Tiếp tục kết nối, tổ chức quảng bá phim về Đại thi hào Nguyễn Du đến đông đảo Nhân dân

(Baohatinh.vn) - Phim "Đại thi hào Nguyễn Du” sẽ tranh giải ở hạng mục phim tài liệu trong khuôn khổ Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22, tổ chức tại thành phố Huế từ ngày 19-22/11.

Chiều 16/11, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh phối hợp với Công ty CP Không gian văn hóa Việt Media (Hà Nội) tổ chức chiếu báo cáo phim “Đại thi hào Nguyễn Du”.

Tham dự chương trình có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng; Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải; Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng; nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đặng Duy Báu và nguyên Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Văn Thạch cùng đại diện một số sở, ban, ngành.

Phía đoàn làm phim có Tiến sỹ Phạm Xuân Mừng - Giám đốc Công ty CP Không gian văn hóa Việt Media và một số thành viên trong ê-kíp làm phim.

Tiếp tục kết nối, tổ chức quảng bá phim về Đại thi hào Nguyễn Du đến đông đảo Nhân dân

Các đại biểu tham dự chương trình

Báo cáo về quá trình thực hiện phim “Đại thi hào Nguyễn Du”, TS. Phạm Xuân Mừng - Giám đốc sản xuất cho biết: Xuất phát từ ý tưởng mong muốn làm một bộ phim để tôn vinh, lan tỏa hơn nữa cuộc đời cùng những di sản vô cùng quý giá mà Nguyễn Du để lại cho dân tộc nên đã đưa ra ý tưởng và được sự ủng hộ của rất nhiều học giả, nhà nghiên cứu văn hóa, nhà Kiều học...

Bộ phim có sự tham gia của hơn 50 diễn viên, được thực hiện hơn 2 năm, quay ở nhiều bối cảnh như: Hà Tĩnh, Huế, Thái Bình, Bắc Ninh...

Tiếp tục kết nối, tổ chức quảng bá phim về Đại thi hào Nguyễn Du đến đông đảo Nhân dân

Là bộ phim tài liệu nhưng mang tính dàn dựng, có sự tham gia diễn xuất và tái hiện khung cảnh, phục trang cách đây hơn 2 thế kỷ nên đoàn làm phim gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện.

Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực, tâm huyết của các thành viên trong ê-kíp, sự ủng hộ của chính quyền các địa phương nơi đoàn đến, nhất là chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh - quê hương của Đại thi hào, đoàn làm phim đã hoàn thành tác phẩm khá thuận lợi.

Tiếp tục kết nối, tổ chức quảng bá phim về Đại thi hào Nguyễn Du đến đông đảo Nhân dân

Tiến sỹ Phạm Xuân Mừng báo cáo về bộ phim “Đại thi hào Nguyễn Du”

Phát biểu tại buổi chiếu báo cáo phim, Tiến sỹ Phạm Xuân Mừng thay mặt đoàn làm phim “Đại thi hào Nguyễn Du” bày tỏ lời cảm ơn trước sự ủng hộ to lớn của lãnh đạo chính quyền và bà con Nhân dân Hà Tĩnh dành cho đoàn làm phim trong suốt thời gian qua.

Tiến sỹ Phạm Xuân Mừng cũng thông tin tới lãnh đạo tỉnh về việc sắp tới phim “Đại thi hào Nguyễn Du” sẽ tham dự Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22 tại thành phố Huế.

Tiếp tục kết nối, tổ chức quảng bá phim về Đại thi hào Nguyễn Du đến đông đảo Nhân dân

Một cảnh quay trong phim “Đại thi hào Nguyễn Du” được thực hiện ở huyện Nghi Xuân.

Sau báo cáo của đại diện đoàn phim, các đại biểu đã dành thời gian xem bộ phim với thời lượng 180 phút.

Phát biểu sau buổi công chiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng gửi lời chúc mừng đến đoàn làm phim nhân dịp bộ phim hoàn thành và ra mắt tại quê hương Hà Tĩnh. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, Tiến sỹ Phạm Xuân Mừng và ê-kíp làm phim đã nỗ lực, tâm huyết vượt qua nhiều khó khăn để hoàn thành bộ phim.

Tiếp tục kết nối, tổ chức quảng bá phim về Đại thi hào Nguyễn Du đến đông đảo Nhân dân

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng phát biểu tại buổi chiếu báo cáo phim.

Việc ra mắt bộ phim tài liệu, nghệ thuật về Đại thi hào Nguyễn Du sẽ góp phần khắc họa rõ thêm chân dung, tài năng, nhân cách, tâm hồn, sự nghiệp của Đại thi hào Nguyễn Du dưới góc nhìn của nghệ thuật điện ảnh; góp phần tiếp tục lan tỏa và phát huy giá trị di sản mà Đại thi hào Nguyễn Du để lại, trong đó có kiệt tác Truyện Kiều. Bộ phim cũng là tư liệu sinh động để góp phần quảng bá các giá trị văn hóa, vùng đất, con người Hà Tĩnh đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở VH-TT&DL và các đơn vị, địa phương liên quan tiếp tục kết nối với đoàn làm phim để tổ chức tuyên truyền, quảng bá nội dung, giá trị của bộ phim “Đại thi hào Nguyễn Du” đến với đông đảo Nhân dân tỉnh nhà và du khách về với Hà Tĩnh.

Tiếp tục kết nối, tổ chức quảng bá phim về Đại thi hào Nguyễn Du đến đông đảo Nhân dân

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng đoàn làm phim “Đại thi hào Nguyễn Du”.

Phim “Đại thi hào Nguyễn Du” được thể hiện bằng hình thức tài liệu nghệ thuật, gồm 3 phần, tổng thời lượng 180 phút. Bộ phim khắc họa cuộc đời của Đại thi hào Nguyễn Du từ lúc sinh ra ở phường Bích Câu, kinh thành Thăng Long trong dinh thự Tể tướng Nguyễn Nghiễm (thân sinh của ông) cho đến những biến cố cuộc đời ông sau này. Đặc biệt là hành trình sáng tác nên kiệt tác Truyện Kiều.

Là bộ phim tài liệu nghệ thuật (tài liệu dàn dựng) đầu tiên ở Việt Nam, thời gian qua, sau khi công chiếu ở Hà Nội, phim Đại thi hào Nguyễn Du nhận được đánh giá tích cực từ giới chuyên môn và những người hâm mộ.

Phim “Đại thi hào Nguyễn Du” sẽ tranh giải ở hạng mục phim tài liệu trong khuôn khổ Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22, tổ chức tại thành phố Huế từ ngày 19-22/11.

Chủ đề Đời sống văn hóa

Đọc thêm

Hành trình Truyện Kiều vươn ra thế giới

Hành trình Truyện Kiều vươn ra thế giới

Với việc dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới, Truyện Kiều của Đại thi hào Nguyễn Du (quê Hà Tĩnh) đã trở thành cầu nối văn hóa Việt với bạn bè quốc tế.
Podcast tản văn: Về với mẹ cha

Podcast tản văn: Về với mẹ cha

Trong cuộc đời mỗi người, càng đi xa, càng mong được trở về và hơn hết là trở về bên mẹ cha. Nhưng có những cuộc trở về, ta chỉ còn có thể thực hiện trong ký ức.
[QUIZ] Nguồn gốc nghi thức bông hồng cài áo trong lễ Vu Lan?

[QUIZ] Nguồn gốc nghi thức bông hồng cài áo trong lễ Vu Lan?

Mỗi độ Rằm tháng Bảy, lễ Vu Lan trở thành dịp để người Việt hướng về cha mẹ, cội nguồn và những giá trị của lòng hiếu kính. Cùng với đó, nghi thức bông hồng cài áo đã trở thành biểu tượng giàu ý nghĩa, nhắc mỗi người trân trọng tình thân khi vẫn còn cơ hội yêu thương và báo hiếu.
Podcast truyện ngắn: Ngày trở về

Podcast truyện ngắn: Ngày trở về

Có những cuộc trở về là hành trình tìm lại cội nguồn cùng những giá trị đã lặng lẽ nuôi lớn mỗi con người qua năm tháng xa xứ.
Độc đáo giếng cổ Chăm Pa ở Hà Tĩnh

Độc đáo giếng cổ Chăm Pa ở Hà Tĩnh

Xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) còn lưu giữ nhiều giếng cổ được cho là mang dấu ấn kỹ thuật xây dựng Chăm Pa. Đặc biệt, nguồn nước ở đây hầu như không bao giờ cạn.
Các địa phương sôi nổi tổng kết sinh hoạt hè

Các địa phương sôi nổi tổng kết sinh hoạt hè

Thời điểm này, các đoàn xã, phường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đang sôi nổi tổ chức tổng kết sinh hoạt hè, tạo không khí vui tươi, phấn khởi để các em thiếu nhi bước vào năm học mới.
Về vùng đất kể chuyện bằng di sản

Về vùng đất kể chuyện bằng di sản

Trong tổng số 704 di tích ở Hà Tĩnh, xã Cổ Đạm có tới 42 di tích, cùng nhiều lễ hội, loại hình văn hóa dân gian được gìn giữ qua nhiều thế hệ, tạo nên nét riêng cho vùng đất giàu truyền thống này.
Khánh thành đền Đức Thánh Cả ở xã Thượng Đức

Khánh thành đền Đức Thánh Cả ở xã Thượng Đức

Đền Đức Thánh Cả ở thôn Đức Hương, xã Thượng Đức, Hà Tĩnh, thờ thần “Đương niên hành khiển Thái tuế chí đức Tôn thần, Thượng thượng đẳng Đại vương” - vị thần cai quản, giám sát và ghi chép những việc làm của con người trong từng năm.
"Lạc" trong "chim lạc" là gì?

"Lạc" trong "chim lạc" là gì?

Theo một số nghiên cứu và từ điển, chữ "lạc" được giả thuyết là có liên hệ với “ló”, một từ cổ có nghĩa là lúa, lúa gạo.
Podcast tản văn: Mùa thu tháng Tám

Podcast tản văn: Mùa thu tháng Tám

Tản văn “Mùa thu tháng Tám” gợi lên vẻ đẹp mùa thu Cách mạng năm 1945, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, trân trọng độc lập, tự do và nhắc thế hệ trẻ yêu quê hương, sống trách nhiệm.
Podcast truyện ngắn: Cây xoài người lính

Podcast truyện ngắn: Cây xoài người lính

Trong mùa thu cách mạng, “Cây xoài người lính” gợi nhớ tình đồng đội, ký ức chiến tranh và sự hy sinh vì Tổ quốc, nhắc nhở thế hệ hôm nay trân trọng hòa bình, gìn giữ lịch sử.
Thứ xuất hiện nhiều nhất trong nhà các tỷ phú

Thứ xuất hiện nhiều nhất trong nhà các tỷ phú

Nhiều người thường lấy lý do bận rộn để thoái thác việc đọc sách. Nhưng nhiều tỷ phú vẫn duy trì cường độ đọc sách đáng kinh ngạc, coi đây là cách học hỏi và mở rộng tư duy.
6 thị trấn du lịch dành cho người mê sách

6 thị trấn du lịch dành cho người mê sách

Văn hóa đọc vẫn được duy trì tại những điểm đến đặc biệt, nơi sách cũ, hiệu sách và không gian văn chương trở thành một phần trong đời sống và thu hút đông đảo khách du lịch.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!