Tiếp tục xử lý nghiêm người điều khiển phương tiện tham gia giao thông có nồng độ cồn

(Baohatinh.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà đề nghị lực lượng công an các cấp ở Hà Tĩnh tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự trên địa bàn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 18/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà tham dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT bảo vệ tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, do Công an tỉnh tổ chức.

Đại tá Nguyễn Hồng Phong - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

Trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, Công an tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc; chỉ đạo các phòng, công an các huyện, thành phố, thị xã đồng loạt ra quân, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, giải quyết tốt các vấn đề phức tạp nổi lên ngay tại địa bàn cơ sở.

Thượng tá Phạm Thanh Trâm - Ủy viên BTV Đảng ủy, Trưởng phòng Tham mưu báo cáo kết quả đợt cao điểm.JPG
Thượng tá Phạm Thanh Trâm - Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh báo cáo kết quả đợt cao điểm.

Trên lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn xã hội, Công an tỉnh đã tập trung lực lượng, phương tiện đấu tranh mạnh với các loại tội phạm, tại tệ nạn xã hội. Lực lượng công an đã điều tra, bắt giữ 109 vụ/146 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, 71 vụ/345 đối tượng đánh bạc.

Đặc biệt, lực lượng cảnh sát hình sự đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh có hiệu quả với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, tín dụng đen, đánh bạc qua mạng. Từ đó, đã phát hiện, bắt giữ 76 vụ/85 đối tượng xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, buôn lậu; 164 vụ/170 đối tượng vi phạm trên lĩnh vực môi trường, an toàn thực phẩm.

Lực lượng cảnh sát phòng chống ma túy phát hiện, bắt giữ 61 vụ/84 đối tượng phạm tội tổ chức, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ 27 ngàn viên hồng phiến…

Ngoài ra, lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phối hợp với công an cơ sở thường xuyên bám địa bàn làm tốt công tác quản lý cư trú; quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện, làm tốt công tác thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; phát hiện, bắt giữ 332 vụ/549 đối tượng có hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép; thu 134 khẩu súng, trên 35 ngàn viên đạn các loại, 32 kg thuốc nổ, 1009.3kg pháo các loại.

Nhằm kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông, lực lượng công an nói chung, lực lượng CSGT nói riêng tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền luật giao thông, thực hiện nghiêm các quy định “Đã uống rượu, bia không lái xe”. Lực lượng CSGT toàn tỉnh tăng cường tuần tra, kiểm soát 24/24h với tinh thần “Xuyên đêm, xuyên Tết”; nêu cao tinh thần “Thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Duy trì Tổ công tác 256, 238 tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm, phát hiện, bắt giữ 42 vụ/42 đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên tuyến giao thông; phát hiện, lập biên bản xử lý trên 14 ngàn trường hợp vi phạm (trên 3.600 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 11 trường hợp dương tính với ma túy); tước giấy phép trên 3.500 trường hợp, tạm giữ trên 4.400 phương tiện.

Tại hội nghị, các đại biểu đã báo cáo, nhận định tình hình, một số kinh nghiệm và đưa ra một số kiến nghị, đề xuất để triển khai thực hiện trong thời gian tới nhằm đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Đồng chí Trần Báu Hà - Phó chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.JPG
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo tổ chức triển khai hiệu quả các giải pháp bảo đảm ANTT trên địa bàn. Chủ động nắm chắc tình hình, giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến ANTT, không để bị động bất ngờ. Phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, chú trọng tuyên truyền về các phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của các loại tội phạm để nhân dân biết tự bảo vệ, phòng ngừa và tố giác tội phạm.

Phối hợp với các cấp, ngành tăng cường công tác quản lý Nhà nước về ANTT; tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, công tác phòng chống cháy nổ; đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, tội phạm lừa đảo trên không gian mạng…

Tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến địa bàn trọng điểm, tập trung xử lý nghiêm người điều khiển phương tiện tham gia giao thông có nồng độ cồn.

Phối hợp với các lực lượng chức năng như: quân sự, biên phòng trong công tác đảm bảo ANTT, giải quyết các vụ việc xẩy ra; các đơn vị trong khối nội chính trong điều tra, xử lý tội phạm, đúng người, đúng tội. Tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, xây dựng Công an Hà Tĩnh thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tại hội nghị, 15 tập thể, cá nhân đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen; 29 tập thể, 62 cá nhân đã được tặng giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Tổng kết đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, Công an Hà Tĩnh đã đề nghị Bộ Công an tặng bằng khen cho 1 tập thể, 1 cá nhân.

Đại tá nguyễn Hồng Phong - Giám đốc CAT trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc.JPG
Đại tá nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast