Thạch Hà khẩn trương khoanh vùng khống chế dịch COVID-19 ở Thạch Long

(Baohatinh.vn) - Sau khi ghi nhận 4 ca dương tính COVID-19 ở xã Thạch Long, ngành chức năng huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) truy vết được 110 F1 và đang khẩn trương triển khai các biện pháp ngăn ngừa dịch lây lan.

Video: Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà thông tin về 4 ca bệnh ở Thạch Long

Ngành y tế huyện Thạch Hà vừa phát hiện 4 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng là các bệnh nhân B.T.L. (SN 1948), N.T.H.T. (SN 1972), N.H.T.Đ. (SN 2002) và N.P.C. (SN 2005). Đây là 4 thành viên trong cùng 1 gia đình ở thôn Gia Ngãi 1, xã Thạch Long.

Thạch Hà khẩn trương khoanh vùng khống chế dịch COVID-19 ở Thạch Long

Căn nhà của gia đình chị T. đã được phong tỏa.

Sáng 15/12, trao đổi với Báo Hà Tĩnh, ông Lê Hữu Lưu - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà cho hay: Vào chiều qua (14/12), chị N.T.H.T. thấy mệt mỏi trong người nên đã tới điểm test nhanh COVID-19 để kiểm tra. Kết quả test nhanh kháng nguyên cho thấy, chị T. dương tính với virus SARS-CoV-2.

Sau đó, 3 người còn lại trong gia đình chị T. cũng được lấy mẫu test nhanh và cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Thạch Hà khẩn trương khoanh vùng khống chế dịch COVID-19 ở Thạch Long

Các gia đình có người liên quan tới 4 ca mắc COVID-19 ở thôn Gia Ngãi 1, xã Thạch Long cũng được phong tỏa, lấy mẫu xét nghiệm.

Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà tiếp tục lấy mẫu của 4 người trong gia đình chị T. gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC Hà Tĩnh). Tới tối 14/12, kết quả RT - PCR khẳng định cả 4 người trong gia đình chị T. dương tính với virus SARS-CoV-2.

Ngay khi phát hiện các ca bệnh, Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà đã nhanh chóng phối hợp với chính quyền địa phương tập trung cao cho công tác khoanh vùng, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm nhằm hạn chế đến mức thấp nhất dịch bệnh lây lan ra diện rộng.

Thạch Hà khẩn trương khoanh vùng khống chế dịch COVID-19 ở Thạch Long

Trước khi phát hiện mắc COVID-19, chị T. có tham dự đám cưới của 1 gia đình ở đối diện nhà chị này.

Theo Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà, trước khi được phát hiện mắc COVID-19, vào sáng 14/12, chị N.T.H.T. có tham dự đám cưới của gia đình trong thôn Gia Ngãi 1. Đám cưới này có quy mô chừng 30 người. Những người tham dự đám cưới được cho là người thân và hàng xóm của gia đình này.

Sau đó, chị T. tiếp tục tới đám tang ở thôn Kỳ Sơn, xã Thạch Đài.

“Tính tới 9h ngày 15/12, đơn vị đã truy vết được 110 F1 của 4 ca bệnh tại thôn Gia Ngãi 1, xã Thạch Long và đang cho làm xét nghiệm đối với những người này. Chúng tôi cũng đã phong tỏa ngôi nhà của gia đình chị T. và các gia đình có liên quan” - ông Lê Hữu Lưu thông tin.

Tới thời điểm này, các F1 là đồng nghiệp tại nơi làm việc của chị T. đã cho kết quả âm tính với COVID-19.

Thạch Hà khẩn trương khoanh vùng khống chế dịch COVID-19 ở Thạch Long

Công an xã Thạch Long kiểm tra việc chấp hành cách ly tại nhà với các F1 liên quan tới 4 ca mắc ở thôn Gia Ngãi 1.

Đánh giá về mức độ lây nhiễm của 4 ca mắc COVID-19 tại thôn Gia Ngãi 1, xã Thạch Long, ông Lê Hữu Lưu - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà nói rằng, do đây là 4 ca trong cộng đồng nên tổng số F1, F2 tương đối lớn. Dựa vào kết quả truy vết thì mức độ tiếp xúc và thời gian mắc bệnh thì nguy cơ lây lan là khá cao.

“Huyện Thạch Hà đang khẩn trương triển khai các biện pháp để sàng lọc nguy cơ, khoanh vùng, kiểm soát dịch. Chúng tôi cũng tập trung điều tra nguyên nhân mắc bệnh của 4 ca bệnh này là từ đâu để có biện pháp ứng phó phù hợp” - ông Lê Hữu Lưu cho hay.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast