Thạch Hà sớm khởi động Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ mới

(Baohatinh.vn) - Ngay sau thành công của Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020-2025, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã khẩn trương kiện toàn đội ngũ cán bộ, sớm triển khai các nhiệm vụ nghị quyết đã đề ra.

Thạch Hà sớm khởi động Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ mới

Hội nghị đối thoại giữa Ban Thường vụ Huyện ủy với cán bộ cơ sở được tổ chức sau Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXX nhằm lắng nghe các ý kiến, kiến nghị để sớm có giải pháp tháo gỡ khó khăn; góp phần quan trọng thực hiện thành công nghị quyết đại hội.

Chiều 22/7/2020, tại hội nghị đối thoại giữa BTV Huyện ủy và cán bộ cơ sở, gần 350 đại biểu có mặt tại hội trường đã thẳng thắn trao đổi trên tinh thần dân chủ, cởi mở.

Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở đã được nhìn nhận để tháo gỡ. Hội nghị đối thoại là một trong những bước đi đầu tiên để tăng cường thống nhất trong Đảng, tạo niềm tin, sự đồng thuận trong Nhân dân khi bước vào nhiệm kỳ mới.

Thạch Hà sớm khởi động Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ mới

Bí thư Chi bộ thôn Trung Nam (xã Lưu Vĩnh Sơn) Trần Văn Tình chia sẻ: Ngay sau Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXX, người dân trong thôn đã khẩn trương thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao.

“Sau khi thấm thuần sâu sắc về mục tiêu và các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXX, chúng tôi kịp thời tuyên truyền đến từng hộ dân, đồng thời phát huy vai trò gương mẫu của đảng viên, tiếp tục lãnh đạo, vận động người dân sớm hành động thực hiện các mục tiêu của nghị quyết đại hội”, ông Trần Văn Tình - Bí thư Chi bộ thôn Trung Nam, xã Lưu Vĩnh Sơn chia sẻ.

Bí thư Huyện ủy Trần Nhật Tân cho biết: “Ngay sau Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXX, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc khẩn trương, tích cực. BTV Huyện ủy đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo tham mưu, xây dựng kế hoạch triển khai học tập, quán triệt nghị quyết đại hội đến các cấp ủy, đảng viên, Nhân dân; đưa việc học tập, quán triệt nghị quyết vào các buổi sinh hoạt chi bộ thường kỳ”.

Thạch Hà sớm khởi động Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ mới

Đội ngũ cán bộ cơ sở được nghe quán triệt các nghị quyết của đại hội.

Sớm cụ thể hóa nghị quyết đại hội, BCH Đảng bộ huyện đã khẩn trương bổ sung hoàn chỉnh, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động trên cơ sở bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo.

Đồng thời, nhanh chóng thực hiện công tác tổ chức cán bộ, kiện toàn chức danh lãnh đạo chủ chốt; phân công các đồng chí trong BCH Đảng bộ, BTV Huyện ủy đảm nhận những nhiệm vụ cụ thể.

Thạch Hà sớm khởi động Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ mới

Thấm nhuần tinh thần của nghị quyết đại hội Đảng, người dân toàn huyện tích cực tăng gia sản xuất, ổn định đời sống.

Theo tinh thần nghị quyết, xây dựng NTM nâng cao là nhiệm vụ trọng tâm được toàn bộ hệ thống chính trị tập trung triển khai. Năm 2020, Thạch Hà có 8/21 xã đăng ký đạt chuẩn NTM nâng cao (Thạch Long, Thạch Liên, Ngọc Sơn, Thạch Xuân, Thạch Đài, Lưu Vĩnh Sơn, Nam Điền, Thạch Thắng) và 1 xã đạt NTM kiểu mẫu (Tượng Sơn).

Từ đầu năm đến nay, toàn huyện đã tổ chức 29 cuộc ra quân xây dựng NTM, huy động 264.644 lượt người tham gia, làm mới 77,801 km hàng rào xanh, 26,649 km rãnh thoát nước, hiến 1.462 m2 đất, cải tạo 1.307 vườn tạp...

Đặc biệt, ngày 24/8, khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại xã Thạch Trị chính thức đi vào hoạt động đã đáp ứng nhu cầu xử lý rác thải của các xã trên địa bàn; qua đó, thực hiện tốt các tiêu chí về môi trường.

Thạch Hà sớm khởi động Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ mới

Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tại xã Thạch Trị chính thức đi vào hoạt động từ ngày 24/8/2020 đã góp phần giải quyết bài toán rác thải trên địa bàn.

Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Thạch Hà nhiệm kỳ 2020 - 2025 cũng đề ra chỉ tiêu trọng tâm trong sản xuất nông nghiệp, đó là đưa giá trị trên một đơn vị diện tích lên mức 115 triệu đồng/ha/năm. Cụ thể hóa nội dung này, Thạch Hà tập trung phá bờ thửa nhỏ, tiến tới xây dựng cánh đồng mẫu lớn, liên kết với doanh nghiệp.

Thực hiện mục tiêu 3 sản phẩm tham gia chương trình OCOP hạng 3 sao trở lên, các xã đã xây dựng phương án cụ thể, phân công rõ ràng cá nhân phụ trách để hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện.

Thạch Hà sớm khởi động Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ mới

Hiện các địa phương trên toàn huyện đã xây dựng phương án cụ thể, phân công rõ ràng cá nhân phụ trách để hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện chương trình OCOP (Trong ảnh: Rượu Hương Bộc - xã Nam Điền đã được công nhận sản phẩm OCOP hạng 3 sao).

Theo Bí thư Huyện ủy Trần Nhật Tân, chương trình hành động của mỗi cấp ủy đều cô đọng, súc tích, bao quát được các nội dung mà nghị quyết đề ra; đặc biệt chú trọng vào các giải pháp thực hiện, xác định những nhiệm vụ cụ thể, có khả năng hoàn thành.

Với tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ngay từ những ngày đầu của nhiệm kỳ mới, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân, các chi bộ, đảng bộ cơ sở đã tạo một khí thế thi đua sôi nổi trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, sớm đưa nghị quyết của đại hội vào cuộc sống.

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2025-2030

Đọc thêm

Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy, BTV và BCH Đảng bộ tỉnh

Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy, BTV và BCH Đảng bộ tỉnh

Sáng 14/10, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và đoàn công tác đã đến tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, nhân viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhân kỷ niệm Ngày truyền thống các ban Đảng và Văn phòng cấp ủy.
Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!