Thạch Hà gặp mặt gần 400 cán bộ thôn, tổ dân phố trên địa bàn

(Baohatinh.vn) - Đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) có nhiều đóng góp quan trọng đối với kết quả phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, an ninh trật tự của huyện thời gian qua.

Thạch Hà gặp mặt gần 400 cán bộ thôn, tổ dân phố trên địa bàn

Đại biểu dự buổi gặp mặt.

Sáng 25/1, Ban Thường vụ Huyện ủy Thạch Hà tổ chức gặp mặt bí thư chi bộ, thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chào mừng xuân Giáp Thìn 2024.

Tham dự buổi gặp mặt có Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải, các đồng chí đại diện các ban Đảng Tỉnh ủy, lãnh đạo huyện Thạch Hà và gần 400 bí thư chi bộ, thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố trên toàn huyện Thạch Hà.

Tại hội nghị, đại biểu theo dõi phóng sự về kết quả thực hiện nhiệm vụ KT-XH, QP-AN của huyện năm 2023. Theo đó, năm 2023, mặc dù triển khai nhiệm vụ trước bối cảnh không ít khó khăn, nhưng được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, MTTQ và đoàn thể cấp tỉnh, sự nỗ lực vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thạch Hà đã chỉ đạo công tác xây dựng Đảng và các nhiệm vụ chính trị đạt nhiều kết quả toàn diện trên các lĩnh vực; các mũi đột phá được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả; có 22/24 chỉ tiêu đạt kế hoạch đề ra.

Thu ngân sách ước đạt hơn 1.595 tỷ đồng (đạt 158% kế hoạch tỉnh giao); thu hút đầu tư 5 dự án với tổng nguồn vốn đầu tư 3.632 tỷ đồng, bằng 350,8% so với năm 2022; giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản đạt 3.482 tỷ đồng; tốc độ phát triển tăng 3,05% so với năm 2022.

Trong xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện có thêm 2 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao, nâng tổng số xã đạt NTM nâng cao là 10 xã. Tổng nguồn lực huy động xây dựng NTM năm 2023 gần 7.000 tỷ đồng. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều kết quả nổi bật; an ninh trật tự được đảm bảo.

Thạch Hà gặp mặt gần 400 cán bộ thôn, tổ dân phố trên địa bàn

Ông Nguyễn Sỹ Sâm - Bí thư chi bộ Tổ dân phố 7, thị trấn Thạch Hà chia sẻ kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về xây dựng tổ dân phố văn minh.

Tại buổi gặp mặt, đại biểu bày tỏ vui mừng trước những kết quả mà huyện nhà đã đạt được trong năm 2023. Đại biểu cũng chia sẻ những kinh nghiệm, thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện vai trò lãnh đạo, chỉ đạo ở cơ sở.

Đại biểu cũng kiến nghị một số nội dung liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ thời gian tới; giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, vai trò lãnh đạo hạt nhân chính trị của chi bộ cơ sở; công tác phát triển đảng viên; việc nâng cấp, đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh...

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Nguyệt ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố đối với kết quả phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, an ninh trật tự trên địa bàn thời gian qua.

Thạch Hà gặp mặt gần 400 cán bộ thôn, tổ dân phố trên địa bàn

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Nguyệt phát biểu tại buổi gặp mặt.

Bí thư Huyện ủy mong muốn thời gian tới, đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố tiếp tục phát huy vai trò trung tâm đoàn kết, hạt nhân phong trào; không quản ngại khó khăn vất vả, tiếp tục say mê, tâm huyết đưa phong trào địa phương đi lên. Qua đó, góp phần thực hiện tốt nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trong đó, đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết trong nội bộ; lãnh đạo, chỉ đạo Nhân dân thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị; chú trọng công tác tuyên truyền vận động, nắm bắt tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng để Nhân dân đồng tình, ủng hộ thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng; gương mẫu trong thực hiện các dự án trọng điểm...

Kịp thời cụ thể hóa các nhiệm vụ từ đầu năm 2024; trên cơ sở đó xây dựng khung kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ cụ thể để tổ chức thực hiện hiệu quả; quan tâm thực hiện các tiêu chí xây dựng “Chi bộ 4 tốt”; tích cực triển khai các phong trào thi đua đảm bảo thực chất, lan tỏa...

Thạch Hà gặp mặt gần 400 cán bộ thôn, tổ dân phố trên địa bàn

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải, lãnh đạo huyện Thạch Hà tặng quà ghi nhận nỗ lực của đội ngũ cán bộ thôn trong thời gian qua.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Hội nghị triển khai Nghị quyết Trung ương 3 và quán triệt các nghị quyết quan trọng của tỉnh

Hội nghị triển khai Nghị quyết Trung ương 3 và quán triệt các nghị quyết quan trọng của tỉnh

Sáng 28/8, BCH Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn tỉnh học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 BCH Trung ương Đảng, khóa XIV; Nghị quyết số 02-NQ/TU, Nghị quyết số 03-NQ/TU của Tỉnh ủy và các chỉ thị, kết luận, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên tại xã Cẩm Xuyên

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên tại xã Cẩm Xuyên

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh mong muốn đồng chí Đặng Tưng tiếp tục giữ gìn sức khỏe, phát huy phẩm chất, uy tín của người đảng viên, luôn là chỗ dựa tinh thần, là tấm gương để con cháu, cán bộ, đảng viên và Nhân dân địa phương noi theo.
Trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở xã Xuân Lộc

Trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở xã Xuân Lộc

Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu và những đóng góp của đồng chí Nguyễn Xuân Trường; đồng thời là niềm tự hào của Đảng bộ, Nhân dân xã Xuân Lộc (Hà Tĩnh) và gia đình đồng chí.
Bài 1: Địa bàn rộng hơn, lòng dân gần hơn

Cán bộ cơ sở ở Hà Tĩnh sau sắp xếp (bài 1): Địa bàn rộng hơn, lòng dân gần hơn

Sau sắp xếp bộ máy, phạm vi quản lý mở rộng, khối lượng công việc tăng lên, trách nhiệm ở cơ sở cũng nặng hơn. Trước những thay đổi về vị trí và yêu cầu công tác, nhiều cán bộ ở Hà Tĩnh đã chọn cách đi sâu, lắng nghe, đối thoại để gỡ việc khó; đồng thời thúc đẩy cải cách hành chính, chuyển đổi số, giúp công việc được giải quyết nhanh hơn, góp phần rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền và Nhân dân.
Học Bác để tận hiến: Đảng viên trẻ viết tiếp khát vọng dựng xây quê hương

Học Bác để tận hiến: Đảng viên trẻ viết tiếp khát vọng dựng xây quê hương

Như một mạch nguồn không ngừng lan tỏa, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục khơi dậy trong lớp đảng viên trẻ Hà Tĩnh khát vọng cống hiến, dựng xây quê hương trong kỷ nguyên mới. Đặng Văn Cường (phường Trần Phú) và Nguyễn Hồng Tiệp (xã Sơn Giang) là hai gương mặt tiêu biểu cho hành trình học Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.
Đảng viên 77 năm tuổi Đảng kể chuyện ngày khởi nghĩa giành chính quyền

Đảng viên 77 năm tuổi Đảng kể chuyện ngày khởi nghĩa giành chính quyền

Ở tuổi 96, bà Trần Thị Lý (tổ dân phố 18, phường Thành Sen) vẫn nhớ như in buổi sáng 18/8/1945, khi thị xã Hà Tĩnh rợp cờ đỏ sao vàng, dòng người từ các địa phương rầm rập đổ về giành chính quyền. Hơn 8 thập kỷ đã trôi qua, ký ức về ngày lịch sử ấy vẫn nguyên vẹn trong câu chuyện của nữ đảng viên 77 năm tuổi Đảng.
Xét tặng Huy hiệu Đảng: bảo đảm trọn vẹn sự ghi nhận với đảng viên lão thành

Xét tặng Huy hiệu Đảng: bảo đảm trọn vẹn sự ghi nhận với đảng viên lão thành

Quy định mới về xét tặng Huy hiệu Đảng, nhất là đối với những mốc từ 80 năm tuổi Đảng trở lên đặt ra yêu cầu cao hơn trong công tác rà soát, thẩm định hồ sơ. Bám sát quy định mới, Hà Tĩnh đang chủ động triển khai, bảo đảm mỗi trường hợp được xem xét đầy đủ, chính xác, kịp thời.
Đổi mới tư duy, nâng tầm đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân trong tình hình mới

Đổi mới tư duy, nâng tầm đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân trong tình hình mới

Đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, nhận thức; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân, chủ động củng cố tin cậy chính trị, tăng cường đồng thuận quốc tế, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu đối ngoại và phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước trong tình hình mới.
Tạo đồng thuận từ những việc khó ở cơ sở

Tạo đồng thuận từ những việc khó ở cơ sở

Giải phóng mặt bằng, hiến đất mở đường hay sắp xếp bộ máy sau sáp nhập… là những việc khó, tác động trực tiếp đến quyền lợi của người dân. Nhưng, tại nhiều địa phương ở Hà Tĩnh, bằng đối thoại, sự minh bạch và cách làm gần dân, những “điểm nghẽn” đã được tháo gỡ, tạo đồng thuận xã hội và mở đường cho phát triển.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!