Tăng nguy cơ biến chứng tim sau khi nhiễm COVID-19

Nghiên cứu mới ủng hộ quan điểm rằng COVID-19 có thể gây ra các vấn đề về tim sau này. Đặc biệt, những người chưa từng mắc bất kỳ vấn đề nào về tim nào và được coi là có nguy cơ thấp cũng đang phát triển các vấn đề về tim sau COVID-19.

Việc phân tích dữ liệu y tế của Hoa Kỳ cho thấy, bệnh nhân COVID-19 có nhiều nguy cơ bị biến chứng tim trong ít nhất một năm sau khi nhiễm bệnh.

Các biến chứng này bao gồm các vấn đề về nhịp tim, viêm nhiễm, cục máu đông, đột quỵ, bệnh mạch vành, đau tim, suy tim và tử vong. Kết quả nghiên cứu được công bố mới đây trên Tạp chí Natura Medicine.

Tăng nguy cơ biến chứng tim sau khi nhiễm COVID-19

COVID-19 có thể làm tăng nguy cơ bệnh tim mạch.

Tiến sĩ Ziyad Al-Aly, Đại học Washington ở St. Louis, tác giả nghiên cứu cho biết, đối với những người rõ ràng có nguy cơ mắc bệnh tim trước khi bị nhiễm SARS-CoV-2, các phát hiện cho thấy COVID-19 có thể làm tăng nguy cơ. Nhưng đáng chú ý nhất là ở những người chưa từng mắc bất kỳ vấn đề nào về tim nào và được coi là có nguy cơ thấp cũng đang phát triển các vấn đề về tim sau COVID-19.

Đối với nghiên cứu, nhóm của TS. Al-Aly đã phân tích dữ liệu hệ thống y tế của Bộ Cựu chiến binh Hoa Kỳ trên gần 154.000 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 từ ngày 1/3/2020 đến ngày 15/1/2021 và sống sót sau 30 ngày đầu tiên của bệnh.

Những bệnh nhân này được so sánh với hơn 5,6 triệu bệnh nhân không mắc COVID-19 trong giai đoạn này và với hơn 5,8 triệu bệnh nhân khám trước đại dịch (tháng 3/2018 đến tháng 1/2019).

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng, trong năm sau khi họ bị nhiễm, bệnh nhân COVID-19 có tỷ lệ mắc bệnh tim - bao gồm cả suy tim và tử vong - cao hơn 4% so với những người không bị COVID-19.

“Một số người có thể nghĩ 4% là một con số nhỏ, nhưng với mức độ nghiêm trọng của đại dịch, thì con số này là đáng kể” - TS. Al-Aly cho biết. Điều đó có nghĩa là khoảng 3 triệu người Mỹ bị biến chứng tim do COVID-19.

So với nhóm chứng, bệnh nhân COVID-19 có nguy cơ mắc bệnh mạch vành cao hơn 72%; nguy cơ đau tim cao hơn 63%, và nguy cơ đột quỵ cao hơn 52%. Nhìn chung, những bệnh nhân này có nguy cơ mắc các biến cố tim mạch có hại lớn hơn 55% bao gồm đau tim, đột quỵ và tử vong.

“Hơn 380 triệu người trên toàn thế giới đã nhiễm COVID-19 kể từ khi bắt đầu đại dịch. Do đó, cho đến nay, nhiễm COVID-19 đã góp phần gây ra 15 triệu ca bệnh tim mới trên toàn thế giới. Điều này khá quan trọng cho thấy, đối với bất kỳ ai đã từng bị nhiễm trùng COVID-19, sức khỏe tim mạch sẽ là một phần không thể thiếu trong chăm sóc COVID-19 sau cấp tính” - TS Al-Aly nhấn mạnh.

Bên cạnh các vấn đề về tim, COVID-19 cũng có thể dẫn đến các biến chứng khác (còn gọi là triệu chứng COVID-19 kéo dài ).

Những phát hiện này cũng nhấn mạnh thêm tầm quan trọng của việc tiêm vaccine chống lại COVID-19 như một cách để ngăn ngừa tổn thương tim.

Theo SK&ĐS

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Giao mùa, cần cảnh giác bệnh thủy đậu ở trẻ em

Giao mùa, cần cảnh giác bệnh thủy đậu ở trẻ em

Bệnh thủy đậu thường xuất hiện vào giao mùa xuân- hè, từ tháng 2 - 6 hằng năm. Nguyên nhân là do thời tiết giao mùa có những đợt lạnh đột ngột cuối mùa, rất thích hợp cho một số loại virus gây bệnh phát triển, trong đó có virus Varicella Zoster gây thủy đậu.
Những người không nên ăn bưởi

Những người không nên ăn bưởi

Bưởi là loại quả tốt cho sức khoẻ nhưng không phải ai cũng có thể ăn được, dưới đây là những người không nên ăn bưởi.
Phòng viêm phổi cho trẻ trong mùa lạnh

Phòng viêm phổi cho trẻ trong mùa lạnh

Viêm phổi ở trẻ em là bệnh do vi khuẩn, virus, nấm và ký sinh trùng gây ra. Mầm bệnh có thể lây lan từ trẻ bệnh, từ người lớn mang mầm bệnh, từ môi trường cho trẻ. Bệnh có các thể rất nặng, diễn biến nhanh có thể gây tử vong nếu không phát hiện sớm và điều trị kịp thời.
Các uống cà phê giúp hỗ trợ thải độc

Các uống cà phê giúp hỗ trợ thải độc

Uống cà phê ở mức độ vừa phải, không thêm nhiều đường, chọn loại hạt hữu cơ, dùng vào buổi sáng có thể thúc đẩy quá trình thải độc của cơ thể tốt hơn.
Những món ăn giúp nhanh khỏi cúm

Những món ăn giúp nhanh khỏi cúm

Thịt gà, nước ép rau củ cung cấp nước, còn tỏi, gừng chứa hợp chất chống viêm, kháng khuẩn giúp cải thiện triệu chứng và nhanh khỏi bệnh cúm.
Vì sao cúm bùng phát sau Tết?

Vì sao cúm bùng phát sau Tết?

Thời tiết lạnh kéo dài trong khi năm mới là dịp đoàn tụ với nhiều tiệc tùng tập trung đông người khiến cúm dễ lây nhiễm, số ca bệnh tăng cao.
Cảm cúm, nên uống Tiffy hay Decolgen?

Cảm cúm, nên uống Tiffy hay Decolgen?

Trong số những thuốc trị cảm cúm thì Tiffy và Decolgen là 2 loại được lựa chọn nhiều nhất. Vậy khi bị cảm cúm uống tiffy hay decolgen sẽ tốt hơn?
Cách rã đông thịt cá an toàn ngày Tết

Cách rã đông thịt cá an toàn ngày Tết

Ngày Tết, hầu hết thịt cá đều trữ đông trong tủ lạnh. Khi rã đông nếu không tuân thủ các quy tắc dễ làm mất dưỡng chất và nguy cơ bị ngộ độc thực phẩm.
6 đồ uống tốt khi cần tăng năng lượng dịp Tết

6 đồ uống tốt khi cần tăng năng lượng dịp Tết

Tết thường đi kèm với việc dễ thức khuya, dậy muộn, tham gia nhiều hoạt động vui chơi, gặp gỡ bạn bè, người thân. Điều này làm thay đổi nhịp sinh học của cơ thể, gây mệt mỏi và thiếu năng lượng.
Viêm khớp ở trẻ em có nguy hiểm không?

Viêm khớp ở trẻ em có nguy hiểm không?

Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh viêm khớp có thể gây ra những biến chứng nghiêm trọng, các khớp bị viêm sưng có thể gây hạn chế vận động, biến dạng khớp, thậm chí gây tàn tật.
Bé 2 tuổi nên uống sữa tươi hay sữa bột?

Bé 2 tuổi nên uống sữa tươi hay sữa bột?

Đối với trẻ 2 tuổi, nhu cầu dinh dưỡng để cơ thể phát triển cao hơn đối với các bé sơ sinh. Ngoài chế độ dinh dưỡng hợp lý thì việc cho bé dùng sữa tươi và sữa bột cũng được rất nhiều cha mẹ quan tâm.
Phân biệt cảm lạnh và cảm cúm

Phân biệt cảm lạnh và cảm cúm

Theo các bác sỹ, cảm cúm và cảm lạnh là hai bệnh lý khác nhau, tuy nhiên lại có những triệu chứng tương đồng nên rất nhiều người nhầm lẫn.