Thái Lan ra tối hậu thư với người Campuchia ở vùng tranh chấp

Chính quyền tỉnh Sa Kaeo, Thái Lan, yêu cầu người Campuchia ở khu vực tranh chấp rời đi trước 10/10, cảnh báo sẽ có hành động pháp lý nghiêm khắc với những người không chấp hành.

Chính quyền tỉnh Sa Kaeo ngày 20/9 ra tuyên bố yêu cầu các công dân Campuchia "lấn chiếm khu vực biên giới" mà Thái Lan tuyên bố chủ quyền phải rời khỏi tỉnh này trước ngày 10/10, thời điểm dự kiến diễn ra cuộc họp tiếp theo của Ủy ban Biên giới Chung (GBC) giữa hai nước.

thai-lan.jpg
Người dân Campuchia tụ tập phía sau một rào chắn bằng lốp xe được Thái Lan dựng lên tại khu vực tranh chấp giữa hai nước. Ảnh: Bangkok Post

Chính quyền tỉnh Banteay Meanchey của Campuchia cũng được yêu cầu tuân thủ tất cả 8 đề xuất mà Thái Lan đệ trình hồi giữa tuần, nếu không, những cuộc đàm phán cấp tỉnh sẽ bị đình chỉ và vấn đề sẽ được chuyển cho ủy ban biên giới giải quyết.

"Tỉnh Sa Kaeo khẳng định sẵn sàng thực hiện hành động pháp lý nghiêm khắc đối với những người Campuchia vi phạm chủ quyền, đánh cắp tài sản chính phủ hoặc gây hại cho các quan chức và công dân Thái Lan", tuyên bố có đoạn.

Tuyên bố trên nhằm đáp lại đề xuất được phía Campuchia đưa ra hôm 17/9, trong cuộc gặp thảo luận về tình hình biên giới giữa ông Oum Reatrey, Thống đốc tỉnh Banteay Meanchey của nước này, và ông Parinya Phothisat, Thống đốc tỉnh Sa Kaeo, Thái Lan.

Trong cuộc họp, phía Campuchia đề xuất duy trì hiện trạng khu vực phù hợp với thỏa thuận ngừng bắn ngày 28/7 giữa hai nước và kết quả từ các cuộc họp sau đó của GBC và Ủy ban Biên giới Khu vực (RBC).

"Cả hai bên nên kiềm chế làm leo thang tranh chấp, chờ đợi các giải pháp trong tương lai từ Hội đồng Biên giới Chung (JBC) giữa Thái Lan và Campuchia", tuyên bố từ phía Campuchia cho hay, thêm rằng Thái Lan phải cho phép công dân Campuchia quay trở lại các khu vực tranh chấp và dỡ bỏ hàng rào dây thép gai, lưới che nắng và lốp xe do chính quyền thiết lập.

"Phía Thái Lan không nên lắp đặt thêm hàng rào dây thép gai, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đất, phá hủy nhà cửa và tài sản gần hàng rào hoặc thực hiện bất kỳ hoạt động nào tại những khu vực mà JBC chưa thống nhất", tuyên bố có đoạn.

Vào cùng ngày hai thống đốc gặp mặt, một cuộc đối đầu bạo lực đã diễn ra tại làng Ban Nong Ya Kaeo thuộc huyện Khok Sung, tỉnh Sa Kaeo. Lực lượng an ninh Thái Lan, chủ yếu gồm cảnh sát biên phòng, đã đối đầu với khoảng 200 người dân và nhà sư Campuchia biểu tình.

Cảnh sát Thái Lan đối đầu người biểu tình Campuchia khu vực biên giới ngày 17/9. Ảnh: Royal Thai Army
Cảnh sát Thái Lan đối đầu người biểu tình Campuchia khu vực biên giới ngày 17/9. Ảnh: Royal Thai Army

Cuộc đụng độ nổ ra tại khu vực tranh chấp lâu năm giữa hai nước, được phía Thái gọi là làng Ban Nong Ya Kaew thuộc tỉnh Sa Kaeo, trong khi Campuchia gọi khu vực này thuộc làng Prey Chan, tỉnh Banteay Meanchey.

Cảnh sát Thái Lan cáo buộc nhóm người Campuchia tìm cách phá rào thép gai và đối đầu với lực lượng biên phòng, khiến nhiều sĩ quan bị thương, buộc họ dùng hơi cay và đạn cao su để giải tán đám đông. Giới chức Thái Lan cho rằng hành động này của nhóm người Campuchia là "xâm phạm lãnh thổ", "mang tính khiêu khích và vi phạm lệnh ngừng bắn".

Trong khi đó, phía Campuchia cho biết 30 người bị thương trong cuộc đụng độ, bao gồm nhà sư, dân thường và binh sĩ Campuchia, đồng thời khẳng định sự việc xảy ra trên lãnh thổ Campuchia.

vnexpress.net

Đọc thêm

Mỹ tăng quân, đưa thêm tàu sân bay tới Iran: Chiến sự sắp leo thang?

Mỹ tăng quân, đưa thêm tàu sân bay tới Iran: Chiến sự sắp leo thang?

Một quan chức Mỹ tiết lộ nước này đang điều nhóm tác chiến tàu sân bay thứ ba tới vùng biển Trung Đông gần Iran, trong bối cảnh cuộc chiến bước sang tháng thứ tám và cả hai bên đứng trước lựa chọn giữa nguy cơ leo thang xung đột và thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao.
Giá dầu thế giới tăng mạnh

Giá dầu thế giới tăng mạnh

Giá Brent tăng 4% sau thông tin Mỹ muốn điều động thêm binh sĩ tới Trung Đông và Trung Quốc dừng xuất khẩu sản phẩm lọc dầu.
Dòng chảy dầu qua Hormuz và các tuyến thay thế phục hồi gần 80%

Dòng chảy dầu qua Hormuz và các tuyến thay thế phục hồi gần 80%

Lượng dầu vận chuyển từ Vịnh Persian qua Eo biển Hormuz và các tuyến đường thay thế đã phục hồi lên gần 80% mức trước xung đột, trong bối cảnh các nước sản xuất dầu lớn tại Trung Đông từng bước khôi phục xuất khẩu bất chấp xung đột Mỹ-Iran tiếp diễn.
Maroc lần đầu tiên có nữ Thủ tướng

Maroc lần đầu tiên có nữ Thủ tướng

Ngày 29/9, Hoàng gia Maroc thông báo, Vua Mohammed VI đã bổ nhiệm bà Fatima Ezzahra El Mansouri làm Thủ tướng và giao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới, đưa bà trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Maroc và là người phụ nữ thứ hai trong thế giới Arập đảm nhiệm cương vị này, sau bà Najla Bouden của Tunisia. 
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!