Thị trấn Vũ Quang hướng tới mục tiêu đô thị sinh thái

(Baohatinh.vn) - Xây dựng thị trấn Vũ Quang (Hà Tĩnh) thành đô thị sinh thái sẽ góp phần đưa vùng đất Cần Vương trong lịch sử trở thành điểm đến hấp dẫn, thu hút đầu tư và phát triển nhanh trong tương lai.

Thị trấn Vũ Quang hướng tới mục tiêu đô thị sinh thái

Lãnh đạo thị trấn Vũ Quang kiểm tra tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp tại tổ dân phố 5.

Khai thác lợi thế Vườn Quốc gia Vũ Quang, hồ Ngàn Trươi; huy động tối đa các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển du lịch, thương mại; xây dựng thị trấn Vũ Quang theo hướng đô thị sinh thái là 1 trong 3 khâu đột phá mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V đã đề ra.

Để thực hiện mũi đột phá này, thời gian qua, Vũ Quang đã tích cực triển khai các nội dung, trước hết ưu tiên công tác truyền thông, quảng bá những tiềm năng, lợi thế du lịch của địa phương.

Thị trấn Vũ Quang hướng tới mục tiêu đô thị sinh thái

Vườn Quốc gia Vũ Quang, hồ Ngàn Trươi có tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm trong tương lai.

Nhờ đó, đã có nhiều doanh nghiệp lớn đến tìm hiểu cơ hội đầu tư trên địa bàn. Đặc biệt, Công ty CP Tập đoàn TH đã có chuyến khảo sát tại Vũ Quang và đề xuất với tỉnh cho phép đầu tư 2 dự án, gồm: khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và đô thị nông nghiệp; dự án trồng rừng, trồng cây ăn quả, trồng dược liệu dưới tán rừng kết hợp với du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm.

Bên cạnh tập trung khai thác thế mạnh hồ Ngàn Trươi, Vũ Quang cũng đang huy động mọi nguồn lực xây dựng thị trấn Vũ Quang thành đô thị sinh thái.

Thị trấn Vũ Quang hướng tới mục tiêu đô thị sinh thái

Người dân thị trấn Vũ Quang ra sức lao động sản xuất, đoàn kết chung tay cùng chính quyền xây dựng đô thị sinh thái, du lịch.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Thiều Quang cho biết: “Bám sát mục tiêu nghị quyết, BTV Huyện ủy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo Đảng ủy thị trấn và Tổ công tác của BTV Huyện ủy bám sát địa bàn phụ trách, chỉ đạo rà soát các tiêu chí theo Quyết định 18/QĐ-UBND ngày 7/8/2020 của UBND tỉnh để xây dựng khung kế hoạch, phân công cán bộ phụ trách từng tiêu chí cụ thể.

Đồng thời, tiến hành rà soát lại các chỉ tiêu theo hướng đô thị loại IV - đô thị sinh thái; ban hành chương trình hành động, chương trình toàn khóa để thực hiện nghị quyết; vận động người dân tham gia xây dựng đô thị như trồng cây xanh, xây dựng tuyến phố văn minh, chỉnh trang đô thị…”.

Thị trấn Vũ Quang hướng tới mục tiêu đô thị sinh thái

Với tinh thần quyết tâm cao, linh hoạt và sáng tạo, từ sau đại hội đến nay, thị trấn Vũ Quang đã đạt 10/18 tiêu chí đô thị văn minh.

Với tinh thần quyết tâm cao, linh hoạt và sáng tạo, từ sau đại hội đến nay, thị trấn Vũ Quang đã đạt 10/18 tiêu chí đô thị văn minh. Địa phương đã huy động nguồn lực trên 30 tỷ đồng, làm mới 4,1 km đường giao thông; 2,7 km mương thoát nước; nâng cấp khuôn viên các trường THCS, tiểu học và mầm non trên địa bàn; xây mới 2 nhà văn hóa tổ dân phố; trồng mới 6 tuyến cây xanh; xây dựng 1 tổ dân phố văn minh đạt chuẩn. Thu nhập bình quân đầu người đạt 42 triệu đồng/năm...

Bà Nguyễn Thị Nhân (tổ dân phố 5) cho biết: “Nhìn quê hương đang khởi sắc từng ngày, bà con chúng tôi rất phấn khởi. Việc xây dựng thị trấn thành đô thị sinh thái là chủ trương đúng đắn, thuận lòng dân. Điều này được chứng minh qua sự vào cuộc tích cực của các tổ dân phố, người dân trên mỗi công trình, phần việc hay là qua việc hiến đất, hiến cây mở rộng đường; chỉnh trang nhà ở và xây dựng nếp sống văn minh của mỗi gia đình...”.

Thị trấn Vũ Quang hướng tới mục tiêu đô thị sinh thái

Thị trấn Vũ Quang hiện thực hóa mục tiêu nghị quyết đại hội bằng các việc làm cụ thể. (Trong ảnh: xây mới nhà văn hóa tổ dân phố 2).

Ông Phạm Duy Đạt - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Vũ Quang cho biết: “Dù đã đạt được một số kết quả nhất định nhưng do điểm xuất phát thấp, việc huy động nguồn lực, các cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng đô thị còn hạn chế, bất cập; việc nhân rộng, phát triển các mô hình sản xuất, thành lập và phát triển doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác còn nhiều khó khăn…

Do đó, địa phương mong muốn có thêm nhiều nguồn lực và các cơ chế, chính sách hỗ trợ thị trấn xây dựng đô thị văn minh, sinh thái của các cấp trong thời gian tới”.

Thị trấn Vũ Quang hướng tới mục tiêu đô thị sinh thái

Thị trấn Vũ Quang đang hướng tới mục tiêu đô thị sinh thái.

Đồng hành cùng Đảng ủy thị trấn thực hiện mũi đột phá, huyện Vũ Quang đã và đang huy động mọi nguồn lực, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các tiêu chí còn lại.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Thiều Quang nhấn mạnh: “Xây dựng thị trấn Vũ Quang thành đô thị du lịch, sinh thái sẽ góp phần đưa huyện nhà trở thành điểm đến hấp dẫn, thu hút đầu tư và phát triển kinh tế nhanh trong tương lai. Để đạt mục tiêu, thời gian tới, địa phương tiếp tục huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong tất cả các khâu, lĩnh vực.

Tiếp tục phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ chức và cá nhân từ huyện đến cơ sở. Bên cạnh đó, tập trung huy động mọi nguồn lực để phát triển hạ tầng thị trấn đồng bộ, đạt chuẩn; tiếp tục lấy Nhân dân làm chủ thể, khơi dậy nội lực, sức mạnh toàn dân trong xây dựng đô thị du lịch, sinh thái”.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Tôi là Phạm Đăng Bình (61 tuổi), ở thôn Mỹ Trung, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Năm 2000, tôi xin nghỉ làm bảo vệ rừng tại BQL Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ và bắt đầu nghề cuốc (khai thác) nhựa thông.
An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

Chăn nuôi nhỏ lẻ vốn chiếm tỉ trọng khá khiêm tốn trong cơ cấu chăn nuôi, nhất là chăn nuôi lợn ở các tỉnh, thành hiện nay. Song, chăn nuôi nhỏ lẻ lại đang là nỗi đau đầu của các cơ quan quản lý. Những quy kết về sự thiếu ý thức của người nuôi là có căn cứ nhưng để thiết lập ý thức bằng các giải pháp quản lý thì hầu như lại đang bỏ ngỏ.
"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

Việc thu gom rơm bằng máy không chỉ giảm được công lao động mà còn là giải pháp hữu hiệu giúp tận dụng phế thải sau thu hoạch, hạn chế được tình trạng đốt rơm rạ gây ô nhiễm môi trường ở Hà Tĩnh.
Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Khi nắng hè đã rải vàng trên những triền đồi miền sơn cước cũng là lúc người dân Hương Sơn (Hà Tĩnh) tất bật thu hoạch mật ong. Từng giọt mật vàng óng như kết tinh từ bao tháng ngày kiên trì, đam mê và gắn bó của người dân nơi đây.
"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

Không chỉ làm giàu cho bản thân, anh Trần Văn Toàn ở thôn Ngân Kiều (xã Thọ Điền, Vũ Quang, Hà Tĩnh) còn lan tỏa khát vọng vươn lên, đồng hành cùng bà con vùng biên xây dựng cuộc sống sung túc hơn.
Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Sau đợt mưa lớn kéo dài gây ngập úng trên diện rộng, nhiều diện tích lúa tại Hà Tĩnh đứng trước nguy cơ hư hỏng, người dân các địa phương đang tập trung ra đồng để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân.
Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Vụ xuân năm nay, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) giành thắng lợi trên diện tích 52,5ha lúa hữu cơ với sản lượng đạt trên 260 tấn, tổng giá trị đạt trên 3,5 tỷ đồng. Kết quả này tạo tiền đề để địa phương tiếp tục mở rộng diện tích.
Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Muốn có nguyên liệu phục vụ sản xuất, chủ sản phẩm OCOP ở Hà Tĩnh phải huy động nhân viên đến tận vườn hộ để thu hoạch nhưng nhiều thời điểm cũng không có nguyên liệu.