Thung lũng Hava - khu du lịch nổi tiếng do Công ty cổ phần Thương mại và Du lịch Phù Sa Đỏ làm chủ đầu tư - đang “dậy sóng” vì vụ án lừa đảo bán khống hàng triệu cổ phần.
Ngày 31-7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình xác nhận đơn vị này vừa khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần Thương mại và Du lịch Phù Sa Đỏ - là chủ đầu tư khu du lịch thung lũng Hava (Phong Nha, Bố Trạch).
Theo kết quả điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ của cơ quan điều tra, ông Nguyễn Quang Minh không sở hữu cổ phần tại công ty này. Tuy nhiên, ông Minh vẫn ký hợp đồng chuyển nhượng 1,8 triệu cổ phần của công ty cho bà Lê Thị Hồng (trú tại TP Đồng Hới).
Tổng số tiền bà Hồng đã chi trả cho việc mua cổ phần khống này là 18 tỉ đồng.
Ông Nguyễn Quang Hải là người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Thương mại và Du lịch Phù Sa Đỏ. Dù biết là ông Minh không sở hữu cổ phần công ty nhưng vẫn ký, đóng dấu xác nhận vào hợp đồng, giấy chứng nhận góp vốn để ông Minh chuyển nhượng cổ phần cho bà Hồng.
"Vụ việc có dấu hiệu của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên cơ quan công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra", cơ quan điều tra cho hay.
Trước đó, bà Lê Thị Hồng đã có đơn tố giác tội phạm gửi đến cơ quan điều tra. Trong đơn này, bà Hồng tố cáo ông Hải và ông Minh đã đưa ra thông tin không đúng sự thật về việc mình sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Thương mại và Du lịch Phù Sa Đỏ.
Sau đó, hai người này đã thuyết phục bà Hồng mua lại 1,8 triệu cổ phần khống đó để chiếm đoạt số tiền 18 tỉ đồng.
Được biết, khu du lịch thung lũng Hava hay còn gọi là thung lũng Ngọc Bích được xây dựng từ năm 2016 tại Phong Nha. Những năm qua, nơi đây là khu du lịch có lượng khách đến trải nghiệm rất đông.
Người chưa thành niên trên cả nước cũng như ở Hà Tĩnh phạm tội đang đặt ra nhiều thách thức cho các cơ quan chức năng trong công tác đấu tranh ngăn chặn. Số lượng các vụ phạm tội do nhóm độ tuổi này gây ra đang có xu hướng gia tăng, đi kèm với đó là tính chất, mức độ nghiêm trọng. Để hạn chế thực trạng đáng buồn này, đòi hỏi sự vào cuộc trách nhiệm, đồng bộ của toàn xã hội.
Hoạt động hưởng ứng ngày pháp luật giúp người dân TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, trách nhiệm xây dựng thị xã trở thành đô thị văn minh, hiện đại.
Người chưa thành niên trên cả nước cũng như ở Hà Tĩnh phạm tội đang đặt ra nhiều thách thức cho các cơ quan chức năng trong công tác đấu tranh ngăn chặn. Số lượng các vụ phạm tội do nhóm độ tuổi này gây ra đang có xu hướng gia tăng, đi kèm với đó là tính chất, mức độ nghiêm trọng. Để hạn chế thực trạng đáng buồn này, đòi hỏi sự vào cuộc trách nhiệm, đồng bộ của toàn xã hội.
Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đang xác minh, giải quyết tin báo về tội phạm đối với vụ tai nạn giao thông đường bộ xảy ra cách đây 2 tuần.
Lễ phát động triển khai cấp phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) trên ứng dụng VNeID và cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông” được Sở Tư pháp Hà Tĩnh tổ chức vào sáng nay.
Thế chấp quyền sử dụng đất là một trong những quyền quan trọng của người sử dụng đất, trong đó, người sử dụng đất cần đặc biệt lưu ý tới các trường hợp không được thế chấp sổ đỏ.
Sau quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt, Hà Tĩnh đã sẵn sàng về trang thiết bị, nhân lực, phương tiện để cấp phiếu lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh vào ngày mai (22/10).
Sở Tư pháp Hà Tĩnh cho biết, cuộc thi diễn ra từ 00 giờ ngày 22/10/2024 đến 24 giờ ngày 5/11/2024 dưới hình thức thi trực tuyến tại địa chỉ: cuocthitructuyen.sotuphap.hatinh.gov.vn.
Chị Nguyễn Thị H. (phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh) hỏi: Vợ chồng tôi ly hôn, chồng giành được quyền nuôi con. Nay chồng cũ tôi tái hôn, tôi có được giành lại quyền nuôi con không?
Các địa phương tại Hà Tĩnh đã triển khai nhiều giải pháp hiệu quả trong thực hiện các tiêu chí xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, nâng cao nhận thức pháp lý cho người dân.
Việc trang bị quy định của pháp luật về hợp đồng; kỹ năng phòng ngừa, giải quyết tranh chấp liên quan đến hợp đồng giúp đại biểu Hà Tĩnh phòng tránh được rủi ro trong kinh doanh.
Công an tỉnh Hà Tĩnh khuyến cáo, cần nâng cao cảnh giác, đề phòng với những lời mời kết bạn từ người lạ; tuyệt đối không truy cập vào đường link do người lạ gửi khi chưa tìm hiểu kỹ…
Chưa kịp “đổi đời” từ việc vận chuyển thuê ma túy, 2 bị cáo Yia Song và Keo Song (Quốc tịch Lào) đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tuyên mức án tử hình.
Những ý kiến góp ý của đại biểu Công an tỉnh Hà Tĩnh sẽ là cơ sở để hoàn thiện, chỉnh lý các dự án luật liên quan đến an ninh trật tự, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.
Tại hội nghị, đại biểu trên địa bàn Hà Tĩnh đã tích cực trao đổi, thảo luận về những vướng mắc phát sinh từ thực tiễn trong hoạt động đăng ký biện pháp bảo đảm.
Diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân” góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, xây dựng lực lượng Công an TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) vững mạnh toàn diện, đảm bảo ANTT trên địa bàn.
"Xem đoạn clip tài xế mải xem iPad rồi tông vào nhà dân dẫn đến tử vong, tôi chợt thấy rùng mình. Nghề này là vậy, sơ sẩy một chút là mất mạng", anh Chính, tài xế xe tải thở dài, trầm ngâm.
Cục Cảnh sát giao thông cho rằng bỏ hình thức giám sát qua ghi âm, ghi hình do một số người dân thực hiện việc này chưa khách quan và còn lợi dụng đăng lên mạng xã hội gây khó khăn trong công vụ.
Gần 400 học sinh ở Nghi Xuân (Hà Tĩnh) được nâng cao kiến thức về chấp hành pháp luật an toàn giao thông và trang bị kỹ năng sơ cứu người bị tai nạn giao thông.
Thời gian qua, công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp được các cấp, ngành tại Hà Tĩnh đặc biệt quan tâm, góp phần tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp.
Bộ Công an ban hành Thông tư 46/2024/TT-BCA trong đó sửa đổi, bổ sung quy định hình thức giám sát của nhân dân trong bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.
Từ ngày 1/10 – 11/10, 17 tổ chức hành nghề luật sư tại Hà Tĩnh đã tổ chức tư vấn pháp luật miễn phí cho người dân nhằm hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày Luật sư Việt Nam (10/10/1945).
Tiểu phẩm “Phúc họa mong manh” của đội thi Công an tỉnh Hà Tĩnh nêu rõ loại tội phạm công nghệ cao, lừa đảo trên không gian mạng nhằm giúp người dân nhận diện rõ phương thức, thủ đoạn để nâng cao ý thức phòng ngừa, tỉnh táo trước các tình huống nảy sinh khi đối diện với cạm bẫy trên không gian mạng.