Tiến sĩ người Hà Tĩnh là 1 trong 3 ứng viên phó giáo sư trẻ tuổi nhất ngành giáo dục học

(Baohatinh.vn) - Tiến sĩ Trần Thị Ngọc Ánh (SN 1986, quê ở Thạch Hà, Hà Tĩnh) là một trong ba ứng viên phó giáo sư trẻ tuổi nhất ngành giáo dục học trong đợt đề nghị phong học hàm năm nay.

Tiến sĩ người Hà Tĩnh là 1 trong 3 ứng viên phó giáo sư trẻ tuổi nhất ngành giáo dục học

Tiến sỹ Trần Thị Ngọc Ánh hiện là Trưởng bộ môn Phương pháp giảng dạy, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế.

Trần Thị Ngọc Ánh tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế vào năm 2008 chuyên ngành Sư phạm Vật lý và được giữ lại trường làm giảng viên.

Từ tháng 9/2015 đến nay, cô Trần Thị Ngọc Ánh là giảng viên chính, Trưởng bộ môn Phương pháp giảng dạy, Chi ủy viên Chi bộ Khoa Vật lý, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế.

Cô Trần Thị Ngọc Ánh được cấp bằng Tiến sĩ vào năm 2018, chuyên ngành lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lý.

Tiến sỹ Trần Thị Ngọc Ánh đã công bố 36 bài báo khoa học, trong đó 5 bài trên tạp chí quốc tế có uy tín; đã xuất bản 3 cuốn sách, thuộc nhà xuất bản có uy tín.

Chủ đề Đất và người Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast