“Tiếp sức” người dân miền núi Hà Tĩnh ổn định cuộc sống

(Baohatinh.vn) - Những năm qua, huyện miền núi Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã linh hoạt lồng ghép các chương trình, ưu đãi về vốn cũng như tích cực hỗ trợ các mô hình sinh kế giúp người dân phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

“Tiếp sức” người dân miền núi Hà Tĩnh ổn định cuộc sống

Chị Nguyễn Thị Hương ở thôn 5 (xã Thọ Điền) được Hội LHPN huyện trao hỗ trợ mô hình sinh kế 10 triệu đồng.

Từng là hộ nghèo nhiều năm liền, chỉ dựa vào 2 sào ruộng, 2 sào ngô để trang trải cuộc sống nhưng từ khi được Hội LHPN huyện Vũ Quang hỗ trợ mô hình sinh kế, gia đình chị Nguyễn Thị Hương ở thôn 5 (xã Thọ Điền) đã có “điểm tựa” để từng bước ổn định cuộc sống.

Chị Hương phấn khởi cho biết: "Trước đây, gia đình tôi thuộc diện khó khăn nhất thôn, tuy nhiên, từ khi được Hội LHPN huyện hỗ trợ bò giống, gà giống và tập huấn kỹ thuật nuôi, giờ đây đời sống đã ngày một khá hơn, thu nhập mỗi tháng từ trồng cây ăn quả, chăn nuôi gà đem về cho vợ chồng tôi khoảng 4 triệu đồng. Nguồn thu nhập này đã giúp gia đình trang trải cuộc sống, thoát được cảnh chạy vạy từng bữa ăn như trước”.

“Tiếp sức” người dân miền núi Hà Tĩnh ổn định cuộc sống

Các cấp hội phụ nữ trên địa bàn huyện Vũ Quang luôn đồng hành, hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Với nhiều cách làm sáng tạo trong hỗ trợ phát triển kinh tế, Hội LHPN huyện đã tạo điều kiện cho nhiều hội viên đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, cải thiện cuộc sống. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2022 đến nay, Hội LHPN huyện Vũ Quang đã hỗ trợ hội viên thành lập mới 15 mô hình kinh tế cho thu nhập 100 triệu đồng trở lên; 20 tổ hợp tác chăn nuôi gà, trâu bò, lợn, trồng cây ăn quả... cho thu nhập khá. Ngoài ra, các cấp hội cũng đã trao tặng hơn 60 mô hình sinh kế hỗ trợ hội viên vươn lên trong cuộc sống.

Ngoài hội phụ nữ, các tổ chức đoàn thể trên địa bàn Vũ Quang cũng luôn chăm lo, đồng hành cùng hội viên trong công tác xoá đói giảm nghèo, hình thành các mô hình kinh tế hiệu quả mới.

“Tiếp sức” người dân miền núi Hà Tĩnh ổn định cuộc sống

Cơ sở ép dầu lạc của chị Phan Thị Tuyết ở thôn Bình Quang, xã Đức Liên ngày càng hoạt động ổn định.

Năm 2021, chị Phan Thị Tuyết ở thôn Bình Quang, xã Đức Liên được Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện Vũ Quang cho vay 50 triệu đồng. Từ nguồn vốn này, chị đã mở rộng cơ sở ép dầu lạc của gia đình nhằm đáp ứng nhu cầu của bà con trên địa bàn.

Chị Tuyết cho biết: “Tận dụng được nguồn vốn vay của quỹ, giờ đây, cơ sở của tôi không chỉ được mở rộng, tăng công suất ép dầu mà còn góp phần giải quyết việc làm cho 2 lao động thường xuyên. Bình quân mỗi năm, cơ sở của tôi sản xuất, cung cấp ra thị trường gần 10.000 lít dầu lạc; hỗ trợ người dân ép hơn 8.000 lít dầu với tổng doanh thu đạt khoảng 1 tỷ đồng. Cuộc sống gia đình nhờ đó cũng ổn định hơn trước".

Cũng theo chị Tuyết, bằng nguồn vốn vay từ Quỹ Hỗ trợ nông dân, nhiều nông dân trên địa bàn đã mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, mở rộng quy mô sản xuất để phát triển kinh tế.

“Tiếp sức” người dân miền núi Hà Tĩnh ổn định cuộc sống

Toàn huyện Vũ Quang hiện có 300 hộ được hỗ trợ vay vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân để phát triển kinh tế.

Được biết, Hội Nông dân huyện Vũ Quang đang quản lý nguồn vốn của quỹ gần 2,9 tỷ đồng, trong đó, nguồn vốn của Trung ương và của tỉnh gần 2 tỷ đồng; nguồn vốn của huyện 900 triệu đồng.

Bà Trần Hồng Vững - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Vũ Quang cho biết: “Toàn huyện hiện có 300 hộ được hỗ trợ vay vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân để phát triển kinh tế. Qua kiểm tra, đánh giá, hầu hết người dân sử dụng nguồn vốn vay có hiệu quả, chưa để xảy ra tình trạng nợ quá hạn. Đặc biệt, từ khi có nguồn vốn hỗ trợ từ quỹ, những người được vay vốn mở rộng quy mô sản xuất, ngoài giúp tăng thêm nguồn thu nhập cho gia đình còn tạo sự lan tỏa làm kinh tế trên địa bàn, góp phần làm tốt công tác xoá đói, giảm nghèo trên địa bàn huyện”.

“Tiếp sức” người dân miền núi Hà Tĩnh ổn định cuộc sống

Đến nay, toàn huyện Vũ Quang còn 466 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 5,17%.

Sự linh hoạt trong việc huy động, lồng ghép các nguồn lực để xây dựng các mô hình kinh tế đã góp phần tạo ra diện mạo mới cho địa phương trên hành trình “giảm nghèo, tăng khá và giàu một cách bền vững”.

Bà Nguyễn Thị Lan - Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Vũ Quang cho biết: “Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn huyện đã được triển khai và đạt nhiều kết quả tích cực. Đến nay, toàn huyện còn 466 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 5,17% (giảm 70 hộ, giảm 0,78% so với đầu năm 2022); hộ cận nghèo còn 490 hộ, chiếm tỷ lệ 5,44% (giảm 102 hộ, giảm 1,13% so với đầu năm 2022). Đặc biệt, từ đầu năm 2023 đến nay, toàn huyện đã có 52 nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn được hoàn thiện và 32 nhà đang khởi công từ nguồn xã hội hóa, nguồn Ban Chỉ đạo 22 tỉnh và huyện hỗ trợ với tổng số tiền hơn 5,8 tỷ đồng”.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!