Thị trường Tết ổn định, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân

(Baohatinh.vn) - Tình hình cung cầu, giá cả thị trường hàng hóa những ngày trước, trong và sau tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 tại Hà Tĩnh diễn ra ổn định, an toàn, sức mua tăng mạnh vào các ngày cuối cùng của tháng Chạp.

Theo đánh giá của Sở Công thương Hà Tĩnh, thị trường hàng hóa tiêu dùng thiết yếu nhìn chung ổn định. Nguồn cung hàng hóa dồi dào, không có sự thiếu hụt, đảm bảo nhu cầu của người dân; không xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa hay tăng giá đột biến. Công tác vận chuyển, phân phối hàng hóa được triển khai xuyên suốt tới các đại lý, cửa hàng bán lẻ tại vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa, đáp ứng tốt hoạt động mua sắm cho Nhân dân.

bqbht_br_2.jpg
Sức mua hàng hóa tại siêu thị Winmart tăng mạnh trong tuần cuối cùng của tháng 12 âm lịch.

Để phục vụ người tiêu dùng, hầu hết các cửa hàng, tạp hóa, siêu thị, chợ truyền thống mở cửa đến trưa, chiều 29 Tết. Càng gần các ngày giáp tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, nhu cầu mua sắm hàng hóa tăng mạnh so với ngày thường, đặc biệt là hàng hóa phục vụ nhu cầu tế, lễ và hàng hóa thiết yếu như thực phẩm tươi sống, bánh kẹo, đồ uống, đồ gia dụng, các loại gia vị, hoa quả tươi... Các ngày từ 26 - 29 Tết, sức mua hàng hóa đạt cao nhất, trung bình tăng 2 - 3 lần so với ngày thường. Bên cạnh phương thức mua sắm truyền thống, nhiều người dân lựa chọn mua hàng qua các kênh online nên lượng hàng hóa tiêu thụ lớn.

Ông Võ Công Hải – Giám đốc siêu thị Winmart Hà Tĩnh cho biết: “Siêu thị phục vụ người dân mua sắm đến 12h trưa 29 Tết và mở bán trở lại từ ngày mùng 4 Tết. Năm nay, thị trường Tết diễn ra sôi động, doanh thu của siêu thị đạt cao hơn năm ngoái và thuộc tốp cao trong hệ thống Winmart trên toàn quốc. Khoảng tuần cuối cùng của tháng 12 âm lịch, lượng khách tăng mạnh, sức mua cao gấp 6 – 7 lần ngày thường”.

bqbht_br_1.jpg
Giá thực phẩm những ngày giáp Tết tăng 10 - 20% so với ngày thường.

Theo ghi nhận, giá cả hàng hóa dịp Tết năm nay cơ bản ổn định, không biến động nhiều. Khoảng 3 ngày cuối cùng của tháng Chạp, giá một số hàng hóa tăng nhẹ 10 - 20%, tập trung chủ yếu ở nhóm mặt hàng phục vụ nhu cầu thờ cúng và tiêu dùng trong dịp Tết như các loại hoa quả tươi, thực phẩm tươi sống. Ngoài nguyên nhân do giá cả nguồn hàng tăng thì còn do việc vận chuyển những ngày giáp Tết khó khăn hơn, giá cước vận tải cũng tăng so với ngày thường.

Chị Trần Thị Thương (phường Văn Yên, TP Hà Tĩnh) chia sẻ: “Nhìn chung, hàng hóa Tết năm nay khá dễ mua. Mặt hàng thực phẩm tươi sống năm nào cũng tăng giá vào mấy ngày giáp Tết nhưng vẫn ở mức phù hợp và chấp nhận được. Mấy năm nay, tôi chỉ mua dự trữ một ít thực phẩm vì sau Tết, sáng mùng 2 là đã có thực phẩm tươi bán tại các chợ. Còn các sản phẩm khác như bánh kẹo, đồ uống, quà biếu người thân thì tôi mua ở siêu thị, giá cả ổn định như ngày thường”.

bqbht_br_3.jpg
Thị trường hàng hóa tiêu dùng thiết yếu nhìn chung ổn định, đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng của người dân.

Trong những ngày đầu năm mới 2025, giao dịch mua bán còn khá trầm lắng. Ngày mùng 1 Tết, hầu hết các chợ, hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại đều đóng cửa nghỉ Tết, chỉ một số ít cửa hàng mở cửa kinh doanh. Từ ngày mùng 2 Tết, nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng thực phẩm tươi sống, rau xanh và các mặt hàng phục vụ cúng lễ bắt đầu mở hàng trở lại. Năm nay, nhờ thời tiết thuận lợi, nguồn cung rau xanh dồi dào nên giá rau khá rẻ so với các năm trước, ngay cả trong những ngày đầu năm mới.

Đến ngày mùng 4 Tết, hoạt động mua bán đang dần trở về bình thường, tuy nhiên nhu cầu tiêu dùng đầu năm không cao do đang trong ngày nghỉ lễ, người dân chủ yếu vẫn còn đi chơi Tết. Giá cả hàng hóa đã ổn định hơn do số lượng tiểu thương quay trở lại hoạt động nhiều hơn.

Bà Nguyễn Thị Mai – tiểu thương bán cá tại chợ TP Hà Tĩnh cho biết: “Tôi bán đến trưa 29 Tết mới nghỉ và bán trở lại từ sáng mùng 2 Tết. Những ngày trong Tết sức mua cao, sản lượng hàng bán nhiều gấp đôi ngày thường còn từ sau Tết, tôi nhập lượng hàng vừa phải vì chợ chưa mở cửa nên chỉ bán khoảng nửa ngày buổi sáng...”.

Theo nhận định của các tiểu thương, trong khoảng 2 tháng sau Tết là giai đoạn thấp điểm nhất của ngành bán lẻ, thị trường trầm lắng, sức mua giảm mạnh so với những thời điểm khác trong năm.

2-8060.jpg
Nhiều tiểu thương mở hàng trở lại từ ngày mùng 2 Tết nhưng sức mua những ngày đầu năm mới chưa cao.

Theo Phó Giám đốc Sở Công thương Võ Tá Nghĩa, thời gian tới, Sở tiếp tục theo dõi tình hình thị trường, giá cả hàng hóa sau Tết, kịp thời báo cáo, tham mưu UBND tỉnh trong trường hợp có biến động; khuyến khích các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại, kết hợp thực hiện bình ổn thị trường, tham gia các hoạt động kết nối cung cầu nhằm hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Đồng thời, theo dõi, đôn đốc hoạt động của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực thương mại sau dịp nghỉ tết Nguyên đán, góp phần thúc đẩy phát triển hoạt động thương mại dịch vụ trên địa bàn.

Chủ đề Thị trường, Thương mại - Dịch vụ

Chủ đề Thị trường Tết

Đọc thêm

Tài chính thị trường ngày 24/3: Giá vàng biến động mạnh

Tài chính thị trường ngày 24/3: Giá vàng biến động mạnh

Chốt phiên giao dịch vào rạng sáng 24/3, giá vàng giao ngay phục hồi lên quanh ngưỡng 4.400 USD/ounce, sau khi có thời điểm giảm về sát mốc 4.100 USD/ounce trong phiên. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Giá vàng hôm nay tiếp tục giảm sâu

Giá vàng hôm nay tiếp tục giảm sâu

Giá vàng hôm nay 23/3/2026 tiếp tục giảm sâu khi thị trường quốc tế chịu áp lực bán mạnh. Giá vàng miếng SJC giảm 2 triệu đồng/lượng, giao dịch ở mức bán ra 169 triệu đồng/lượng.
Giá vàng thế giới lao dốc

Giá vàng thế giới lao dốc

Giá vàng thế giới giảm 125 USD, xuống mức thấp nhất một tháng, do giới đầu tư dự báo lập trường chính sách tiền tệ cứng rắn hơn của Fed.
Vàng thế giới mất mốc 5.000 USD/ounce

Vàng thế giới mất mốc 5.000 USD/ounce

Giá vàng thế giới giảm xuống dưới ngưỡng 5.000 USD/ounce, kéo theo thị trường trong nước điều chỉnh giảm nhẹ 100.000 - 200.000 đồng/lượng vào lúc 9 giờ sáng 18/3. Diễn biến phản ánh áp lực từ đồng USD phục hồi và tâm lý thận trọng của nhà đầu tư.
Viettel đứng số 1 thế giới về sức mạnh thương hiệu viễn thông

Viettel đứng số 1 thế giới về sức mạnh thương hiệu viễn thông

Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) được xếp hạng là thương hiệu có sức mạnh đứng đầu trong tất cả các nhà mạng viễn thông trên thế giới, với chỉ số Sức mạnh Thương hiệu (Brand Strength Index - BSI) đạt 89,9/100 và xếp hạng AAA+, mức cao nhất theo thang đánh giá của tổ chức Brand Finance.
“Làm sạch” thị trường, bảo vệ người tiêu dùng giữa "ma trận" hàng kém chất lượng

“Làm sạch” thị trường, bảo vệ người tiêu dùng giữa "ma trận" hàng kém chất lượng

Hoạt động mua sắm ngày càng thuận tiện nhờ sự phát triển của thương mại điện tử và các kênh bán lẻ hiện đại. Tuy nhiên, những “cái bẫy” lừa đảo giao dịch, hàng giả, hàng kém chất lượng vẫn tồn tại, đòi hỏi sự vào cuộc của cơ quan quản lý và sự cảnh giác từ người tiêu dùng Hà Tĩnh.
Quỹ bình ổn xăng dầu còn bao nhiêu?

Quỹ bình ổn xăng dầu còn bao nhiêu?

Quỹ bình ổn giá xăng dầu đã chi mạnh trong 4 phiên điều hành với tổng mức chi 16.000-20.000 đồng/lít. Theo lãnh đạo Bộ Công Thương, Quỹ này chỉ còn đủ chi khoảng 15 ngày nếu chi hỗ trợ như hiện nay.