Thế giới bày tỏ tình đoàn kết, ủng hộ Ấn Độ giữa khủng hoảng Covid-19

Ấn Độ đã nhận được những lời thăm hỏi động viên và các cam kết viện trợ của cộng đồng quốc tế, với mong muốn giúp người dân Ấn Độ sớm vượt qua thử thách này.

Những ngày vừa qua, Ấn Độ đang trải qua cuộc khủng hoảng y tế sau sự bùng phát chưa từng có của làn sóng lây nhiễm thứ hai virus SARS-CoV-2. Số ca mắc mới Covid-19 trong 24 giờ tại Ấn Độ liên tục lập các kỷ lục, đặt hệ thống y tế nước này trước nguy cơ sụp đổ.

Thế giới bày tỏ tình đoàn kết, ủng hộ Ấn Độ giữa khủng hoảng Covid-19

4 bồn chứa oxy lỏng được Không quân Ấn Độ đưa từ Singapore về để đáp ứng nhu cầu vận chuyển oxy rất cấp thiết. Ảnh ANI.

Trong những giờ phút khó khăn này, Ấn Độ đã nhận được những lời thăm hỏi động viên và các cam kết viện trợ của cộng đồng quốc tế, với mong muốn giúp người dân Ấn Độ sớm vượt qua thử thách này.

Trong một cử chỉ bày tỏ sự đoàn kết, Chính phủ Pakistan - nước láng giềng của Ấn Độ đã đề nghị gửi các khoản cứu trợ và trợ giúp Ấn Độ đối phó với làn sóng lây nhiễm SARS-CoV-2 hiện tại.

Ngày 24/4, Ngoại trưởng Pakistan Shah Mahmood Qureshi cho biết nước này có thể trao tặng Ấn Độ các trang thiết bị y tế phục vụ chống dịch như các loại máy thở, máy chụp X-quang, bộ đồ bảo hộ…

Người phát ngôn bộ Ngoại giao Pakistan cho biết các cơ quan hữu trách của hai nước sẽ sắp xếp để trao nhận các khoản cứu trợ và phân phối nhanh nhất có thể. Còn trên Twitter cá nhân, Thủ tướng Pakistan Imran Khan cũng bày tỏ tình đoàn kết với người dân Ấn Độ trong lúc làn sóng lây nhiễm nguy hiểm chưa từng có.

Bộ trưởng Y tế Iran Saeed Namaki cũng đã có bức thư gửi người đồng cấp Ấn Độ Harsh Vardhan, bày tỏ sự sẵn sàng giúp đỡ Ấn Độ ngăn chặn làn sóng lây nhiễm SARS-CoV-2 hiện nay.

Trong bức thư, ông Namaki cho biết Tehran sẵn sàng “hỗ trợ kỹ thuật, chuyên môn và thiết bị trong lúc này, khi mà người dân Ấn Độ ở vào hoàn cảnh rất ngặt nghèo”.

“Chế ngự đại dịch chỉ có thể thành công với sự đoàn kết, hợp tác và hỗ trợ của tất cả các quốc gia trên cơ sở công bằng, xóa bỏ phân biệt đối xử và trừng phạt, cũng như tiếp cận công bằng với tất cả các phương tiện hữu hiệu trong phòng ngừa, chẩn đoán và điều trị cho mỗi người dân nghèo trên thế giới…”, Bộ trưởng Y tế Iran viết.

Còn trong lúc “nước sôi lửa bỏng” này, Chính phủ Anh cũng quyết định gửi tặng Ấn Độ các vật tư thiết bị y tế cần thiết. Đại sứ quán Anh tại New Delhi cho biết gói hàng cứu trợ gồm 600 thiết bị là các máy thở và thiết bị tạo oxy lưu động. Chuyến hàng đầu tiên đã khởi hành từ Anh ngày hôm qua (25/4) và sẽ tới Ấn Độ vào ngày mai.

Trong lời thăm hỏi gửi tới người dân Ấn Độ, Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết “Vương quốc Anh luôn ở bên Ấn Độ như một người bạn và một đối tác trong giai đoạn khó khăn của cuộc chiến chống Covid-19 hiện nay”.

Thế giới bày tỏ tình đoàn kết, ủng hộ Ấn Độ giữa khủng hoảng Covid-19

Ấn Độ đang bị thiếu oxy cho bệnh nhân Civid-19 nghiêm trọng.

Trong sáng 25/4, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết nước Đức đang chuẩn bị cho “một sứ mệnh để giúp đỡ” Ấn Độ chiến đầu với Covid-19. Liên minh châu Âu (EU) cũng đã có các động thái bày tỏ đoàn kết với người dân Ấn Độ.

Khối này cho biết sẽ nỗ lực hết sức để giúp Ấn Độ giải quyết tình trạng thiếu thốn giường bệnh, oxy y tế và trang thiết bị chống dịch. Điều phối viên Đáp ứng Khẩn cấp của châu Âu Janez Lenarcic ngày 25/4 thông báo khối này đã kích hoạt Cơ chế Bảo vệ Dân sự của mình để giúp đỡ Ân Độ trong thảm họa Covid-19.

Trung tâm Điều phối Đáp ứng Tình trạng khẩn cấp của EU và các quốc gia thành viên sẽ viện trợ khẩn cấp oxy và thuốc men cho Ấn Độ nhanh nhất có thể. Ngoài ra, lãnh đạo nhiều nước như Australia, Trung Quốc, Afghanistan, Bhutan cũng đã thăm hỏi và bày tỏ tình đoàn kết với Ấn Độ.

Ấn Độ đang phải đối phó với cuộc khủng hoảng y tế khẩn cấp do đợt bùng phát Covid thứ hai gây nên. Ngày 25/4, nước này ghi nhận gần 350.000 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới. Mức chưa từng có kể từ đầu dịch. Ấn Độ tiếp tục là vùng dịch lớn thứ hai thế giới với 16,9 triệu ca nhiễm.

Mỹ cam kết cung cấp ngay nguyên liệu sản xuất vaccine cho Ấn Độ Mỹ cam kết sẽ cung cấp ngay nguyên liệu thuốc để sản xuất vaccine Covishield cho nhà sản xuất Ấn Độ.

Thế giới bày tỏ tình đoàn kết, ủng hộ Ấn Độ giữa khủng hoảng Covid-19

Mỹ cam kết cung cấp ngay nguyên liệu sản xuất vaccine cho Ấn Độ.

Đây là nhu cầu rất cấp bách của Ấn Độ để có thể đối phó với sự lây lan vượt kiểm soát của virus SARS-CoV-2. Đây là thông báo của Nhà Trắng ngày 25/4, ít giờ sau cuộc điện đàm giữa Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan và người đồng cấp Ấn Độ Ajit Doval.

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ cho biết nước này quyết tâm giúp đỡ Ấn Độ vượt qua thời khắc nguy nan này. Mỹ sẽ lập tức huy động các nguồn nguyên liệu và cung ứng để giúp giải quyết nhu cầu sản xuất vaccine đang rất cấp bách của Ấn Độ.

Nhà Trắng cho biết thêm, để giúp điều trị bệnh nhân COVID-19 và bảo vệ nhân viên y tế tuyến đầu ở Ấn Độ, Mỹ đã lên danh sách các nguồn cung cấp thuốc men, bộ xét nghiệm chẩn đoán nhanh, máy thở và thiết bị Bảo vệ Cá nhân (PPE) để ngay lập tức cung cấp cho Ấn Độ.

Mỹ cũng sẽ lựa chọn phương án cung cấp máy tạo oxy và vật tư liên quan cho phía Ấn Độ. Tập đoàn Tài chính Phát triển Mỹ (DFC) hiện đang cấp vốn cho dự án mở rộng năng lực sản xuất của BioE, một nhà sản xuất vaccine của Ấn Độ.

Dự án này cho phép BioE tăng công suất sản xuất lên ít nhất là 1 tỷ liều vaccine Covid-19 vào cuối năm 2022./.

Theo VOV

Đọc thêm

Giá dầu thô bật tăng khi nguồn cung lại gặp rủi ro

Giá dầu thô bật tăng khi nguồn cung lại gặp rủi ro

Giá dầu thô thế giới tiếp đà tăng trong phiên 1/9 sau khi các cuộc giao tranh giữa Mỹ và Iran tái bùng phát, làm dấy lên những lo ngại sâu sắc về nguy cơ gián đoạn nguồn cung từ khu vực sản xuất trọng điểm Trung Đông.
Vùng Vịnh và sự hình thành cấu trúc an ninh đa tầng mới

Vùng Vịnh và sự hình thành cấu trúc an ninh đa tầng mới

Sau hơn sáu tháng kể từ ngày nổ ra xung đột giữa liên minh Mỹ - Israel và Iran, các nước vùng Vịnh được cho là đang thay đổi cách nhìn về chính khái niệm an ninh. Theo giới chuyên gia, họ đang cùng tìm kiếm câu trả lời cho việc nên hợp tác với ai, có thể kỳ vọng điều gì từ từng đối tác và các cơ chế hợp tác cần vận hành như thế nào khi một cuộc khủng hoảng thực sự xảy ra.
Nước lũ dâng nhanh tại hai tỉnh phía Bắc của Lào

Nước lũ dâng nhanh tại hai tỉnh phía Bắc của Lào

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực tại hai tỉnh Oudomxay và Luang Namtha, miền Bắc của Lào xảy ra lũ quét, ngập lụt và sạt lở đất, ảnh hưởng đến nhiều khu dân cư, công trình, đường giao thông và hoạt động sản xuất.
Hé lộ vũ khí uy lực nhất của Ukraine

Hé lộ vũ khí uy lực nhất của Ukraine

Hệ thống Delta tổng hợp dữ liệu chiến trường để xác định mục tiêu, tạo ra một "vùng tiêu diệt" rộng hàng km giúp Ukraine cản đà tiến quân của Nga đến mức gần như dừng lại hoàn toàn.
Tình báo Pháp cảnh báo về mối đe doạ tăng "nhanh như vũ bão" sau khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ

Tình báo Pháp cảnh báo về mối đe doạ tăng "nhanh như vũ bão" sau khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ

Quan chức tình báo nội địa hàng đầu của Pháp đã cảnh báo rằng nỗ lực tấn công bất thành bằng UAV tại Sân bay Leipzig/Halle của Đức có thể là dấu hiệu cho thấy các hoạt động chiến tranh hỗn hợp nhằm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu và các ngành công nghiệp chiến lược tại châu Âu đang chuyển sang hình thức “trực tiếp hơn, bạo lực hơn”.
Tiết lộ hướng lựa chọn chính của Mỹ trong vấn đề Iran trước bầu cử giữa nhiệm kỳ

Tiết lộ hướng lựa chọn chính của Mỹ trong vấn đề Iran trước bầu cử giữa nhiệm kỳ

Theo truyền thông Mỹ, Ngoại trưởng nước này, ông Marco Rubio đã thông báo với các nhà ngoại giao cấp cao của nhiều quốc gia rằng Washington chưa có kế hoạch thực hiện các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran trong thời gian tới, mà sẽ tập trung vào các biện pháp gây sức ép khác đối với Tehran.
Cánh cửa hòa bình hé mở

Cánh cửa hòa bình hé mở

Mới đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin phát đi một tín hiệu tích cực về ngoại giao, rằng Moskva sẵn sàng đàm phán hòa bình với Kiev, nhưng bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải dựa vào “thực tế trên thực địa”.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!