Tàng trữ ma túy, 3 đối tượng "bóc lịch" 57 tháng tù giam

(Baohatinh.vn) - Với hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, 3 đối tượng ở Hương Sơn (Hà Tĩnh) lĩnh 57 tháng tù giam.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 13/3, Toà án nhân dân huyện Hương Sơn mở phiên toà xét xử tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy đối" với Phạm Cao Cường (SN 1988, TDP5, thị trấn Tây Sơn), Lê Quốc Bắc (SN 1990, thôn 5, xã Sơn Hồng) và Phạm Thành Chung (SN 1985, TDP 6, thị trấn Phố Châu).

IMG_1080.JPG
Các đối tượng từ trái qua: Phạm Thành Chung, Phạm Cao Cường, Lê Quốc Bắc

Theo cáo trạng của Viện KSND huyện Hương Sơn, do quen biết nhau nên sáng 23/11/2023, Phạm Cao Cường và Lê Quốc Bắc góp tiền rồi nhờ Phạm Thành Chung mua hộ 500.000 đồng heroin để sử dụng.
Chung đã chạy xe máy sang thị trấn Vũ Quang mua 1,996 gam heroin với giá 500.000 đồng từ một người đàn ông lái xe ôm (không rõ tên, địa chỉ). Đến khoảng 10h cùng ngày, Chung mang số heroin này về cho Cường và Bắc sử dụng.
Sau khi nhận ma túy, Bắc điều khiển xe máy chở Cường đến khu rừng keo thuộc địa phận TDP 11, thị trấn Phố Châu để sử dụng thì bị lực lượng tuần tra Công an huyện Hương Sơn phát hiện, bắt quả tang.

Các đối tượng bị bắt giữ từ ngày 1/12/2023 tại Trại giam Công an Hà Tĩnh.

Tại phiên tòa, Tòa án nhân dân huyện Hương Sơn tuyên phạt Phạm Cao Cường 24 tháng tù giam, Phạm Thành Chung 18 tháng tù giam và Lê Quốc Bắc 15 tháng tù giam.

Trước đó, năm 2016, Phạm Cao Cường bị Tòa án nhân dân huyện Vũ Quang xử phạt hành chính về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Đầu năm 2018, Cường bị Tòa án nhân dân TP Vinh (Nghệ An) xử phạt 6 tháng tù giam về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có". Cuối năm 2018, Phạm Cao Cường bị Tòa án nhân dân huyện Vũ Quang xử phạt 7 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”.

Chủ đề Phòng chống tội phạm

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast