Thu về 319 đơn vị máu tại lễ hội Xuân Hồng

(Baohatinh.vn) - Lễ hội Xuân Hồng năm 2024 ở Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã thu về 319 đơn vị máu, bổ sung vào nguồn máu dự trữ phục vụ cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân.

Sáng 25/2, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Nghi Xuân phối hợp Ủy ban MTTQ huyện, Hội Chữ thập đỏ, Huyện đoàn, Liên đoàn Lao động, Hội LHPN huyện tổ chức lễ hội Xuân Hồng năm 2024.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Mai Lê Thuộc; lãnh đạo huyện Nghi Xuân tham dự.

Thu về 319 đơn vị máu tại lễ hội Xuân Hồng

Gần 500 người tham gia lễ hội Xuân Hồng.

Lễ hội Xuân Hồng năm 2024 “Hiến giọt máu đào - trao đời sự sống” đã thu hút gần 500 người là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên và Nhân dân trên địa bàn huyện tình nguyện đến hiến máu.

Đây là đợt hiến máu nhằm đáp ứng nguồn máu dự trữ phục vụ cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân trong dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Thu về 319 đơn vị máu tại lễ hội Xuân Hồng

Lực lượng vũ trang...

Thu về 319 đơn vị máu tại lễ hội Xuân Hồng

...và đoàn viên, thanh niên tham gia hiến máu

Kết thúc lễ hội Xuân Hồng năm 2024, huyện Nghi Xuân đã thu về 319 đơn vị máu (vượt kế hoạch 4 đơn vị máu) đảm bảo an toàn, chất lượng.

Số máu này được Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiếp nhận, sàng lọc và bổ sung vào ngân hàng máu để cung cấp cho người bệnh khi cần thiết.

Lễ hội Xuân Hồng cũng là dịp để phát động phong trào, đẩy mạnh công tác truyền thông về hiến máu tình nguyện, giúp các tầng lớp nhân dân hiểu đúng về công tác hiến máu. Được biết, năm 2024, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Nghi Xuân phấn đấu vận động thu về 515 đơn vị máu.

Chủ đề Nhịp cầu nhân ái

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast