Thiếu tiền ăn chơi, lừa bán điện thoại qua Facebook để chiếm đoạt tài sản

(Baohatinh.vn) - Công an TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Minh Thông, trú huyện Nghi Lộc (Nghệ An) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Thiếu tiền ăn chơi, lừa bán điện thoại qua Facebook để chiếm đoạt tài sản

Đối tượng Hoàng Minh Thông cùng tang vật vụ án.

Qua xác minh, điều tra, Công an TX Hồng Lĩnh đã làm rõ đối tượng Hoàng Minh Thông (SN 1985) trú tại thôn Hoàng Tâm, xã Khánh Hợp, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) là người thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt 20 triệu đồng của anh N.T, trú tại tổ dân phố 2, phường Nam Hồng, TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh).

Tại cơ quan điều tra, Hoàng Minh Thông khai nhận do thiếu tiền ăn chơi, tiêu xài cá nhân nên ngày 26/12/2020 đã sử dụng mạng xã hội Facebook liên lạc với anh N.T để rao bán điện thoại di động Iphone 11 Pro Max với giá 20 triệu đồng. Sau khi thống nhất, anh N.T gửi tiền qua tài khoản ngân hàng thì Thông sẽ gửi điện thoại. Do tin tưởng nên anh N.T đã chuyển tiền vào một tài khoản ngân hàng mà Thông cung cấp và bị Thông chiếm đoạt.

Thông còn khai nhận với thủ đoạn tương tự, y đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 3 người khác với tổng số tiền hơn 48 triệu đồng.

Ngày 15/1/2021, Cơ quan CSĐT - Công an TX Hồng Lĩnh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Minh Thông về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự và ra lệnh tạm giam 2 tháng để điều tra làm rõ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Chủ đề Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Đọc thêm

Đối tượng chuyên bán lẻ ma túy đá tại Hương Khê bị bắt

Đối tượng chuyên bán lẻ ma túy đá tại Hương Khê bị bắt

Phát hiện một đối tượng dương tính với ma túy trong quá trình tuần tra, Công an xã Hương Khê phối hợp Đồn Biên phòng Phú Gia đã lần ra và bắt giữ Phan Thanh Tùng (SN 1997, trú thôn Hương Giáp, xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh), thu giữ 176 viên hồng phiến.
Cảnh báo với giả mạo taxi ở Hà Tĩnh

Cảnh báo với giả mạo taxi ở Hà Tĩnh

Tại Hà Tĩnh đã xuất hiện chiêu trò giả mạo hãng taxi để hoạt động, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho khách hàng sử dụng dịch vụ và các đơn vị kinh doanh taxi chân chính.