(Baohatinh.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải mong muốn Sở KH&CN phát huy trí tuệ, đoàn kết, tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ KH&CN vào tất cả các lĩnh vực, đưa khoa học đến với mọi người dân.
Sáng 18/5, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đến tặng hoa, chúc mừng Sở KH&CN nhân Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải phát biểu chúc mừng
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, nhân viên của ngành khoa học và công nghệ Hà Tĩnh.
Chủ tịch UBND tỉnh thông tin về tình hình phát triển KT-XH toàn tỉnh trong thời gian qua và khẳng định những kết quả tăng trưởng có sự đóng góp tích cực của ngành KHCN. Đặc biệt, là việc phát triển ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm, tạo ra những sản phẩm, hàng hóa chất lượng cao.
Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn tập thể cán bộ, nhân viên ngành KH&CN Hà Tĩnh tiếp tục phát huy trí tuệ, đoàn kết, tăng cường quản lý hoạt động KH&CN; tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng những tiến bộ KH&CN, đưa khoa học đến với mọi người dân; tham mưu cho tỉnh các chủ trương, chính sách phù hợp, góp phần vào sự phát triển KT-XH của địa phương...
Phó Giám đốc Sở KH&CN Bùi Quang Hoàn cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh đối với ngành KH&CN.
Thay mặt lãnh đạo, cán bộ, công chức Sở KH&CN, Phó Giám đốc Sở KH&CN Bùi Quang Hoàn gửi lời cảm ơn tới các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã quan tâm, tạo điều kiện cho ngành trong suốt thời gian qua. Ngành KH&CN sẽ phát huy vai trò, trách nhiệm để góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.
Trách nhiệm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thường trực HĐND các cấp, UBND các cấp và MTTQ Việt Nam đối với cuộc bầu cử ĐBQH và bầu cử đại biểu HĐND các cấp đã được quy định rõ.
Trưởng ban Tiếp công dân Trung ương Nguyễn Hồng Điệp cho rằng, khi làm việc với người dân, không thể “thiên về đọc văn bản” mà cần giải thích mạch lạc, dễ hiểu, rõ từng nội dung, sát từng trường hợp, bởi nếu chỉ viện dẫn quy định theo lối hành chính, “đọc mãi cũng khó hiểu” thì càng khó thuyết phục người dân
Từ 1/12/2025, Hà Tĩnh áp dụng nguyên tắc thực hiện thủ tục hành chính phi địa giới phạm vi cấp tỉnh. Nhờ vậy, người dân dễ dàng tiếp cận nhanh chóng với dịch vụ công
Kỳ họp thứ 5, HĐND phường Nam Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2025; thông qua 4 nghị quyết quan trọng để thực hiện phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.
Công chức sẽ được theo dõi, đánh giá hàng tháng hoặc quý với thang điểm 100, căn cứ phẩm chất, đạo đức, ý thức kỷ luật và số lượng, chất lượng, tiến độ công việc.
Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu người đứng đầu các cơ quan Trung ương và địa phương phát huy vai trò, trách nhiệm, tập trung chỉ đạo quyết liệt, ưu tiên bố trí đầy đủ, kịp thời nguồn lực cho phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Việc dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu để ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở mỗi đơn vị hành chính phải bảo đảm dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch.
Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, sau đợt sắp xếp đơn vị hành chính vừa qua, cấp có thẩm quyền chưa có chủ trương tiếp tục sáp nhập, chia tách tỉnh, xã và sẽ giữ ổn định trong nhiều năm tới.
Đảng ủy UBND tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tập trung đổi mới sinh hoạt chi bộ, học tập gương Bác và chấn chỉnh lề lối làm việc; đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát và quyết liệt phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định đánh giá cao các doanh nghiệp đã đầu tư xây dựng nhiều dự án trọng điểm tại Khu kinh tế Vũng Áng, tạo động lực để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Hà Tĩnh.
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định yêu cầu các sở, ngành, địa phương Hà Tĩnh tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong Khu kinh tế Vũng Áng ổn định sản xuất kinh doanh và nhà đầu tư triển khai dự án đảm bảo tiến độ.
Năm 2025 với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của người dân, doanh nghiệp, phường Thành Sen có 21/23 chỉ tiêu KT-XH đạt và vượt kế hoạch đề ra.
Ủy ban lưu vực sông khu vực Bắc Trung Bộ gồm 6 tỉnh, thành phố (trong đó có Hà Tĩnh) thực hiện điều phối, giám sát hoạt động bảo vệ, điều hòa, phân phối, phục hồi, phát triển, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, phòng, chống, khắc phục tác hại do nước gây ra...
Đại biểu Quốc hội phải đáp ứng các tiêu chuẩn được quy định tại Điều 22 của Luật Tổ chức Quốc hội, đại biểu HĐND phải đáp ứng các tiêu chuẩn được quy định tại khoản 3 Điều 5 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.
Thủ tướng quyết định giao quyền Bộ trưởng Công thương với Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam Lê Mạnh Hùng thay ông Nguyễn Hồng Diên.
Dự án phần mềm trợ lý ảo AI đa lĩnh vực của nhóm tác giả Dương Thị Anh Thư, Nguyễn Thành Chinh, Hồ Thị Phương đã xuất sắc giành giải nhất tại Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Hà Tĩnh 2025.
Quy trình hiệp thương có nhiều điểm mới so với các nhiệm kỳ trước đã đặt ra yêu cầu cao hơn đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tại Hà Tĩnh trong quá trình lựa chọn đại biểu.
Đại biểu HĐND có quyền chất vấn chủ tịch UBND, các thành viên khác của UBND, người đứng đầu cơ quan thuộc UBND cùng cấp, Chánh án TAND, Viện trưởng Viện KSND theo quy định của pháp luật.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tin tưởng, các thế hệ ĐBQH, HĐND tỉnh nhà tiếp tục lan tỏa hình ảnh người đại biểu nhân dân tận tâm, trách nhiệm, gần dân, hiểu dân, vì dân, đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước và Hà Tĩnh.
Công trình góp phần hoàn thiện hệ thống cơ sở chăm sóc người cao tuổi, đối tượng bảo trợ xã hội theo hướng hiện đại, nhân văn, đáp ứng yêu cầu phát triển của Hà Tĩnh trong giai đoạn mới.
80 năm hình thành và phát triển, cùng với sự lớn mạnh của Quốc hội Việt Nam, Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Tĩnh đã để lại nhiều dấu ấn quan trọng, khẳng định vai trò là cầu nối tin cậy giữa Đảng, Quốc hội với cử tri và Nhân dân, góp phần tích cực vào công tác lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề chiến lược của quê hương, đất nước.
HĐND gồm các đại biểu HĐND do cử tri ở địa phương bầu ra, là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân.