Tiếp tục nâng cao chất lượng Bản tin Đại biểu Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Nhiều ý kiến đã được các đại biểu góp ý nhằm nâng cao chất lượng nội dung, hình thức Bản tin Đại biểu Nhân dân và Cổng thông tin điện tử HĐND tỉnh Hà Tĩnh.

Chiều 19/6, HĐND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị gặp mặt, tọa đàm cộng tác viên báo chí nhân kỷ niệm 95 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trương Thanh Huyền chủ trì tọa đàm.

Tiếp tục nâng cao chất lượng Bản tin Đại biểu Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh

Cùng dự có nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đặng Duy Báu, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thiều Duy và các phóng viên, cộng tác viên tiêu biểu.

Báo cáo kết quả công tác tuyên truyền hoạt động của HĐND và Đoàn ĐBQH trong thời gian qua, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trương Thanh Huyền cho biết: Thời gian qua, bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh nói chung, của HĐND và Đoàn ĐBQH tỉnh nói riêng, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đã tiếp tục có nhiều đổi mới, phản ánh kịp thời hoạt động của HĐND, Đoàn ĐBQH và các đại biểu dân cử, với số lượng tin bài ngày càng tăng, chất lượng được nâng cao.

Tiếp tục nâng cao chất lượng Bản tin Đại biểu Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trương Thanh Huyền báo cáo kết quả công tác tuyên truyền hoạt động của HĐND và Đoàn ĐBQH trong thời gian qua.

Báo chí đã có nhiều bài viết chuyên sâu, nhiều phóng sự chuyên đề phản ánh kết quả việc tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết HĐND tỉnh, cung cấp thông tin phong phú, đa dạng đến với cử tri và Nhân dân tỉnh nhà.

Trong nhiệm kỳ qua, Báo Hà Tĩnh đã đăng trên 1.300 tin, bài và gần 2.000 ảnh; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh đã phát sóng trên 1.000 tin, gần 70 phóng sự, chuyên mục phản ánh các hoạt động và kết quả thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành.

Tiếp tục nâng cao chất lượng Bản tin Đại biểu Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh

Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đặng Duy Báu: Trong giai đoạn hiện nay, trước thực tiễn cuộc cách mạng 4.0, báo chí càng phải tiếp tục nghiên cứu, đổi mới hình thức và nội dung các chuyên trang, chuyên mục, tạo nên bước đột phá trong việc nâng cao chất lượng nội dung Bản tin Đại biểu Nhân dân.

Bản tin Thông tin Đại biểu nhân dân đã xuất bản được hơn 50 số, đăng tải trên 1.000 bài viết, gần 1.200 tin, trên 1.400 ảnh, phát hành 70.000 cuốn đến tận đại biểu HĐND xã, phường, thị trấn.

Cổng thông tin điện tử từng bước được đổi mới, bám sát các định hướng tuyên truyền của Đảng, Nhà nước, góp phần không nhỏ trong việc tuyên truyền hoạt động của cơ quan dân cử, từng bước tạo ra mối quan hệ trực tuyến giữa đại biểu và Nhân dân; đồng thời, góp phần thúc đẩy việc nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và Hội đồng nhân dân các cấp.

Tiếp tục nâng cao chất lượng Bản tin Đại biểu Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh

Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Thiều Đình Duy: Càng ngày chất lượng của bản tin ngày càng tốt hơn, tuy nhiên nên quan tâm nhiều hơn đến Trang thông tin điện tử bởi hiện nay công nghệ thông tin đang phát triển mạnh mẽ, bạn đọc tiếp cận thông tin qua mạng nhiều hơn so với các bản in.

Theo thống kê, đến ngày 14/6/2020, cổng thông tin điện tử HĐND tỉnh đã có gần 2 triệu lượt người truy cập; bình quân mỗi ngày hàng trăm lượt truy cập, đăng tải ít nhất 1 đến 2 tin, bài phản ánh các hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Cổng thông tin điện tử đã đăng tải trên 1.400 tin, bài; trên 5.000 ảnh của hàng trăm cộng tác viên.

Tiếp tục nâng cao chất lượng Bản tin Đại biểu Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh

Nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Quang Trung: Mỗi phóng viên, cộng tác viên trước khi viết bài, tin phải hiểu rõ sự việc và viết tin bài với tinh thần khách quan, trung thực; nội dung tin ngắn gọn, cô đúc nhưng đủ ý. Đặc biệt nên có thêm chuyên mục "Ý kiến cử tri".

Ngoài ra, chuyên mục “Đại biểu dân cử với cử tri” do Thường trực HĐND, Đoàn ĐBQH tỉnh phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh thực hiện. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã phát sóng được 60 chuyên mục.

Tiếp tục nâng cao chất lượng Bản tin Đại biểu Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh

Phó Tổng Biên tập Báo Hà Tĩnh Lê Thị Thủy: Báo Hà Tĩnh mong muốn thời gian tới tiếp tục nhận được sự chỉ đạo, quan tâm và phối hợp hiệu quả, kịp thời hơn nữa từ Thường trực HĐND, Đoàn ĐBQH để Báo Hà Tĩnh trở thành lực lượng chủ lực trong "binh chủng thông tin" của tỉnh; đồng thời, kịp thời chuyển tải tiếng nói của Nhân dân tới đại biểu và những phản hồi của đại biểu đến Nhân dân.

Tham gia ý kiến tại buổi gặp mặt, đại biểu chia sẻ những câu chuyện trong quá trình tác nghiệp và góp ý xây dựng Bản tin Đại biểu Nhân dân, Trang thông tin điện tử. Đại biểu đề xuất nên có thêm chuyên mục “Ý kiến cử tri”; nội dung tin bài nên ngắn gọn, cô đúc hơn; cung cấp nhiều hơn các thông tin từ cơ sở, từ Nhân dân; phản hồi nhiều hơn các nội dung kết quả sau các kỳ tiếp xúc cử tri...

Trao đổi tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y cảm ơn các ý kiến đóng góp tâm huyết của các phóng viên, biên tập viên.

Tiếp tục nâng cao chất lượng Bản tin Đại biểu Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh bày tỏ mong muốn các cơ quan báo chí, phóng viên, cộng tác viên tiếp tục nghiên cứu, sáng tạo để ngày càng có những bài viết chuyên sâu, đảm bảo chất lượng, phản ánh đa chiều các lĩnh vực, hoạt động của Đoàn ĐBQH, HĐND. Đặc biệt, Bản tin Đại biểu Nhân dân và Cổng thông tin Điện tử cần nỗ lực đổi mới, phát triển, thực sự xứng đáng là diễn đàn phản ánh các hoạt động, trao đổi nghiệp vụ, chia sẻ, khai thác thông tin của ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp và cử tri tỉnh nhà.

Trước yêu cầu tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn ĐBQH, HĐND trên các lĩnh vực giám sát, khảo sát, tiếp xúc cử tri, các hoạt động của kỳ họp quyết định những vấn đề quan trọng cho sự phát triển bền vững của tỉnh nhà, Thường trực HĐND tỉnh mong muốn các phóng viên, biên tập viên tiếp tục có thêm nhiều tác phẩm mang tính phản biện, sâu sắc, phản ánh nhiều nội dung từ cơ sở.

Chủ đề Kỳ họp HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tăng cường kỷ luật tài chính – ngân sách, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội

Tăng cường kỷ luật tài chính – ngân sách, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định yêu cầu Sở Tài chính Hà Tĩnh tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình KT-XH, tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành có hiệu quả, thực hiện đạt và vượt mục tiêu tăng trưởng; phối hợp các ngành phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch thu ngân sách năm 2026.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Cử tri là người di cư tự do tham gia bầu cử ở cấp nào?

Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức để cử tri là người di cư tự do chưa đăng ký thường trú hoặc tạm trú tham gia bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu của địa phương được xác định trên cơ sở các thôn, bản, cụm dân cư hiện có trên địa bàn.
UBND tỉnh Hà Tĩnh triển khai nhiệm vụ năm 2026

UBND tỉnh Hà Tĩnh triển khai nhiệm vụ năm 2026

Năm 2026, Hà Tĩnh đặt mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, tạo lực và tạo thế cho giai đoạn 2026 - 2030 với mục tiêu tăng trưởng đạt 2 con số.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Quyền bầu cử của các cử tri có giống nhau hay không?

Tùy thuộc thời gian cư trú hoặc quan hệ gắn bó với địa phương nơi đăng ký tham gia bầu cử mà Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND đã quy định từng nhóm đối tượng cử tri có phạm vi tham gia bầu cử không hoàn toàn giống nhau.
Hà Tĩnh kiến nghị bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với một số chức danh thanh tra

Hà Tĩnh kiến nghị bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với một số chức danh thanh tra

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định kiến nghị Chính phủ, Thanh tra Chính phủ bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với các chức danh Chánh Thanh tra tỉnh, thanh tra viên và trưởng đoàn thanh tra do Chánh Thanh tra tỉnh thành lập nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn sau sắp xếp bộ máy.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Những người nào được gọi là cử tri?

Cử tri là người có quyền bầu cử. Công dân nước Cộng hòa XHCN Việt Nam - là người có quốc tịch Việt Nam, tính đến ngày bầu cử (ngày 15/3/2026), đủ 18 tuổi trở lên và có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về bầu cử đều có quyền bầu cử.
Tập trung 3 nhiệm vụ lớn thực hiện các dự án đường sắt

Tập trung 3 nhiệm vụ lớn thực hiện các dự án đường sắt

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành Trung ương, chủ đầu tư, nhà thầu và các địa phương lãnh đạo, tập trung lực lượng và nguồn lực cho các dự án trọng điểm lĩnh vực đường sắt với quyết tâm chính trị cao nhất.