Thanh niên công giáo Hà Tĩnh nỗ lực khởi nghiệp, tích cực tình nguyện

(Baohatinh.vn) - Bằng những hoạt động thiết thực, ý nghĩa, lực lượng đoàn viên thanh niên (ĐVTN) theo đạo Công giáo trên địa bàn Hà Tĩnh đang đóng góp tích cực vào phong trào thi đua chung của toàn tỉnh và từng địa phương.

Gần 8 năm lênh đênh đi làm thuê khắp miền Nam, mãi đến cuối năm 2019, anh Nguyễn Văn Thông (SN 1993), thanh niên giáo xứ Kẻ Mui, xã Sơn Trung (Hương Sơn) mới quyết định trở về khởi nghiệp ở quê hương.

Thanh niên công giáo Hà Tĩnh nỗ lực khởi nghiệp, tích cực tình nguyện

Anh Thông tiên phong nuôi hươu ở các chuồng trại vượt lũ.

Gần 1 năm trăn trở, đến nay, anh Thông đã xây dựng mô hình chăn nuôi 12 con hươu, 400 con gà, ngan và 4 con bò. Đặc biệt, để phù hợp với điều kiện khí hậu khắc nghiệp của địa phương, anh đã tiên phong nuôi hươu ở các chuồng trại vượt lũ.

Bí thư Huyện đoàn Hương Sơn Nguyễn Văn Linh chia sẻ: “Hiện nay, trên địa bàn huyện có hàng chục mô hình kinh tế của thanh niên vùng giáo mang lại hiệu quả cao. Những mô hình đó vừa thúc đẩy phong trào phát triển kinh tế, vừa khơi dậy phong trào thanh niên khởi nghiệp trên địa bàn. Mô hình của anh Thông là một trong số đó. Đặc biệt, nuôi hươu ở nhà vượt lũ là cách làm hay rất thuận tiện cho việc chăm sóc gia súc, gia cầm khi mùa mưa lũ về”.

Kết nối thanh niên để hỗ trợ làm kinh tế, cách đây 9 tháng, tại xã Kỳ Ninh (TX Kỳ Anh), các ĐVTN đã thành lập CLB thanh niên xung kích ra khơi bám biển.

Thanh niên công giáo Hà Tĩnh nỗ lực khởi nghiệp, tích cực tình nguyện

CLB thanh niên xung kích ra khơi bám biển tại xã Kỳ Ninh.

Mô hình kết nối các chủ ghe thuyền trẻ nhằm tạo công ăn việc làm cho hơn 20 thanh niên đánh bắt gần bờ; hỗ trợ nhau làm kinh tế, vươn khơi bám biển khẳng định chủ quyền. CLB còn tạo mối gắn kết chặt chẽ để các ĐVTN thăm hỏi, động viên nhau vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

Cùng với đi đầu trong phát triển kinh tế, thanh niên giáo dân còn xung kích tham gia các hoạt động an sinh xã hội. Dù mới ra đời chưa lâu nhưng các câu lạc bộ (CLB) thanh niên sống tốt đời đẹp đẹp đạo ở các xã Quang Lộc, Xuân Lộc, Khánh Vĩnh Yên và thị trấn Nghèn (Can Lộc) đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa được người dân và cộng đồng giáo xứ đánh giá cao.

Thanh niên công giáo Hà Tĩnh nỗ lực khởi nghiệp, tích cực tình nguyện

Anh Hoàng Văn Nam - Chủ nhiệm CLB thanh niên sống tốt đời đẹp đạo xã Quang Lộc (trái) triển khai địa điểm tổ chức chương trình rửa xe gây quỹ từ thiện dịp tết này.

Anh Hoàng Văn Nam - Chủ nhiệm CLB thanh niên sống tốt đời đẹp đạo xã Quang Lộc cho biết: “Mới chỉ đi vào hoạt động gần 4 tháng nhưng CLB đã tập hợp 56 ĐVTN giáo dân trên địa bàn tham gia với nhiều hoạt động như thu gom rác thải, lao động giúp đỡ các hộ dân khắc phục thiên tai... Chúng tôi đã có kế hoạch tổ chức gây quỹ trao tặng quà tết cho hộ nghèo bằng việc thu gom ve chai, rửa xe”.

Hoạt động của các CLB còn được gắn kết chặt chẽ với giới trẻ các giáo xứ, các ĐVTN trong xã tạo thành lực lượng hùng hậu tham gia các hoạt động tình nguyện cộng đồng trong và ngoài địa bàn.

Thanh niên công giáo Hà Tĩnh nỗ lực khởi nghiệp, tích cực tình nguyện

CLB thanh niên sống tốt đời đẹp đạo xã Xuân Lộc trao tặng quà cho hoàn cảnh khó khăn.

Bí thư Đoàn xã Xuân Lộc Nguyễn Thị Ngọc chia sẻ: “CLB không chỉ là không gian tập hợp ĐVTN giáo dân mà còn góp phần tạo mối quan hệ đoàn kết, gắn bó với ĐVTN lương - giáo thông qua các hoạt động tình nguyện, văn nghệ, thể dục - thể thao. Chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng mô hình này ở các thôn khác trên địa bàn”.

Thanh niên công giáo Hà Tĩnh nỗ lực khởi nghiệp, tích cực tình nguyện

Hoạt động của CLB thanh niên sống tốt đời đẹp đạo ở xã Xuân Lộc (Can Lộc) luôn được trao đổi để thống nhất thực hiện giữa Bí thư Đoàn xã với Ban Chủ nhiệm CLB.

Ngoài ra, hiện nay, toàn tỉnh có 275 cán bộ đoàn, hội, đội là thanh niên tôn giáo. Đây là những hạt nhân nòng cốt trong việc vận động, tập hợp thanh niên tại địa phương tham gia tổ chức Đoàn, góp phần nâng cao chất lượng cũng như tỷ lệ tập hợp thanh niên.

Thanh niên công giáo Hà Tĩnh nỗ lực khởi nghiệp, tích cực tình nguyện

Tỉnh đoàn - Hội LHTN tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo các cấp bộ đoàn tổ chức chương trình “Noel san sẻ yêu thương” đầy ý nghĩa.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn - Phó Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Nguyễn Hoài Nam cho biết: “Hiện nay, toàn tỉnh có hơn 13.600 ĐVTN công giáo, trong tổng 26 vạn thanh niên trong độ tuổi (chiếm 5,17 %). Thời gian qua, các ĐVTN công giáo đều tích cực tham gia các phong trào, hoạt động tại địa phương nói chung và các phong trào đoàn, hội, đội nói riêng.

Tỉnh đoàn - Hội LHTN tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động ý nghĩa, tạo sân chơi, môi trường để ĐVTN nói chung, ĐVTN vùng giáo nói riêng phát huy sức trẻ, trí tuệ, góp phần xây dựng tỉnh phát triển. Riêng trong dịp Noel này, chúng tôi đã chỉ đạo cơ sở tổ chức các chương trình “Noel san sẻ yêu thương”, trao tặng quà cho đoàn viên, hội viên có hoàn cảnh khó khăn và khích lệ, biểu dương thanh niên công giáo tiêu biểu”.

Chủ đề Tuổi trẻ Hà Tĩnh

Đọc thêm

Hơn 400 lao động Hà Tĩnh ứng tuyển vào Vinfast

Hơn 400 lao động Hà Tĩnh ứng tuyển vào Vinfast

Hơn 400 lao động Hà Tĩnh đã đến ứng tuyển vào làm việc cho Công ty CP Sản xuất và kinh doanh Vinfast với mức lương từ 10 – 18 triệu đồng cùng các chế độ phúc lợi hấp dẫn.
Khu kinh tế Vũng Áng - Nơi hội tụ dòng chảy lao động mới

Khu kinh tế Vũng Áng - Nơi hội tụ dòng chảy lao động mới

Có những thời điểm, người lao động Hà Tĩnh phải rời quê hương để vào Nam, ra Bắc hoặc đi nước ngoài tìm kiếm việc làm. Hiện nay, dòng chảy ấy đang dần đảo chiều khi hàng loạt đại dự án đang triển khai tại KKT Vũng Áng, mở ra nhiều cơ hội việc làm với thu nhập hấp dẫn, môi trường chuyên nghiệp và tương lai bền vững.
Động lực nào giúp lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng gần 50%?

Động lực nào giúp lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng gần 50%?

Đà tăng trưởng của ngành công nghiệp đang tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực đến thị trường lao động Hà Tĩnh. 6 tháng đầu năm, chỉ số sử dụng lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp tăng gần 50% so cùng kỳ năm 2025, phản ánh sức bật của khu vực công nghiệp và hiệu quả từ “làn sóng” đầu tư vào địa phương.
Tôi là “kiểm tu” toa xe tàu hỏa

Tôi là “kiểm tu” toa xe tàu hỏa

Sau mỗi chuyến tàu lăn bánh an toàn trên tuyến đường sắt là công việc thầm lặng của những người "kiểm tu" toa xe ở Hà Tĩnh. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, họ phải kiểm tra hàng trăm chi tiết kỹ thuật để phát hiện những hư hỏng có thể ảnh hưởng đến an toàn chạy tàu.
Theo chân người dân Hà Tĩnh lên đồi hái sim

Theo chân người dân Hà Tĩnh lên đồi hái sim

Tháng 7, sim rừng chín trên khắp các triền đồi ở Hà Tĩnh. Từ sáng sớm, nhiều người dân tranh thủ lên đồi hái sim, biến món quà của núi rừng thành nguồn thu nhập trong thời điểm nông nhàn.
Săn vẹm biển trên kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng

Săn vẹm biển trên kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng

Nhiều người dân vùng biển Thiên Cầm, Cẩm Trung (Hà Tĩnh) men theo các rãnh hở giữa những khối bê tông của kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng để mưu sinh. Trong khoảng không gian chật hẹp, trơn trượt, họ kiên nhẫn cạy tách từng con vẹm bám chặt vào đá để kiếm thêm thu nhập.
Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Khi làn sóng đầu tư đang tăng tốc và nhu cầu nhân lực ngày càng lớn, yêu cầu đặt ra không chỉ là tạo thêm việc làm mà quan trọng hơn là tạo dựng niềm tin để người lao động yên tâm gắn bó với quê hương. Điều đó đòi hỏi Hà Tĩnh triển khai đồng bộ các giải pháp từ phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng việc làm, hiện đại hóa thị trường lao động đến xây dựng hệ sinh thái an sinh đủ sức giữ chân người lao động trong giai đoạn phát triển mới.
Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Được làm việc gần gia đình, ổn định cuộc sống trên chính mảnh đất chôn rau cắt rốn là mong muốn của nhiều người lao động. Thế nhưng, khi hệ sinh thái việc làm chưa đủ độ dày, thu nhập còn bấp bênh và môi trường phát triển chưa định hình rõ nét, “ly hương” vẫn là lựa chọn an toàn của số đông.
Bài 1: Giấc mơ nơi đất khách và nỗi trăn trở ở quê nhà

Bài 1: Giấc mơ nơi đất khách và nỗi trăn trở ở quê nhà

Giữa những khu công nghiệp đông đúc, những dãy phòng trọ chật hẹp hay các ca làm kéo dài đến đêm khuya là cuộc sống của hàng chục nghìn lao động Hà Tĩnh đang mưu sinh nơi đất khách. Họ rời quê với khát vọng đổi thay cuộc sống, nhưng phía sau những đồng lương là những năm tháng xa gia đình, những cuộc đoàn viên ngắn ngủi và những khoảng trống để lại nơi quê nhà.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!