “Năm nay, các địa phương thuộc huyện Hương Khê cũ đã khai thác 1.638 ha gỗ rừng trồng (tăng gần 120 ha so với năm 2024), đem về sản lượng 216.903 m3 gỗ (tăng 13.965 m3 so với năm 2024), đạt 115% kế hoạch năm. Nguyên nhân khiến diện tích và sản lượng gỗ rừng trồng tăng là do những tháng cuối năm người dân tập trung thu hoạch các diện tích bị đổ gãy để giảm thiểu thiệt hại”.

bqbht_br_3.jpg
Các thương lái đến thu mua keo nguyên liệu của người dân xã Hương Xuân.

Anh Lê Hữu Tuấn - Trưởng phòng Sử dụng và Phát triển rừng (Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh) thông tin: “Năm 2025, Hà Tĩnh khai thác khoảng 10.000 ha gỗ rừng trồng, chủ yếu là keo, tràm nguyên liệu với sản lượng ước khoảng 775.178 m3 gỗ, đạt gần 117% kế hoạch năm và tăng gần 24% so với năm ngoái. Tuy nhiên, chỉ có những diện tích thu hoạch trước tháng 9 là nằm trong kế hoạch khai thác, còn những diện tích sau là khai thác “ép” nên không mang lại hiệu quả sản xuất cao cho doanh nghiệp và người dân”.

Chủ đề Lâm nghiệp - bảo vệ rừng

Đọc thêm

 “Khát” nhân lực đi biển

“Khát” nhân lực đi biển

Thiếu hụt lao động đi biển đang trở thành một “điểm nghẽn” lớn tại nhiều địa phương ở Hà Tĩnh. Khi lực lượng lao động trẻ ngày càng "rời biển", không ít tàu cá buộc phải “nằm” bờ...
Giống ớt "siêu cay" từ Mexico bén đất Hà Tĩnh

Giống ớt "siêu cay" từ Mexico bén đất Hà Tĩnh

Thử nghiệm trồng giống ớt "siêu cay" Habanero, nông dân xã Toàn Lưu (Hà Tĩnh) bước đầu ghi nhận cây sinh trưởng ổn định, thích nghi với thổ nhưỡng, khí hậu, mở ra hướng sản xuất mới.
Gửi ước mong theo mùa lúa đơm bông

Gửi ước mong theo mùa lúa đơm bông

Tháng Tư, nắng đầu hạ trải xuống những cánh đồng cũng là lúc lúa xuân bước vào giai đoạn trổ bông, ngậm sữa. Không chỉ là câu chuyện về năng suất, sản lượng, vụ xuân năm nay còn mang theo những chuyển biến rõ nét hơn trong nếp nghĩ, cách làm của người nông dân Hà Tĩnh trên đồng ruộng.
Hành động quyết liệt, khắc phục nhóm khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU

Hành động quyết liệt, khắc phục nhóm khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU

Nhằm khắc phục các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) sau đợt thanh tra lần thứ 5, Hà Tĩnh đang tăng cường kiểm tra, rà soát công tác quản lý tàu cá, truy xuất nguồn gốc thủy sản trên địa bàn tỉnh; tổ chức hướng dẫn tại các cơ sở thu mua, sản xuất, chế biến thủy sản xuất khẩu.
Ngắm những vườn bí xanh trĩu giàn ở Đức Quang

Ngắm những vườn bí xanh trĩu giàn ở Đức Quang

Giữa nắng nóng đầu mùa, nhiều cụ ông ngoài 70 tuổi ở thôn Hạ Tứ (Đức Quang, Hà Tĩnh) vẫn cần mẫn bên những giàn bí trĩu quả, vừa cải thiện thu nhập vừa lan tỏa lối sống tích cực.
Người trốn nắng gắt, tôi trông nắng vàng

Người trốn nắng gắt, tôi trông nắng vàng

Ở tuổi gần 70, ông Lê Xuân Sáng (xã Mai Phụ, Hà Tĩnh) vẫn bám đồng muối và đã có hơn 50 năm “đổi nắng lấy cơm”. Giữa cái nắng gần 40 độ C, từng hạt muối trắng là kết tinh của mồ hôi, kinh nghiệm và tình yêu nghề.
Mùa hái quả ở vựa dứa liên kết xã Kỳ Hoa

Mùa hái quả ở vựa dứa liên kết xã Kỳ Hoa

Hà Tĩnh có gần 380 ha dứa liên kết với doanh nghiệp, trong đó riêng xã Kỳ Hoa có 75 ha. Hiện các diện tích dứa ở địa phương này đang trong mùa thu hoạch rộ với niềm vui được mùa.