Thí sinh bọc điện thoại bằng giấy bạc “né” cổng từ khi thi tiếng Hàn

Sáng nay (8/10), Kỳ thi tiếng Hàn lần thứ 11 dành cho lao động đi làm việc ở Hàn Quốc đã bắt đầu tại 4 điểm thi: Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội và Đại học Lao động-Xã hội (Hà Nội), Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh (Nghệ An), Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.

thi sinh boc dien thoai bang giay bac ne cong tu khi thi tieng hanThí sinh làm thủ tục thi tiếng Hàn. (Ảnh: Hồng Kiều/Vietnam+)

Mặc dù được khuyến cáo từ trước nhưng vẫn có một số thí sinh cố tình mang theo điện thoại di động và đã bị lực lượng bảo vệ phát hiện ngay khi đi qua cổng từ để kiểm tra.

Trong ca thi đầu tiên ở hầu hết các điểm thi đều xuất hiện tình trạng thí sinh vẫn mang điện thoại, giấy tờ tuỳ thân không đúng quy định... nhưng so với kỳ thi được tổ chức 5 năm trước thì kỳ thi này, số lượng thí sinh vi phạm quy chế ít hơn.

Ông Nguyễn Tiến Tùng, Chánh Thanh tra Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cho biết ngay trong buổi sáng đầu tiên, đã có một số thí sinh vẫn mang điện thoại di động được bọc trong giấy bạc, cao su... nhưng đã bị phát hiện ngay sau khi đi qua cổng từ. Thậm chí, tại điểm thi Đại học Lao động-Thương binh và Xã hội (Hà Nội) có thí sinh bị phát hiện mang theo 3 chiếc điện thoại di động, phía ngoài cổng trường còn có xuất hiện một số đối tượng ném điện thoại lên phòng thi cho thí sinh nhưng điện thoại bị rơi vỡ.

thi sinh boc dien thoai bang giay bac ne cong tu khi thi tieng hanMột số điện thoại bọc giấy bạc, cao su bị phát hiện khi qua cổng từ tại điểm thi Đại học Lao động-Xã hội. (Ảnh: Hồng Kiều/Vietnam+)

“Mặc dù vẫn phát hiện thí sinh không tuân thủ quy định nhưng so với kỳ thi trước thì việc chấp hành các quy định của thí sinh trong kỳ thi này vẫn tốt hơn. Nguyên nhân là do sau 5 năm mới tổ chức nên kỳ thi lần này được chuẩn bị tốt và tuyên truyền rộng rãi nên người dân có ý thức hơn khi tham gia kỳ thi,” ông Nguyễn Tiến Tùng nói.

Sáng nay, tại điểm thi Đại học Lao động-Thương binh Xã hội có khoảng 10 thí sinh gặp vấn đề về giấy tờ tuỳ thân, chứng minh thư không có dấu nổi nhưng ban tổ chức đã cho các thí sinh viết giấy cam kết, sao lại chứng minh thư và vẫn cho thí sinh tiêp tục vào thi.

“Vì nhìn bằng mắt thường không thể xác định giấy tờ tuỳ thân không có dấu nổi giáp lai vào ảnh có phải là giả hay không nên chúng tôi vẫn cho thí sinh thi, nếu đúng mà không cho thi thì sẽ thiệt thòi cho các thí sinh. Thí sinh có sổ hộ khẩu, giấy phép lái xe cũng có thể coi như giấy tờ tuỳ thân hợp lệ. Tuy nhiên, nếu sau kỳ thi phát hiện giấy tờ tuỳ thân giả sẽ huỷ kết quả thi của thí sinh,” ông Nguyễn Tiến Tùng cho biết.

Tại kỳ thi tiếng Hàn lần thứ 11, toàn bộ việc ra đề, phát đề, chấm thi đều do phía Hàn Quốc thực hiện. Bất cứ tổ chức, cá nhân nào cũng không thể can thiệp vào kết quả thi.

Ông Woo Bong-Wo, Cục trưởng Cục Nguồn nhân lực (Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc) cho biết đề thi được in ở Hàn Quốc và được bảo quản ở Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam. Có khoảng 60 cán bộ và tình nguyện viên người Hàn Quốc tham gia vào kỳ thi này tại cả 4 điểm thi trên toàn quốc. Từ hơn 21.000 thí sinh sẽ lựa chọn ra 2.100 thí sinh, sau đó các thí sinh này sẽ còn phải trải qua một cuộc tuyển chọn của chủ sử dụng Hàn Quốc rồi mới sang nước này làm việc.

Kỳ thi tiếng Hàn lần thứ 11 có hơn 21.000 thí sinh đăng ký dự thi và được chia làm 4 ca thi tại 4 điểm thi. Các thí sinh sẽ tiếp tục tham gia vào kỳ thi tiếng Hàn vào chiều nay 8/10 và ngày mai 9/10.

Theo Vietnam+

Chủ đề Lao động việc làm

Đọc thêm

Vấn đề hôm nay: Bài toán nhân lực tại khu kinh tế trọng điểm - thực trạng và giải pháp

Vấn đề hôm nay: Bài toán nhân lực tại khu kinh tế trọng điểm - thực trạng và giải pháp

Hà Tĩnh đang bứt phá mạnh mẽ với hạt nhân là KKT Vũng Áng cùng hàng loạt dự án lớn đã và đang được triển khai. Tuy nhiên, vấn đề đang đặt ra hiện nay là “khát” lao động, đặc biệt tại Khu kinh tế Vũng Áng. Đây là nội dung của chương trình "Vấn đề hôm nay" với chủ đề: Bài toán nhân lực tại khu kinh tế trọng điểm - thực trạng và giải pháp.
Hơn 400 lao động Hà Tĩnh ứng tuyển vào Vinfast

Hơn 400 lao động Hà Tĩnh ứng tuyển vào Vinfast

Hơn 400 lao động Hà Tĩnh đã đến ứng tuyển vào làm việc cho Công ty CP Sản xuất và kinh doanh Vinfast với mức lương từ 10 – 18 triệu đồng cùng các chế độ phúc lợi hấp dẫn.
Khu kinh tế Vũng Áng - Nơi hội tụ dòng chảy lao động mới

Khu kinh tế Vũng Áng - Nơi hội tụ dòng chảy lao động mới

Có những thời điểm, người lao động Hà Tĩnh phải rời quê hương để vào Nam, ra Bắc hoặc đi nước ngoài tìm kiếm việc làm. Hiện nay, dòng chảy ấy đang dần đảo chiều khi hàng loạt đại dự án đang triển khai tại KKT Vũng Áng, mở ra nhiều cơ hội việc làm với thu nhập hấp dẫn, môi trường chuyên nghiệp và tương lai bền vững.
Động lực nào giúp lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng gần 50%?

Động lực nào giúp lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng gần 50%?

Đà tăng trưởng của ngành công nghiệp đang tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực đến thị trường lao động Hà Tĩnh. 6 tháng đầu năm, chỉ số sử dụng lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp tăng gần 50% so cùng kỳ năm 2025, phản ánh sức bật của khu vực công nghiệp và hiệu quả từ “làn sóng” đầu tư vào địa phương.
Tôi là “kiểm tu” toa xe tàu hỏa

Tôi là “kiểm tu” toa xe tàu hỏa

Sau mỗi chuyến tàu lăn bánh an toàn trên tuyến đường sắt là công việc thầm lặng của những người "kiểm tu" toa xe ở Hà Tĩnh. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, họ phải kiểm tra hàng trăm chi tiết kỹ thuật để phát hiện những hư hỏng có thể ảnh hưởng đến an toàn chạy tàu.
Theo chân người dân Hà Tĩnh lên đồi hái sim

Theo chân người dân Hà Tĩnh lên đồi hái sim

Tháng 7, sim rừng chín trên khắp các triền đồi ở Hà Tĩnh. Từ sáng sớm, nhiều người dân tranh thủ lên đồi hái sim, biến món quà của núi rừng thành nguồn thu nhập trong thời điểm nông nhàn.
Săn vẹm biển trên kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng

Săn vẹm biển trên kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng

Nhiều người dân vùng biển Thiên Cầm, Cẩm Trung (Hà Tĩnh) men theo các rãnh hở giữa những khối bê tông của kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng để mưu sinh. Trong khoảng không gian chật hẹp, trơn trượt, họ kiên nhẫn cạy tách từng con vẹm bám chặt vào đá để kiếm thêm thu nhập.
Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Khi làn sóng đầu tư đang tăng tốc và nhu cầu nhân lực ngày càng lớn, yêu cầu đặt ra không chỉ là tạo thêm việc làm mà quan trọng hơn là tạo dựng niềm tin để người lao động yên tâm gắn bó với quê hương. Điều đó đòi hỏi Hà Tĩnh triển khai đồng bộ các giải pháp từ phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng việc làm, hiện đại hóa thị trường lao động đến xây dựng hệ sinh thái an sinh đủ sức giữ chân người lao động trong giai đoạn phát triển mới.
Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Được làm việc gần gia đình, ổn định cuộc sống trên chính mảnh đất chôn rau cắt rốn là mong muốn của nhiều người lao động. Thế nhưng, khi hệ sinh thái việc làm chưa đủ độ dày, thu nhập còn bấp bênh và môi trường phát triển chưa định hình rõ nét, “ly hương” vẫn là lựa chọn an toàn của số đông.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!