Sáng 14/8, BHXH Hà Tĩnh chi trả lương hưu theo mức hưởng mới

(Baohatinh.vn) - Trong sáng 14/8, BHXH Hà Tĩnh sẽ chi trả qua ATM cho 17.950 người với số tiền hơn 115 tỷ đồng và chi trả bằng tiền mặt cho 20.296 người với hơn 98,7 tỷ đồng.

Căn cứ hiệu lực thi hành của Nghị định số 42/2023/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng, Thông tư số 06/2023/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà và ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, tại kỳ chi trả tháng 8/2023, BHXH Việt Nam sẽ tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng theo mức hưởng mới từ ngày 14/8/2023 (ngày Nghị định số 42 có hiệu lực thi hành).

Sáng 14/8, BHXH Hà Tĩnh chi trả lương hưu theo mức hưởng mới

Cán bộ, viên chức BHXH Hà Tĩnh nỗ lực hoàn thiện hồ sơ để kịp thời chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH trong kỳ chi trả tháng 8.

Theo đó, tại kỳ chi trả tháng 8, BHXH Hà Tĩnh thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng theo mức hưởng mới cho 70.397 người với tổng số tiền chi trả gần 370 tỷ đồng. Trong đó số tiền truy lĩnh là gần 40 tỷ đồng.

Trong sáng 14/8, BHXH Hà Tĩnh sẽ chi trả qua ATM cho 17.950 người với số tiền hơn 115 tỷ đồng và chi trả bằng tiền mặt cho 20.296 người với hơn 98,7 tỷ đồng. Số tiền còn lại sẽ được chỉ trả đến hết ngày 17/8.

Sáng 14/8, BHXH Hà Tĩnh chi trả lương hưu theo mức hưởng mới

Người dân phấn khởi khi nhận lương hưu, trợ cấp BHXH theo mức mới.

Bà Nguyễn Thị Kim Anh ở TDP Trung Đình - phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh cho biết: “Theo quy định, chúng tôi được hưởng mức lương mới từ tháng 7, thông tin ban đầu thì đến tháng 9 tôi mới được lĩnh lương mới nhưng sau đó, thời hạn chi trả được điều chỉnh vào tháng 8 nên tôi rất vui. Tôi cũng đã có kế hoạch sau khi nhận lương sẽ cho các cháu một ít tiền để mua sắm sách vở chuẩn bị năm học mới”.

Để có thể kịp thời chi trả theo kế hoạch của BHXH Việt Nam, thời gian qua, BHXH tỉnh đã nỗ lực tập trung nhân lực, làm việc không kể ngày nghỉ để thực hiện việc rà soát và cập nhật phần mềm quản lý chi trả các đối tượng đang hưởng chế độ BHXH hằng tháng, lập và chuyển danh sách chi trả theo đúng quy định. Đồng thời, phối hợp với cơ quan Bưu điện để cấp kinh phí và có kế hoạch tổ chức chi trả lương hưu kịp thời theo mức hưởng mới.

BHXH Hà Tĩnh là 1 trong 5 tỉnh được lựa chọn chạy thử phần mềm chuyển đổi lương hưu và phụ cấp mới. Theo đó, ngay từ những ngày cuối tháng 7, khi nhận được chỉ đạo của cấp trên, BHXH tỉnh đã phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin BHXH Việt Nam thực hiện chạy thử phần mềm, đối soát thử số liệu. Sau nhiều lần thực hiện điều chỉnh, khắc phục các lỗi, đến ngày 8/8/2023, BHXH tỉnh đã thực hiện điều chỉnh xong và lập danh sách cho kỳ chi trả tháng 8/2023 chuyển Bưu điện tỉnh Hà Tĩnh.

Chủ đề Bảo hiểm xã hội Hà Tĩnh

Đọc thêm

Làm gì để tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế

Do đâu tỷ lệ người dân tham gia BHYT ở nhiều địa phương giảm?

Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế được coi là một trong những nội dung quan trọng để đánh giá sự phát triển của KT-XH ở khu vực nông thôn. Tuy nhiên, 4 tháng đầu năm 2025, tỷ lệ người dân tham gia BHYT ở nhiều địa phương giảm, gây ảnh hưởng không nhỏ đến công tác an sinh xã hội cũng như các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.
Bài 2: Huy động tổng lực, dồn sức trên những “đại công trường”

Bài 2: Huy động tổng lực, dồn sức trên những “đại công trường”

Để mục tiêu hoàn thành 2.343 ngôi nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, người có công với cách mạng trước ngày 19/5/2025, các địa phương trong toàn tỉnh đang đứng trước khối lượng công việc lớn. Trên chặng nước rút, cả hệ thống chính trị Hà Tĩnh cùng hướng về cơ sở với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt; mỗi thành viên ban chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát các cấp phải thấm nhuần nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ sản phẩm”.
Bài 1: Quyết tâm về đích trước thời hạn của cả nước

Bài 1: Quyết tâm về đích trước thời hạn của cả nước

Vận dụng sáng tạo bài học kinh nghiệm trong làm nhà ở cho hộ nghèo giai đoạn 2021-2025, cả hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh đã sớm vào cuộc, chủ động triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn cả nước. Với sự khẩn trương, chủ động triển khai kế hoạch và huy động các nguồn lực, Hà Tĩnh đặt mục tiêu hoàn thành chương trình trước ngày 19/5/2025 (trước mốc thời gian chung của cả nước hơn 6 tháng).