Thành phố Hà Tĩnh Đại hội Thi đua quyết thắng

(Baohatinh.vn) - Phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2019 -2024 đã góp phần xây dựng lực lượng vũ trang TP Hà Tĩnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ.

Chiều 22/5, TP Hà Tĩnh tổ chức Đại hội Thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang giai đoạn 2019 – 2024. Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng, Đại tá Võ Quang Thiện – Chính ủy Bộ CHQS tỉnh tham dự đại hội.

004.jpg
Đại biểu tham dự đại hội.

Giai đoạn 2019 -2024, các cơ quan, đơn vị trong LLVT thành phố đã tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ. Hàng năm bình quân có 3.166 cán bộ, chiến sỹ dân quân tự vệ được học tập, quán triệt các chuyên đề giáo dục chính trị, pháp luật; kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu.

Các cơ quan, đơn vị thường xuyên duy trì nghiêm các chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu. Công tác diễn tập được quan tâm đúng mức, đã xây dựng được ý thức trách nhiệm và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Trong 5 năm đã tổ chức 15 cuộc diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ xã, phường, tất cả đều đạt kết quả tốt và an toàn tuyệt đối.

003.jpg
Chủ tịch UBND thành phố Hà Tĩnh Nguyễn Trọng Hiếu khai mạc đại hội.

Phong trào thi đua quyết thắng đã tạo động lực mạnh mẽ, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng lực lượng, công tác tuyển quân, tuyển sinh hàng năm. Công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ được thực hiện theo phương châm vững mạnh, rộng khắp; có số lượng hợp lý, chất lượng ngày càng được nâng lên.

LLVT thành phố tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua: chung sức xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh; chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau...

Công tác thi đua, khen thưởng đã được cấp ủy, chỉ huy, hội đồng thi đua khen thưởng các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả. Trong 5 năm, toàn lực lượng có 35 lượt tập thể được tặng danh hiệu đơn vị quyết thắng; 182 lượt tập thể và 351 lượt cá nhân được tặng các danh hiệu chiến sỹ thi đua, chiến sỹ tiên tiến và bằng khen, giấy khen các cấp.

002.jpg
Ông Phạm Hữu Thao – Bí thư Đảng uỷ phường, Chính trị viên Ban CHQS phường Thạch Linh tham luận về kết quả triển khai và thực hiện phong trào thi đua quyết thắng của LLVT gắn với nâng cao chất lượng công tác tuyển gọi thanh niên lên đường nhập ngũ trong những năm qua.

Giai đoạn 2024 – 2029, LLVT thành phố xác định phương hướng, mục tiêu: quán triệt và thực hiện nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy đảng các cấp về công tác thi đua khen thưởng. Đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng trong LLVT gắn với phong trào thi đua yêu nước của địa phương.

Nâng cao chất lượng tổng hợp của LLVT, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng - an ninh; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, đảng bộ trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

001.jpg

Đề nghị LLVT thành phố tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng tiềm lực QP-AN. Xây dựng LLVT thành phố vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. LLVT thành phố cần phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đơn vị thực hiện tốt hơn nữa các phong trào “xóa đói, giảm nghèo”, xây dựng nông thôn mới, chỉnh trang đô thị văn minh, kết hợp với công tác dân vận; khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu...

Đại tá Võ Quang Thiện – Chính ủy Bộ CHQS tỉnh

Bế mạc đại hội, Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng nhấn mạnh: Thành công của đại hội là nguồn động viên to lớn để mỗi cán bộ, chiến sỹ không ngừng phấn đấu vươn lên, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị.

006.jpg
Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng bế mạc đại hội.

Để công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng đạt hiệu quả thiết thực, thời gian tới cấp ủy, chỉ huy, hội đồng thi đua khen thưởng các cấp cần thực hiện tốt một số nội dung: tuyên truyền, giáo dục, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức trong cán bộ, chiến sỹ, LLVT về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác thi đua – khen thưởng; tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về công tác thi đua - khen thưởng. Gắn phong trào thi đua quyết thắng với đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 01 về thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quan tâm phát hiện nhân tố mới, nhân rộng điển hình tiên tiến, trao đổi kinh nghiệm, học tập lẫn nhau.

Đồng thời, kịp thời sơ, tổng kết rút kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện, đảm bảo phong trào thi đua quyết thắng ngày càng phát triển sâu rộng, làm chuyển biến mạnh mẽ, vững chắc về chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT thành phố; xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, nâng cao chất lượng công tác quân sự - quốc phòng địa phương.

Dịp này, 13 tập thể và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2019-2024 đã được trao giấy khen của UBND thành phố.

005.jpg
Các đại biểu chúc mừng tập thể, cá nhân được vinh danh.

Đọc thêm

“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang ở Hà Tĩnh luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, đất liền để Nhân dân yên tâm vui lễ.
Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khí thế thi đua “thần tốc - quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp tốt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.
Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.
Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng cầm máy ảnh tác nghiệp trong mưa bom bão đạn, vượt biên giới sang nước bạn Lào để “vào hang bắt cọp” vẫn còn in đậm trong tâm trí người phóng viên chiến trường - nhà báo, thiếu tá Trương Quang Hường (TP Hà Tĩnh).
Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 27/4, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trên đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Sự kiện quy tụ khoảng 13.000 người thuộc 48 khối, đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên và các tổ chức đoàn thể.
Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Vinh dự là những người lính trực tiếp chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp quản chính quyền sau ngày giải phóng, những người lính của Sư đoàn Sông Lam năm xưa luôn mang trong mình niềm tự hào.
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nước CHDCND Lào làm việc tại Hà Tĩnh

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lào làm việc tại Hà Tĩnh

Sáng 20/4, đoàn công tác Bộ Quốc phòng Lào do Thứ trưởng - Thượng tướng Vông Khăm Phôm Mạ Kon dẫn đầu có buổi làm việc với lãnh đạo Hà Tĩnh về công tác chuẩn bị cho lễ khai trương bến số 3, Cảng quốc tế Lào - Việt. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà tiếp và làm việc với đoàn.
Bồi hồi ký ức tháng 4

Bồi hồi ký ức tháng 4

50 năm trôi qua, tầm vóc, ý nghĩa và những bài học lịch sử của Đại thắng mùa Xuân 1975 vẫn luôn vẹn nguyên giá trị. Đặc biệt, với những người lính trực tiếp tham gia giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đó mãi là ký ức không thể nào quên.