Tiếp tục đổi mới công tác giáo dục theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại

(Baohatinh.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của ngành giáo dục, cán bộ, giáo viên, học sinh, đã khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học, đóng góp lớn vào những thành quả chung trong sự phát triển của cả nước.

Tiếp tục đổi mới công tác giáo dục theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại

Chủ trì hội nghị điểm cầu Trung ương. Ảnh: Baochinhphu.vn.

Chiều 18/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết năm học 2022 - 2023, triển khai nhiệm vụ năm học 2023 - 2024. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn và lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương cùng tham dự.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh và Giám đốc Sở GD&ĐT Đặng Thị Quỳnh Diệp chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh.

Tiếp tục đổi mới công tác giáo dục theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại

Điểm cầu Hà Tĩnh.

Năm học 2022 - 2023, toàn ngành giáo dục đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Ngành tiếp tục hoàn thiện thể chế, tạo hành lang pháp lý để thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT theo yêu cầu Nghị quyết 29 của Trung ương. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 và Chương trình Giáo dục thường xuyên mới theo lộ trình.

Chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn tiếp tục được nâng lên. Học sinh Việt Nam tiếp tục đạt nhiều thành tích cao trong các hội thi khu vực và quốc tế. Tự chủ giáo dục đại học đi vào thực chất. Đã tập trung triển khai các biện pháp nhằm từng bước khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên.

Mạng lưới, quy mô trường, lớp tiếp tục được quan tâm đầu tư. Ngành đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành và trong hoạt động dạy, học. Đến nay, 100% các cơ sở giáo dục, đào tạo đã kết nối internet tốc độ cao, 90% các cơ sở giáo dục sử dụng phần mềm quản lý, trong đó hầu hết là phần mềm quản lý theo mô hình trực tuyến.

Tiếp tục đổi mới công tác giáo dục theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại

Đại biểu điểm cầu Hà Tĩnh theo dõi hội nghị.

Năm học 2023 - 2024 xác định chủ đề: “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới theo chiều sâu, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo”. Ngành giáo dục tiếp tục thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển giáo dục, đào tạo và nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành; tập trung nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp; có giải pháp hiệu quả thu hút nguồn lực đầu tư cho giáo dục và đào tạo.

Đồng thời, tăng cường công tác giáo dục thể chất, hoạt động thể thao, y tế trường học; quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục đại học, đẩy mạnh thực hiện tự chủ đại học, nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực. Thực hiện chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, dạy và học.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá toàn diện về việc triển khai nhiệm vụ năm học 2022 - 2023, đưa ra những giải pháp để khắc phục những vấn đề còn bất cập và các nhiệm vụ lớn để thực hiện thành công kế hoạch năm học 2023 - 2024, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm của ngành GD&ĐT.

Tiếp tục đổi mới công tác giáo dục theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại

Đại biểu Hà Tĩnh theo dõi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận đánh giá cao những nỗ lực của ngành giáo dục, cán bộ giáo viên, học sinh, đã khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học, đóng góp lớn vào những thành quả chung trong sự phát triển của cả nước.

Phân tích những thách thức đặt ra trong thời đại hội nhập, cách mạng 4.0, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các bộ, ngành địa phương cần xác định phát triển GD&ĐT gắn với nhu cầu phát triển của đất nước; trọng tâm là tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại. Trong quá trình đổi mới, cần kế thừa truyền thống và tiếp thu có chọn lọc những kinh nghiệm của thế giới, kiên quyết chấn chỉnh các biểu hiện sai lệch; đảm bảo tính dài hạn, có lộ trình, bước đi phù hợp.

Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo với phương châm “lấy học sinh làm trung tâm, nhà trường là nền tảng, giáo viên là động lực". Có giải pháp khắc phục tình trạng thừa thiếu giáo viên ở các cấp học; ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học. Tăng cường áp dụng chuyển đổi số trong quản lý, dạy học và kiểm tra đánh giá năng lực học sinh. Đẩy mạnh thực hiện tự chủ đại học, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực.

Về triển khai nhiệm vụ năm học 2023 - 2024, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu bộ, ngành có biện pháp đảm bảo sách giáo khoa và đội ngũ giáo viên kịp thời; nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về giáo dục; khẩn trương ban hành các chiến lược quy hoạch giai đoạn 2021 - 2030 về phát triển GD&ĐT...

Hà Tĩnh hiện có 668 trường mầm non và phổ thông với 640 trường công lập, 28 trường ngoài công lập với tổng số hơn 362.000 giáo viên, học sinh.

Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy chính quyền các cấp, sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, năm học 2022 - 2023, Ngành GD&ĐT Hà Tĩnh đã đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra.

Năm học 2023 -2024, ngành GD&ĐT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới; tham mưu bổ sung biên chế giáo viên các cấp học đáp ứng yêu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông 2018; củng cố, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục trung học cơ sở, xóa mù chữ, phấn đấu đạt phổ cập giáo dục THCS mức độ 3 trong năm 2023; nâng cao hiệu quả công tác phân luồng, hướng nghiệp...

Chủ đề Đổi mới giáo dục

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast