Thêm việc làm, tăng thu nhập

(Baohatinh.vn) - Với sự nỗ lực của các cấp, ngành, thời gian qua, công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm (GQVL) trên địa bàn Hà Tĩnh đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, tạo thêm nhiều cơ hội việc làm, giúp người lao động nâng cao thu nhập.

them viec lam tang thu nhap

Giờ thực hành nghề hàn tại Trường Trung cấp nghề Lý Tự Trọng.

Anh Nguyễn Duy Hữu (thị trấn Nghèn, Can Lộc) chia sẻ: “Sau khi được học lớp Kỹ thuật chế biến món ăn tại Trường Trung cấp nghề Lý Tự Trọng, tôi được giới thiệu vào làm việc tại một nhà hàng ở TP Vinh. Trước đây, ở địa phương tôi chỉ làm nông nghiệp, công việc thời vụ, thu nhập không ổn định. Sau khi học nghề, tôi đã có thể đáp ứng được các yêu cầu công việc. Có thu nhập ổn định, tôi rất yên tâm”.

Cùng niềm vui giống như anh Hữu, năm qua, đã có hàng nghìn lao động trên địa bàn được tạo điều kiện học nghề và tìm kiếm việc làm. Ông Đặng Văn Dũng - Trưởng phòng Việc làm - An toàn lao động - Bình đẳng giới (Sở LĐ-TB&XH) cho biết: Phát huy vai trò cầu nối giữa người lao động với doanh nghiệp (DN), thời gian qua, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh và các cơ sở dạy nghề đã đẩy mạnh công tác thông tin thị trường lao động, liên kết, tìm hiểu nhu cầu tuyển dụng của DN; đồng thời, tăng cường năng lực hoạt động của Sàn giao dịch việc làm, triển khai hiệu quả công tác tư vấn tuyển sinh tạo nguồn lao động xuất khẩu. Trung bình mỗi năm, trung tâm tổ chức 26 phiên giao dịch việc làm, thu hút 599 lượt DN đăng ký tuyển dụng, 21.519 lượt lao động, trong đó: 2.560 lao động được các DN tuyển dụng. Chương trình vay vốn Quỹ Quốc gia GQVL đạt tổng dư nợ 93,350 tỷ đồng, đã hỗ trợ và tạo việc làm cho 1.200 người. Năm 2016, công tác GQVL gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên đã có 21.860 người có việc làm mới, trong đó, xuất khẩu lao động 6.200 người...

Công tác đào tạo nghề, GQVL đã góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy KT-XH của tỉnh phát triển. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Trí Lạc - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH, công tác này còn gặp khó khăn, nguyên nhân một phần do nhu cầu sử dụng lao động của các DN trong tỉnh không tăng và ảnh hưởng của sự cố môi trường biển. Cùng đó, lao động cư trú bất hợp pháp tại nước ngoài khá nhiều, đặc biệt là thị trường Hàn Quốc, gây khó khăn cho công tác quản lý và xuất khẩu lao động; nguồn lực đầu tư nâng cao chất lượng đào tạo nghề còn hạn chế, đặc biệt là thiết bị đào tạo cho các trung tâm cấp huyện, các trung tâm thuộc các sở, ngành và tổ chức hội, đoàn thể.

Để công tác đào tạo nghề và GQVL triển khai có hiệu quả hơn nữa, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH cho biết, ngành sẽ tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền tỉnh đến tận cơ sở và người dân, nhất là các chính sách về hỗ trợ tạo việc làm, xuất khẩu lao động, dạy nghề; tiền lương, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động; các chế độ, chính sách mới về người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội. Xây dựng các cơ chế, chính sách, các chương trình, đề án phát triển ngành LĐ-TB&XH.

Tiếp tục tập trung xây dựng, triển khai thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, tạo việc làm, ổn định đời sống, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển. Đôn đốc thực hiện chương trình việc làm - dạy nghề; tăng cường kết nối thông tin giữa người lao động và DN trong công tác tư vấn, giới thiệu, GQVL cho người lao động; chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm tổ chức tuyển dụng lao động tại 2 sàn giao dịch việc làm tại Khu kinh tế Vũng Áng và TP Hà Tĩnh.

Đọc thêm

Hơn 400 lao động Hà Tĩnh ứng tuyển vào Vinfast

Hơn 400 lao động Hà Tĩnh ứng tuyển vào Vinfast

Hơn 400 lao động Hà Tĩnh đã đến ứng tuyển vào làm việc cho Công ty CP Sản xuất và kinh doanh Vinfast với mức lương từ 10 – 18 triệu đồng cùng các chế độ phúc lợi hấp dẫn.
Khu kinh tế Vũng Áng - Nơi hội tụ dòng chảy lao động mới

Khu kinh tế Vũng Áng - Nơi hội tụ dòng chảy lao động mới

Có những thời điểm, người lao động Hà Tĩnh phải rời quê hương để vào Nam, ra Bắc hoặc đi nước ngoài tìm kiếm việc làm. Hiện nay, dòng chảy ấy đang dần đảo chiều khi hàng loạt đại dự án đang triển khai tại KKT Vũng Áng, mở ra nhiều cơ hội việc làm với thu nhập hấp dẫn, môi trường chuyên nghiệp và tương lai bền vững.
Động lực nào giúp lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng gần 50%?

Động lực nào giúp lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng gần 50%?

Đà tăng trưởng của ngành công nghiệp đang tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực đến thị trường lao động Hà Tĩnh. 6 tháng đầu năm, chỉ số sử dụng lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp tăng gần 50% so cùng kỳ năm 2025, phản ánh sức bật của khu vực công nghiệp và hiệu quả từ “làn sóng” đầu tư vào địa phương.
Tôi là “kiểm tu” toa xe tàu hỏa

Tôi là “kiểm tu” toa xe tàu hỏa

Sau mỗi chuyến tàu lăn bánh an toàn trên tuyến đường sắt là công việc thầm lặng của những người "kiểm tu" toa xe ở Hà Tĩnh. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, họ phải kiểm tra hàng trăm chi tiết kỹ thuật để phát hiện những hư hỏng có thể ảnh hưởng đến an toàn chạy tàu.
Theo chân người dân Hà Tĩnh lên đồi hái sim

Theo chân người dân Hà Tĩnh lên đồi hái sim

Tháng 7, sim rừng chín trên khắp các triền đồi ở Hà Tĩnh. Từ sáng sớm, nhiều người dân tranh thủ lên đồi hái sim, biến món quà của núi rừng thành nguồn thu nhập trong thời điểm nông nhàn.
Săn vẹm biển trên kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng

Săn vẹm biển trên kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng

Nhiều người dân vùng biển Thiên Cầm, Cẩm Trung (Hà Tĩnh) men theo các rãnh hở giữa những khối bê tông của kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng để mưu sinh. Trong khoảng không gian chật hẹp, trơn trượt, họ kiên nhẫn cạy tách từng con vẹm bám chặt vào đá để kiếm thêm thu nhập.
Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Khi làn sóng đầu tư đang tăng tốc và nhu cầu nhân lực ngày càng lớn, yêu cầu đặt ra không chỉ là tạo thêm việc làm mà quan trọng hơn là tạo dựng niềm tin để người lao động yên tâm gắn bó với quê hương. Điều đó đòi hỏi Hà Tĩnh triển khai đồng bộ các giải pháp từ phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng việc làm, hiện đại hóa thị trường lao động đến xây dựng hệ sinh thái an sinh đủ sức giữ chân người lao động trong giai đoạn phát triển mới.
Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Được làm việc gần gia đình, ổn định cuộc sống trên chính mảnh đất chôn rau cắt rốn là mong muốn của nhiều người lao động. Thế nhưng, khi hệ sinh thái việc làm chưa đủ độ dày, thu nhập còn bấp bênh và môi trường phát triển chưa định hình rõ nét, “ly hương” vẫn là lựa chọn an toàn của số đông.
Bài 1: Giấc mơ nơi đất khách và nỗi trăn trở ở quê nhà

Bài 1: Giấc mơ nơi đất khách và nỗi trăn trở ở quê nhà

Giữa những khu công nghiệp đông đúc, những dãy phòng trọ chật hẹp hay các ca làm kéo dài đến đêm khuya là cuộc sống của hàng chục nghìn lao động Hà Tĩnh đang mưu sinh nơi đất khách. Họ rời quê với khát vọng đổi thay cuộc sống, nhưng phía sau những đồng lương là những năm tháng xa gia đình, những cuộc đoàn viên ngắn ngủi và những khoảng trống để lại nơi quê nhà.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!