Tấm gương sáng về chuyên môn và nghị lực sống

(Baohatinh.vn) - Với thầy giáo Nguyễn Châu Phi - Tổ trưởng tổ Toán Trường THCS Phan Huy Chú (Thạch Hà), mỗi ngày đứng trên bục giảng thực sự là một ngày vui bởi tình cảm ấm áp của đồng nghiệp, sự động viên của các học sinh (HS) đã tiếp thêm cho thầy nghị lực để chiến thắng bệnh tật hiểm nghèo, vươn lên hoàn thành tốt trọng trách của mình.

Tấm gương sáng về chuyên môn và nghị lực sống ảnh 1

Thầy Phi luôn là tấm gương về sự tâm huyết đối với nghề nghiệp

Ra trường năm 2000, thầy giáo trẻ Nguyễn Châu Phi được phân công về dạy học tại huyện Lộc Hà. Niềm say nghề, yêu HS là hành trang để thầy luôn phấn đấu. Những cố gắng không mệt mỏi ấy đã được đền đáp khi thầy được tập thể sư phạm Trường THCS Mỹ Châu tín nhiệm giao trọng trách bồi dưỡng đội tuyển HS giỏi của nhà trường.

Sau ngày tách huyện mới, thầy Phi lại được luân chuyển về giảng dạy tại Trường THCS Phan Huy Chú - một trong những trường có chất lượng cao trên địa bàn huyện Thạch Hà. Nỗ lực của tập thể giáo viên tổ chuyên môn, trong đó có thầy Phi đã góp phần mang lại cho nhà trường thêm những niềm vui sau mỗi kỳ thi HS giỏi huyện, tỉnh.

Thế nhưng, niềm vui không thực sự viên mãn khi năm 2009, sau một lần khám sức khỏe, thầy phát hiện mình bị bệnh hiểm nghèo. Những cơn đau, những lần xạ trị và nỗi buồn dường như đã hút cạn sức sống của người thầy giáo trẻ đầy nhiệt huyết. Thầy Nguyễn Châu Phi chia sẻ: “Đã có lúc tôi chán nản, thất vọng và rất bi quan, muốn buông xuôi mọi thứ, nhưng sự động viên của gia đình, người thân, học trò và đặc biệt là tình cảm của bạn bè, đồng nghiệp đã tiếp thêm nghị lực để tôi chiến thắng bệnh tật”.

Sau 3 tháng xạ trị, sức khỏe chưa ổn định, nhưng nỗi nhớ trường, nhớ HS đã đưa thầy trở lại với mái trường. Dạ dày bị cắt bỏ gần hết, những cơn đau vẫn tiếp tục hành hạ nhưng không thể lấy đi nụ cười, niềm lạc quan và tâm huyết của người thầy. Những ánh mắt háo hức của HS sau mỗi giờ lên lớp, những cuộc gọi điện thăm hỏi, chia sẻ khó khăn trong cuộc sống của lớp lớp HS như liều thuốc bổ giúp thầy quên nỗi đau bệnh tật. Hạnh phúc lại mỉm cười khi tổ ấm đơn sơ của vợ chồng thầy có thêm thành viên mới.

Nói về thầy giáo Phi, tập thể sư phạm Trường THCS Phan Huy Chú không chỉ ngưỡng mộ về nghị lực vượt lên hoàn cảnh mà còn là mối tình đẹp và kết thúc có hậu của vợ chồng thầy. Câu chuyện cổ tích giữa đời thường này được viết bởi một cô giáo trẻ cùng quê đã luôn sát cánh, chia ngọt, sẻ bùi cùng thầy trong những tháng ngày gian khó.

Thầy Phi tâm sự: “Dẫu không muốn người mình yêu thương phải chịu nhiều thiệt thòi, vất vả khi mình mang trọng bệnh, nhưng quyết tâm của cô ấy khiến tôi phải suy nghĩ lại. Chính vì thế, tôi càng cảm thấy trọng trách của mình lớn hơn, càng phải cố gắng nhiều hơn. Mỗi ngày tỉnh dậy, tôi luôn tâm niệm sẽ làm sao để không phụ tình cảm, tấm lòng của những người thân yêu dành cho mình”.

Gần 15 năm gắn bó với sự nghiệp trồng người, 5 năm sống chung với bạo bệnh, nhưng với bạn bè, đồng nghiệp, các bậc HS, thầy Phi luôn là tấm gương về sự tâm huyết đối với nghề nghiệp và khát vọng, nghị lực sống ở đời…

Chủ đề Hoa đẹp núi hồng

Đọc thêm

Bám bản "gieo chữ" giữa đại ngàn

Bám bản "gieo chữ" giữa đại ngàn

Khi bản nhỏ vẫn còn rộn ràng dư âm ngày Tết, cán bộ, giáo viên Trường THCS&THPT Dân tộc nội trú Hà Tĩnh lại bắt đầu hành trình ngược núi, băng rừng, bám bản vận động học sinh dân tộc Chứt trở lại lớp. Từ những con đường hun hút đến từng nếp nhà nép mình bên sườn núi, bước chân thầy cô bền bỉ, mang theo niềm tin và khát vọng gieo chữ giữa đại ngàn.
Nuôi dưỡng đam mê âm nhạc trong học đường

Nuôi dưỡng đam mê âm nhạc trong học đường

Dạy âm nhạc theo hướng tăng cường trải nghiệm giúp học sinh Hà Tĩnh được trực tiếp sử dụng nhạc cụ, tự tin cất cao tiếng hát và cảm nhận nghệ thuật bằng trọn vẹn cảm xúc của mình.
Hào hứng từ những giờ học đầu xuân mới

Hào hứng từ những giờ học đầu xuân mới

Sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán, gần 390.000 cán bộ, giáo viên và học sinh Hà Tĩnh đã trở lại trường trong không khí rộn ràng, nền nếp với khí thế quyết tâm, sẵn sàng chinh phục các mục tiêu mới.
6 thay đổi tuyển sinh đại học từ năm 2026

6 thay đổi tuyển sinh đại học từ năm 2026

Cửa xét tuyển học bạ hẹp hơn, số nguyện vọng, phương thức xét tuyển, lợi thế từ các chứng chỉ ngoại ngữ như IELTS đều giảm, theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Sẵn sàng cho giờ học đầu năm

Sẵn sàng cho giờ học đầu năm

Kỳ nghỉ Tết khép lại, giáo viên và học sinh Hà Tĩnh đang chủ động chuẩn bị kiến thức, sắp xếp lại nền nếp sinh hoạt, sẵn sàng bước vào những giờ học đầu năm mới...
Đưa giáo dục thành động lực tăng trưởng bền vững

Đưa giáo dục thành động lực tăng trưởng bền vững

Nghị quyết số 71-NQ/TW và chương trình hành động thực hiện nghị quyết của tỉnh đặt mục tiêu tạo bước chuyển mạnh mẽ trong phát triển GD&ĐT. Nhân dịp đầu năm mới, phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã có cuộc trao đổi với Giám đốc Sở GD&ĐT Bùi Nhân Sâm về nội dung này.