Tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ tại trung tâm thương mại lớn nhất Đức Thọ

(Baohatinh.vn) - Công tác phòng cháy chữa cháy ở chợ Hôm - trung tâm thương mại huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) còn nhiều bất cập, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.

Tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ tại trung tâm thương mại lớn nhất Đức Thọ

Hệ thống điện được các hộ kinh doanh tự đấu nối để thắp sáng, nấu cơm, sử dụng quạt... rất dễ phát sinh chập điện và cháy nổ.

Chợ Hôm (thị trấn Đức Thọ) được đưa vào khai thác từ năm 2014. Quy mô 1 đình chính 2 tầng và 5 đình phụ, ngoài ra còn có khu vực chợ trời. Có trên 500 hộ tham gia kinh doanh, buôn bán.

Thực tế hiện nay, hệ thống điện tại các ki-ốt ở chợ Hôm phần lớn do các hộ kinh doanh tự ý mắc nối thêm dây dẫn điện để phục vụ các nhu cầu như: thắp sáng, bật quạt, nấu cơm, nấu nước…

Bên cạnh đó, hàng hóa và các vật dễ cháy được sắp xếp lộn xộn, lấn chiếm lối đi lại và cả các cửa ra vào đình chính của chợ khiến cho nguy cơ cháy nổ càng hiện hữu.

Tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ tại trung tâm thương mại lớn nhất Đức Thọ

Trong đình chính chủ yếu là các mặt hàng dễ cháy như quần áo, vải và hàng khô.

Tại các ki-ốt, hàng hóa chật kín lấp cả khoảng không phía trên, nếu như có sự cố cháy nổ xảy ra thì rất khó để dập lửa.

Các tiểu thương ở chợ Hôm thường trực nỗi bất an trước thực trạng cơ sở vật chất về điện xuống cấp, công tác phòng cháy, chữa cháy còn bất cập, nhất là trong thời điểm nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao như hiện nay.

Tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ tại trung tâm thương mại lớn nhất Đức Thọ

Các hộ kinh doanh đã cơi nới làm nơi cất trữ hàng hóa, phá vỡ quy mô thiết kế của đình chính trong chợ, dẫn đến nguy cơ cháy nổ cao nếu như có sự cố chập điện.

“Tôi thấy nhiều năm nay hệ thống điện trong đình chưa hề được nâng cấp. Cách đây chục ngày, đã từng xảy ra một số sự cố chập điện, mặc dù chưa xảy ra cháy, nhưng tiểu thương chúng tôi hết sức sợ hãi, không yên tâm”, bà Quý - một tiểu thương chia sẻ.

Tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ tại trung tâm thương mại lớn nhất Đức Thọ

Hành lang, lối đi trong đình chính bị lấn chiếm, chỉ còn một lối đi nhỏ vừa đủ cho 1 người đi, rất khó để vào chữa cháy cũng như giải tỏa hàng hóa khi có hỏa hoạn xảy ra.

Qua đợt kiểm tra gần đây nhất, chính quyền và lực lượng chức năng thị trấn Đức Thọ đã chỉ ra những hạn chế trong công tác phòng cháy, chữa cháy như: hầu hết hành lang, lối đi lại trong chợ, lối thoát hiểm đều bị chiếm dụng, thậm chí hàng hóa chất ngay tại các hộp đựng thiết bị phòng cháy, chữa cháy...

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng còn phát hiện các phương tiện phòng cháy, chữa cháy ở chợ Hôm chưa được trang bị đầy đủ hoặc chưa đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, không được bảo dưỡng thường xuyên.

Tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ tại trung tâm thương mại lớn nhất Đức Thọ

Tại các quầy hàng kinh doanh thực phẩm, hệ thống điện được đấu nối tự phát, ổ cắm điện treo lơ lửng trên đầu, phía trên được che chắn bằng các loại vật liệu dễ cháy như bạt nilon, bìa cát tông.

Lý giải về những bất cập này, ông Nguyễn Võ Thành - Giám đốc HTX chợ Hôm cho biết: "Từ khi chúng tôi tiếp quản, chợ đã tồn tại thực trạng này, trong khi để khắc phục cần phải có một nguồn kinh phí lớn mà HTX không đủ khả năng. Đã nhiều lần, HTX kiến nghị lên UBND thị trấn Đức Thọ, Ban Quản lý dự án huyện, Phòng Công thương về hỗ trợ kinh phí đầu tư hệ thống phòng cháy, chữa cháy nhưng chưa được quan tâm.

Tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ tại trung tâm thương mại lớn nhất Đức Thọ

Hàng hóa chất đầy trước các tủ đựng dụng cụ chữa cháy, gây cản trở công tác chữa cháy khi xảy ra cháy.

Để đảm bảo công tác phòng cháy, chúng tôi tập trung tuyên truyền bà con tiểu thương không thắp hương, đốt vàng mã trong khu vực chợ, ra về tắt hết các nguồn điện.

Ngoài ra, hằng năm, HTX cố gắng mua sắm trang bị một số phương tiện, cơ sở vật chất như: vòi dẫn nước, nguồn nước, bổ sung một số bình cứu hỏa. Tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng yêu cầu về phòng chống cháy nổ".

Tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ tại trung tâm thương mại lớn nhất Đức Thọ

Tại cửa chính, hàng hóa lấn chiếm hết hành lang.

Thiết nghĩ, chính quyền các cấp ở Đức Thọ và HTX chợ Hôm cần có các biện pháp kiên quyết hơn trong việc quản lý việc lắp đặt, sử dụng điện trong chợ của các hộ kinh doanh, đồng thời đầu tư nguồn kinh phí mua sắm đồng bộ các thiết bị nhằm bảo đảm “4 tại chỗ” khi có cháy nổ xẩy ra.

Chủ đề VÌ AN TOÀN CHÁY NỔ

Đọc thêm

Bình yên ở những xã, phường “không ma tuý”

Bình yên ở những xã, phường “không ma tuý”

Mô hình “địa bàn không ma túy” tại Hà Tĩnh đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy ngay từ cơ sở.
Anh trai trộm 330 triệu đồng của em gái

Anh trai trộm 330 triệu đồng của em gái

Ăn cơm trưa xong, lợi dụng lúc em gái xuống bếp rửa bát, Nguyễn Văn Mai (trú tại phường Vũng Áng, Hà Tĩnh) đã mở tủ quần áo lấy trộm 330 triệu đồng.
Bàn giao cá thể rùa núi vàng quý hiếm

Bàn giao cá thể rùa núi vàng quý hiếm

Cá thể rùa núi vàng quý hiếm vừa được một người dân ở xã Thạch Xuân (Hà Tĩnh) bàn giao cho lực lượng chức năng chăm sóc để thả về môi trường tự nhiên.
Còn ăn thịt chó thì còn... trộm chó!?

Còn ăn thịt chó thì còn... trộm chó!?

Nạn trộm chó ngày càng tinh vi, bất chấp pháp luật gây lo lắng cho người dân Hà Tĩnh. Cùng với sự vào cuộc xử lý của lực lượng chức năng, mỗi người dân cần mạnh dạn tố cáo hành vi vi phạm và cả việc thay đổi thói quen ăn thịt chó.
Đánh hàng xóm tử vong, bị phạt 8 năm tù

Đánh hàng xóm tử vong, bị phạt 8 năm tù

Tòa án nhân dân khu vực 2 - Hà Tĩnh vừa tuyên phạt Hồ Văn Cường (SN 1984, trú tại xã Kỳ Thượng, Hà Tĩnh) về tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại khoản 4 Điều 134 Bộ luật Hình sự.
Trữ ma túy để dùng dần, bị tuyên án 7 năm tù

Trữ ma túy để dùng dần, bị tuyên án 7 năm tù

Tòa án nhân dân khu vực 2 - Hà Tĩnh vừa tuyên phạt Nguyễn Thế Hùng (trú phường Hải Ninh, Hà Tĩnh) 7 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo quy định tại khoản 2 Điều 249 Bộ luật Hình sự.