Chiều 31/7, Sở KH&CN Hà Tĩnh phối hợp với Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học "Kết nối, chuyển giao khoa học và công nghệ".
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng, GS-TS Mai Thanh Phong - Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa và Giám đốc Sở KH&CN Bùi Quang Hoàn chủ trì hội thảo.
Cùng dự có đại diện các sở ngành, địa phương, đơn vị liên quan trong toàn tỉnh.

Những năm qua, tại Hà Tĩnh, lĩnh vực KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội. Nhiều kết quả nghiên cứu chuyển giao được ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn. Giai đoạn 2020-2023 tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị đạt 23,49%. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều đề tài nghiên cứu KHCN chưa đáp ứng hết các nhu cầu của địa phương, doanh nghiệp.
Do đó, hội thảo khoa học được tổ chức nhằm kết nối, trao đổi, thảo luận các vấn đề liên quan đến cung - cầu trong nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ KHCN, đổi mới sáng tạo; tăng cường hợp tác và hình thành mối liên kết chặt chẽ giữa nhà khoa học - nhà quản lý - doanh nghiệp - địa phương...

Tại hội thảo, đại biểu được nghe 11 tham luận, ý kiến phát biểu chuyên sâu của các chuyên gia, nhà khoa học về những kết quả nghiên cứu sáng tạo và giải pháp công nghệ thiết thực có thể ứng dụng vào thực tiễn như: giải pháp khoa học công nghệ trong quản lý chăn nuôi và dịch tễ thú y trên địa bàn; ứng dụng công nghệ AI/Iot trong quản lý môi trường và đa dạng sinh học; ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực xây dựng…

Đồng thời, các ý kiến cũng đề xuất đầu tư nguồn lực cho KHCN hiện nay; các khó khăn trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ; vấn đề nguồn nhân lực, hoạt động liên kết, hợp tác giữa doanh nghiệp và nhà trường, nhà khoa học…

Phát biểu bế mạc hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng đánh giá cao những tham luận, ý kiến chia sẻ đầy trách nhiệm của các chuyên gia, nhà khoa học, các viện, trường và doanh nghiệp. Đồng thời, nhấn mạnh đây là cơ sở quan trọng để cải thiện, nâng cao chất lượng hoạt động KH-CN của tỉnh và năng lực kết nối cung - cầu khoa học và công nghệ của tỉnh trong thời gian tới...