Thị trường bấp bênh, người nuôi tôm Hà Tĩnh không mặn mà đầu tư vụ mới

(Baohatinh.vn) - Dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên toàn quốc khiến thị trường tôm thêm “ảm đạm”, giá bán liên tục sụt giảm. Nhiều người nuôi tôm ở Hà Tĩnh không mặn mà đầu tư cho vụ mới.

Thị trường bấp bênh, người nuôi tôm Hà Tĩnh không mặn mà đầu tư vụ mới

Vụ tôm vừa qua (từ tháng 3 đến tháng 7), người dân gặp nhiều khó khăn do thời tiết khắc nghiệt, giá tôm giảm mạnh.

Anh Hồ Quang Dũng (xã Xuân Phổ, Nghi Xuân) chia sẻ: “Đợt chính vụ vừa qua (từ tháng 3 đến tháng 7), do thời tiết nắng nóng kéo dài, tôm chậm lớn nên tôi buộc phải xuất bán sớm hơn dự tính, lời lãi chẳng được bao nhiêu. Bây giờ, sắp đến thời điểm thả tôm giống vụ đông thì dịch Covid-19 lại tái bùng phát, ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường nên tôi đang chần chừ, có thể chỉ thả từ 4-5 ha trên tổng diện tích 12 ha với khoảng 8 triệu con giống.

“Để nuôi tôm vụ đông (kéo dài từ khoảng tháng 8 đến tháng 12) gặp rất nhiều khó khăn bởi thời tiết diễn biến thất thường, trùng vào mùa mưa lũ, nhiều loại dịch bệnh, chi phí cũng tăng cao do thời gian nuôi dài, thì với giá tôm bấp bênh như hiện nay, tôi không dám mạo hiểm”, anh Dũng cho biết thêm.

Thị trường bấp bênh, người nuôi tôm Hà Tĩnh không mặn mà đầu tư vụ mới

Thời điểm này, các hộ nuôi tôm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh bắt đầu tu sửa ao hồ, kiểm tra lại hệ thống cấp nước... để chuẩn bị cho vụ thả nuôi mới.

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều hộ nuôi tôm tại huyện Thạch Hà cũng đang cân nhắc, cẩn trọng cho vụ nuôi tiếp theo.

Ông Dương Đình Hùng (xã Thạch Trị, Thạch Hà) cho biết: “Hoạt động xuất khẩu khó khăn trong khi thị trường nội địa chưa kịp hồi phục trở lại sau thời gian dài “ảm đạm” thì dịch lại xuất hiện. Giá tôm thẻ chân trắng liên tiếp “chạm đáy”, hiện mức 100 con/kg chỉ đạt từ 70 - 75 nghìn đồng, 60 con/kg từ 100 - 110 nghìn đồng. Giá tôm giảm sâu trong khi giá thức ăn, thuốc thủy sản đều tăng cao, người nuôi tôm càng gặp cảnh khó chồng khó”.

Thị trường bấp bênh, người nuôi tôm Hà Tĩnh không mặn mà đầu tư vụ mới

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhiều người nuôi tôm đang chần chừ trong việc thả nuôi vụ mới, thậm chí dự định “treo hồ”, không sản xuất vụ đông.

“Vùng nuôi tôm của tôi có diện tích gần 8 ha, đúng ra thời điểm bây giờ phải bắt đầu xuống giống nhưng chắc tôi phải chờ thêm xem diễn biến dịch bệnh và sẽ tiến hành thả theo phương thức gối vụ, không tập trung thả một lần. Vụ này nuôi tôm khó, chi phí bỏ ra lớn trong khi giá cả không biết thế nào nên nhiều hộ nuôi khác trong vùng dự định thả ít, thậm chí “treo hồ” chờ vụ sau”, ông Hùng thông tin thêm.

Anh Nguyễn Văn Hòa (xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh) cũng có nhiều lo lắng, băn khoăn trước việc thả nuôi vụ tôm mới. “Với tình hình dịch như thế này, khả năng 3-4 tháng tới, giá tôm cũng chưa thể tăng nhanh lên được. Tôi thả trước 1-2 hồ, sau đó “căn” xem thị trường như thế nào rồi thả tiếp. Hiện, hơn 40.000 con giống đã được nhập về hồ ươm, đợi dọn dẹp, vệ sinh ao hồ xong thì khoảng 1 tuần nữa sẽ xuống giống hết”.

Thị trường bấp bênh, người nuôi tôm Hà Tĩnh không mặn mà đầu tư vụ mới

Tôm giống được anh Nguyễn Văn Hòa nhập về, bỏ vào hồ ươm để chuẩn bị cho vụ nuôi mới.

Theo chia sẻ của nhiều người nuôi tôm trên địa bàn Hà Tĩnh, từ cuối tháng 2 đến nay, giá tôm giảm sâu, thấp hơn từ 25 - 30% so với mặt bằng chung nhiều năm. Người dân đã liên tục gặp nhiều khó khăn trong sản xuất, đầu ra hạn chế do tôm không xuất được đi Trung Quốc, chủ yếu phục vụ thị trường nội địa.

Thua lỗ từ vụ nuôi vừa qua, thị trường, giá cả bấp bênh, dẫn đến việc một số vùng nuôi tôm vụ đông lớn ở xã Xuân Yên, Đan Trường, Cương Gián (Nghi Xuân), xã Yên Hòa (Cẩm Xuyên), Thạch Trị, Thạch Long, Thạch Sơn (Thạch Hà)… người dân đang chần chừ, “ngại” đầu tư và chỉ định sản xuất cầm chừng để thăm dò thị trường, tránh thua lỗ.

Thị trường bấp bênh, người nuôi tôm Hà Tĩnh không mặn mà đầu tư vụ mới

Nuôi tôm vụ đông thường trùng với thời điểm mưa lũ nên người dân cần thường xuyên theo dõi ao nuôi, sức khoẻ của tôm.

Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh Lưu Quang Cần cho biết: "Nuôi tôm vụ đông ở Hà Tĩnh chủ yếu tại các vùng nuôi công nghệ cao, có cơ sở hạ tầng tốt và môi trường nước tương đối ổn định, ít ngập lụt. Trong khi thị trường đang bị tác động mạnh bởi dịch Covid-19, ngành chức năng đã tập trung khuyến cáo người dân nên thả nuôi gối vụ với mật độ thấp, áp dụng khoa học - kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng.

Thị trường bấp bênh, người nuôi tôm Hà Tĩnh không mặn mà đầu tư vụ mới

Cán bộ Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh kiểm tra nguồn nước phục vụ nuôi trồng thuỷ hải sản.

Đồng thời, nuôi tôm vụ đông thường trùng vào thời điểm mưa lũ, các thông số môi trường sẽ có sự biến động lớn làm cho tôm yếu, giảm sức đề kháng. Do đó, các cơ sở cần chủ động các biện pháp phòng bệnh nâng cao sức đề kháng cho tôm bằng cách bổ sung Vitamin C, khoáng vi lượng, men tiêu hóa vào khẩu phần ăn; kiểm tra hoạt động của tôm nuôi, môi trường trước và sau mưa để có biện pháp xử lý kịp thời.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Chè vằng Cẩm Mỹ hướng tới sản phẩm OCOP

Chè vằng Cẩm Mỹ hướng tới sản phẩm OCOP

Nhiều hộ dân ở xã Cẩm Mỹ (Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh) đã mở rộng diện tích, đầu tư công nghệ để tạo ra sản phẩm hàng hóa, đưa lại nguồn thu nhập bền vững từ cây chè vằng. Địa phương tiến tới xây dựng sản phẩm OCOP chè vằng.
Phủ xanh những vùng đất hoang hóa, bạc màu

Phủ xanh những vùng đất hoang hóa, bạc màu

Người dân một số địa phương ở Hà Tĩnh đã tập trung cải tạo những vùng đất ven biển bị hoang mạc hóa do biến đổi khí hậu, lựa chọn cây trồng phù hợp đưa vào sản xuất. Từ đó không chỉ giúp người dân nâng cao thu nhập mà còn góp phần phủ xanh đất đai hoang hóa, cải tạo môi trường.
Hà Tĩnh quyết tâm sớm hoàn thành mục tiêu tỉnh nông thôn mới

Hà Tĩnh quyết tâm sớm hoàn thành mục tiêu tỉnh nông thôn mới

Hà Tĩnh đang bước vào giai đoạn cao điểm cho mục tiêu tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM). Những tuyến đường mở rộng, những khu dân cư kiểu mẫu hình thành, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng nâng cao…
Duy trì nhịp điệu xây dựng nông thôn mới

Duy trì nhịp điệu xây dựng nông thôn mới

Sự đồng lòng của người dân Hà Tĩnh trong triển khai các hoạt động xây dựng nông thôn mới không chỉ góp phần hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí mà còn thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm.
Nhiều loại sâu bệnh gây hại lúa xuân cuối vụ

Nhiều loại sâu bệnh gây hại lúa xuân cuối vụ

Thời tiết Hà Tĩnh duy trì hình thái nhiều mây, có mưa rào, độ ẩm cao là điều kiện thuận lợi để sâu bệnh phát sinh, đặc biệt là bệnh đạo ôn cổ bông trên lúa thời kỳ trổ tập trung.
Đổi đời nhờ nghề nuôi ong ở Đức Lạng

Đổi đời nhờ nghề nuôi ong ở Đức Lạng

Năm 2024, Chi hội nghề nghiệp Nuôi ong lấy mật xã Đức Lạng (Đức Thọ, Hà Tĩnh) thành lập với gần 50 hội viên tham gia, trở thành nền tảng để đưa thương hiệu mật ong vươn xa.
Người cựu binh kiên trì xây làng, dựng nghiệp

Người cựu binh kiên trì xây làng, dựng nghiệp

Trở về từ quân ngũ, ông Nguyễn Kiến Quốc - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Phú (Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã hăng hái cùng người dân xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế từ nghề nuôi ong.