Siết chặt phòng dịch Covid-19 trong các cụm công nghiệp ở Đức Thọ

(Baohatinh.vn) - Để hoạt động sản xuất trong các nhà máy, công xưởng tại các cụm công nghiệp ở huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) diễn ra ổn định, các doanh nghiệp đã kích hoạt biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 ở mức cao nhất, yêu cầu người lao động tuân thủ tốt các quy định.

Siết chặt phòng dịch Covid-19 trong các cụm công nghiệp ở Đức Thọ

Công ty May mặc xuất khẩu APPARETECH Hà Tĩnh bố trí bảo vệ kiểm tra thân nhiệt ngay cổng ra vào.

Huyện Đức Thọ hiện có 3 cụm công nghiệp (CCN) gồm: CCN huyện Đức Thọ, CCN Thái Yên và CCN Trường Sơn. Hiện nay, các CCN này có 16 doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động, thu hút gần 2.200 lao động. Đặc thù của các CCN là môi trường lao động tập trung trong các nhà máy khép kín, tạo điều kiện lý tưởng cho dịch Covid-19 lây lan nên việc phòng dịch được các đơn vị sản xuất tập trung cao.

Là doanh nghiệp có đông công nhân làm việc nhất trong CCN huyện Đức Thọ với 1.000 người, việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch ở mức cao đang được Công ty May mặc xuất khẩu APPARETECH Hà Tĩnh đặt lên hàng đầu.

Siết chặt phòng dịch Covid-19 trong các cụm công nghiệp ở Đức Thọ

Công nhân Công ty May mặc xuất khẩu APPARETECH Hà Tĩnh rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn trước lúc vào làm việc.

Ông Vũ Duy Anh - cán bộ Phòng Tổ chức nhân sự công ty cho biết: Mỗi ca làm việc có hơn 500 người nên công tác phòng dịch đối với công ty chúng tôi là yếu tố sống còn.

Hiện nay, ngoài thực hiện phòng dịch theo thông điệp 5K của Bộ Y tế như: kiểm tra thân nhiệt, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn, đeo khẩu trang trong quá trình làm việc..., chúng tôi cũng khuyến cáo toàn thể cán bộ, công nhân trong thời gian này không đi ra khỏi địa phương, không đến chỗ đông người, giảm bớt người làm trong mỗi ca, chia thời gian nghỉ ăn trưa thành nhiều nhóm...

Siết chặt phòng dịch Covid-19 trong các cụm công nghiệp ở Đức Thọ

Công ty May xuất khẩu APPARETECH Hà Tĩnh tuân thủ quy định 5K của Bộ Y tế

Dù khá lo lắng khi dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng khi đến làm việc tại nhà máy, chị Phạm Thị Sâm - công nhân Công ty May mặc xuất khẩu APPARETECH Hà Tĩnh cũng an tâm phần nào.

Siết chặt phòng dịch Covid-19 trong các cụm công nghiệp ở Đức Thọ

Băng rôn tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 được treo từ cổng vào để nhắc nhở công nhân không chủ quan, lơ là với dịch Covid-19

“Dưới sự hỗ trợ, giám sát của lãnh đạo công ty, đến nay, ý thức phòng dịch của người lao động như tôi được nâng lên đáng kể. Tôi hiểu rằng, với môi trường làm việc tập trung này, việc đảm bảo phòng, chống dịch bệnh là để bảo vệ sức khỏe cho chính mình và hoạt động của công ty được diễn ra an toàn, thông suốt" - chị Sâm cho hay.

Siết chặt phòng dịch Covid-19 trong các cụm công nghiệp ở Đức Thọ

Công nhân Công ty CP Bao bì Sông La Xanh rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn trước lúc và làm việc.

Không riêng gì Công ty May mặc xuất khẩu APPARETECH mà các công ty, nhà máy, hợp tác xã trong các CCN trên địa bàn huyện Đức Thọ đều tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Bao bì Sông La Xanh (CCN huyện Đức Thọ) cho biết: Khi đợt dịch Covid-19 thứ 4 bùng phát, doanh nghiệp đã thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch nghiêm ngặt theo quy định.

Siết chặt phòng dịch Covid-19 trong các cụm công nghiệp ở Đức Thọ

Đeo khẩu trang, giữ khoảng cách được các công nhân sản xuất trong Công ty CP Bao bì Sông La Xanh thực hiện.

Công ty khuyến khích cán bộ, công nhân hạn chế đi khỏi địa phương. Trường hợp bất đắc dĩ thì phải khai báo y tế rõ ràng; nếu xét thấy ở mức dễ lây lan dịch bệnh thì công ty buộc phải cho nghỉ việc để cách ly tại nhà.

Siết chặt phòng dịch Covid-19 trong các cụm công nghiệp ở Đức Thọ

Kiểm soát dịch bệnh và nỗ lực sản xuất là “mục tiêu kép” của các doanh nghiệp sản xuất ở Đức Thọ.

Cũng tập trung cao cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, anh Nguyễn Khắc Lịch - chủ xưởng mộc Lịch Hoa (CCN Thái Yên) đã sắm sửa nhiều dung dịch sát khuẩn, khẩu trang để phục vụ công nhân cũng như khách hàng đến mua sắm. Đặc biệt, xưởng mộc cũng lưu ý người lao động không tụ tập trong giờ làm việc để góp phần phòng, chống dịch.

Siết chặt phòng dịch Covid-19 trong các cụm công nghiệp ở Đức Thọ

Công nhân xưởng mộc Lịch Hoa (CCN Thái Yên) được quán triệt các biện pháp phòng dịch trong khi sản xuất.

Được biết, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của huyện Đức Thọ đã xây dựng các kịch bản để chủ động ứng phó khi có dịch bệnh xẩy ra, nhất là tại các CCN trên địa bàn. Theo đó, vừa qua, ban chỉ đạo đã trực tiếp đi kiểm tra và làm việc với các doanh nghiệp, hợp tác xã tại các CCN trên địa bàn về phòng, chống dịch bệnh.

Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ Trần Quang Tuấn cho biết: Do số lượng công nhân tham gia sản xuất tại các nhà máy rất đông nên chúng tôi đã yêu cầu các doanh nghiệp, chủ sản xuất thời gian này phải nghiêm túc đặt công tác phòng dịch lên hàng đầu, tuyệt đối không để dịch bệnh lây lan gây ảnh hưởng tới công tác phòng, chống dịch Covid-19 của địa phương cũng như gây thiệt hại cho doanh nghiệp.

Siết chặt phòng dịch Covid-19 trong các cụm công nghiệp ở Đức Thọ

Đoàn công tác của huyện Đức Thọ kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại Công ty CP Bao bì Sông La Xanh

Đoàn công tác phòng chống dịch của huyện sẽ kiểm tra bất kỳ, đột xuất tại các nhà máy trong các CCN. Nếu phát hiện bất cứ doanh nghiệp, người lao động nào không tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch thì sẽ xử lý nghiêm cả đơn vị chủ quản và người lao động theo quy định của pháp luật.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Đánh giá tình hình quý II/2026 và nửa đầu năm 2026, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) nhận định, mặc dù bối cảnh kinh tế còn những bất ổn, , tình hình kinh tế-xã hội quý II và sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta đạt nhiều kết quả tích cực trên hầu hết các ngành, lĩnh vực.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!