Tuyến biển luôn là địa bàn tiềm ẩn nhiều nguy cơ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, nhất là thời điểm cận tết Nguyên đán, khi nhu cầu tiêu dùng tăng cao. Trước tình hình đó, các lực lượng chức năng trên địa bàn Hà Tĩnh đang triển khai các kế hoạch tuần tra, kiểm soát trên toàn tuyến biển dài 137 km nhằm phòng ngừa, ngăn chặn buôn lậu từ sớm, từ xa; bảo đảm an ninh, trật tự trên biển trước, trong và sau tết Nguyên đán Bính Ngọ.
Những ngày cuối năm, theo chân tàu BP 34-19-01 của Hải đội Biên phòng 2 (BĐBP Hà Tĩnh), tôi có mặt trên chuyến tuần tra phối hợp giữa lực lượng biên phòng và hải quan. Tàu rời bến khi bình minh vừa ló rạng, mũi tàu rẽ sóng hướng ra vùng biển giáp ranh. Trên boong tàu, các chiến sĩ thay nhau áp ống nhòm quan sát, bộ đàm thông tin luôn duy trì trực canh. Mọi ánh mắt đều hướng về phía đường chân trời, không bỏ sót bất kỳ tín hiệu bất thường nào. Giữa mênh mông sóng nước, sự cảnh giác được đẩy lên mức cao nhất.
Khi phát hiện một tàu cá của ngư dân hoạt động trái vùng biển quy định, tổ công tác lập tức tiếp cận, phát tín hiệu yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra. Việc xác minh tọa độ, đối chiếu nhật ký hành trình được thực hiện nhanh chóng, chặt chẽ. Sau khi triển khai các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng tuyên truyền, nhắc nhở và hướng dẫn ngư dân quay về đúng ngư trường được phép khai thác, bảo đảm an toàn và tuân thủ pháp luật trên biển.
Trung tá Lê Quang Đức – Hải đội trưởng Hải đội Biên phòng 2 (BĐBP Hà Tĩnh) cho biết: “Công tác phối hợp tuần tra, kiểm soát trên biển giữa Hải đội 2 và Đội Kiểm soát Hải quan, Chi cục Hải quan khu vực XI nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Thông qua tuần tra, chúng tôi kịp thời nắm tình hình tàu thuyền hoạt động trên biển, phát hiện dấu hiệu vi phạm, đồng thời nhận diện những bất cập trong công tác quản lý để tham mưu, điều chỉnh phù hợp với thực tiễn”.
Theo kế hoạch, dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ, hai lực lượng biên phòng và hải quan sẽ tổ chức nhiều đợt tuần tra trên biển, mỗi đợt kéo dài từ 3–5 ngày, linh hoạt theo diễn biến thực tế. Các mặt hàng trọng điểm được tập trung kiểm soát gồm: xăng dầu, than, khoáng sản, phân bón, ma túy, chất cấm… Cùng với công tác đấu tranh chống buôn lậu, 2 lực lượng cũng tăng cường kiểm tra, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) nhằm bảo vệ nguồn lợi thủy sản.
Ông Thái Văn Hà – Đội trưởng Đội Kiểm soát Hải quan (Chi cục Hải quan khu vực XI) cho biết: “Cận Tết, các đối tượng buôn lậu thường lợi dụng thời tiết thuận lợi, vùng biển giáp ranh và hoạt động đánh bắt thủy sản để trà trộn, vận chuyển hàng lậu. Thực hiện kế hoạch đã được phê duyệt, lực lượng hải quan tập trung nắm chắc địa bàn, thu thập thông tin nghiệp vụ về phương tiện, tuyến vận chuyển và mặt hàng có nguy cơ cao; trực tiếp tham gia kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo đúng quy định. Việc phối hợp chặt chẽ với biên phòng giúp nâng cao hiệu quả kiểm soát, giữ vững an ninh, trật tự trên vùng biển Hà Tĩnh dịp Tết”.
Kết quả tuần tra bước đầu chưa phát hiện vụ việc buôn lậu cụ thể. Tuy nhiên, sau mỗi chuyến tuần tra là một lần “siết chặt” kỷ cương, răn đe và phòng ngừa hiệu quả các hành vi vi phạm. Sự hiện diện thường xuyên, công khai của tàu tuần tra cùng tinh thần chủ động, phối hợp nhịp nhàng giữa biên phòng và hải quan đang tạo nên “lá chắn” vững chắc trên tuyến biển Hà Tĩnh để mùa xuân đến với đất liền được trọn vẹn, bình yên.