Sản phẩm “made in Hà Tĩnh” vươn ra “biển lớn”

(Baohatinh.vn) - Hà Tĩnh khép lại năm Mậu Tuất 2018 với nhiều dư âm tốt đẹp khi kim ngạch xuất khẩu chạm mốc 800 triệu USD, đạt 170% kế hoạch năm, tăng gấp 3 lần so với năm 2017. Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, các doanh nghiệp (DN) hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu vẫn “vững tay chèo”, nâng cao năng lực sản xuất, đóng góp lớn vào sự tăng trưởng chung của nền kinh tế.

Sản phẩm “made in Hà Tĩnh” vươn ra “biển lớn”

Sản phẩm thép cuộn đóng góp lớn vào kim ngạch xuất khẩu của Hà Tĩnh năm 2018.

Liên tục chiếm “thế thượng phong” trong kim ngạch xuất khẩu của Hà Tĩnh là Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (chiếm tỉ trọng hơn 75%). Đến nay, cả 2 lò cao đã đi vào vận hành, đưa kết quả SXKD của DN tăng trưởng mạnh mẽ bởi hoạt động xuất khẩu thép và nhiều sản phẩm phụ khác. Theo số liệu từ ngành Công thương Hà Tĩnh, trong năm qua, sản xuất thép từ Formosa đạt gần 4,5 triệu tấn, giá trị xuất khẩu đạt gần 621,88 triệu USD.

Trưởng phòng Quản lý thương mại Sở Công thương Võ Tá Nghĩa cho biết: “Hoạt động SXKD của Formosa đã đi vào guồng quay ổn định với nguồn thu bền vững. Những con số “biết nói” trên một lần nữa khẳng định sự đóng góp lớn của Formosa cho sự tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu và sự phát triển vượt bậc của ngành công nghiệp tỉnh nhà”.

Sản phẩm “made in Hà Tĩnh” vươn ra “biển lớn”

Đến nay, cả 2 lò cao đã đi vào vận hành, đưa kết quả SXKD của Formosa tăng trưởng mạnh mẽ bởi hoạt động xuất khẩu thép và nhiều sản phẩm phụ khác.

Ngoài Formosa, trên địa bàn Hà Tĩnh hiện có hơn 100 DN tham gia hoạt động xuất nhập khẩu với các mặt hàng truyền thống chủ yếu là dăm gỗ, chè, vật liệu xây dựng, nông, thủy sản, hàng may mặc…

Trong năm qua, các DN đã mạnh dạn đầu tư hệ thống máy móc, công nghệ hiện đại, tích cực nâng cao chất lượng, mẫu mã để các sản phẩm chủ lực của tỉnh vươn ra “biển lớn” và đứng vững tại các thị trường “khó tính” như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, các nước khu vực ASEAN… Từ đó, đưa giá trị xuất khẩu chè đạt 4,02 triệu USD, dăm gỗ 46,81 triệu USD, hàng dệt và may mặc 4,59 triệu USD, xơ và sợi dệt các loại 5,51 triệu USD…

Sản phẩm “made in Hà Tĩnh” vươn ra “biển lớn”

Công nhân Công ty CP Sao Mai (Cụm công nghiệp Bắc Cẩm Xuyên) tất bật hoàn thành những đơn hàng đầu tiên của năm 2019.

Năm 2018, Công ty CP Sao Mai (Cụm công nghiệp Bắc Cẩm Xuyên) - đơn vị sản xuất hàng xuất khẩu triển vọng đi vào hoạt động đã tạo thêm một điểm sáng trên “bức tranh” xuất khẩu Hà Tĩnh. “Với hơn 300 công nhân, công ty có năng lực sản xuất 6 triệu vỏ bao bì và 80 tấn vải cuộn sản xuất bao bì mỗi tháng. Hiện nay, chúng tôi đã xuất sang một số thị trường đòi hỏi chất lượng cao như Malaysia, Singapore, Canada..., ông Vũ Việt Hùng - Giám đốc Công ty CP Sao Mai, cho biết.

Sản phẩm “made in Hà Tĩnh” vươn ra “biển lớn”

Với sự nỗ lực của tập thể cán bộ, công nhân, Công ty CP May Hà Tĩnh có những bước tiến vững vàng trong năm qua.

Công ty CP May Hà Tĩnh cũng là một trong những đơn vị duy trì tốt thị trường xuất khẩu những năm gần đây. Với hệ thống máy móc hiện đại, trung bình mỗi tháng, công ty có thể xuất 45 nghìn sản phẩm quần áo bảo hộ sang Nhật Bản và 25 nghìn áo ấm jacket sang thị trường Đài Loan. Giám đốc công ty Bùi Tất Thắng cho biết: “2018 đánh dấu một năm SXKD thắng lợi của DN. Với sự nỗ lực của tập thể công nhân, kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 1,6 triệu USD”.

Phó Giám đốc Sở Công thương Nguyễn Đình Lộc chia sẻ: “Trong bộn bề khó khăn của năm 2018, thắng lợi của tăng trưởng kinh tế toàn tỉnh có sự đóng góp rất lớn của các DN hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu. Có được kết quả này là nhờ sự nỗ lực của cộng đồng DN, cùng với đó là sự triển khai kịp thời các cơ chế, chính sách của tỉnh để tạo thuận lợi cho DN trong hoạt động SXKD. Từ đó, góp phần chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế toàn tỉnh theo hướng công nghiệp và hội nhập quốc tế, thích ứng với xu thế công nghiệp 4.0”.

Sản phẩm “made in Hà Tĩnh” vươn ra “biển lớn”

Tập đoàn Hoành Sơn triển khai thi công Nhà máy điện mặt trời gần 1.500 tỷ tại Cẩm Xuyên.

Trước thềm năm mới, các dự án trọng điểm của tỉnh đang được đẩy nhanh tiến độ để sớm đi vào hoạt động như: Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2, may xuất khẩu của Hàn Quốc tại TX Hồng Lĩnh, điện mặt trời tại Cẩm Xuyên và Hương Sơn; Nhà máy Sản xuất gỗ MDF/HDF tại Vũ Quang… hứa hẹn mang đến những tín hiệu vui cho nền kinh tế tỉnh nhà. Từ đó, mục tiêu giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt 1,1 tỷ USD trong năm 2019 sẽ được hoàn thành.

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

Ngành chuyên môn nỗ lực kéo giảm tổn thất điện năng

Ngành chuyên môn nỗ lực kéo giảm tổn thất điện năng

Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ đầu tư hạ tầng, hiện đại hóa lưới điện đến tối ưu vận hành nhằm kéo giảm tổn thất điện năng, đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng tăng và tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội.
Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Nhờ duy trì sản xuất ổn định, Formosa Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò là đầu tàu công nghiệp của địa phương khi đạt doanh thu khoảng 1,7 tỷ USD, nộp ngân sách hơn 127 triệu USD trong những tháng đầu năm 2026.
"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!