Tín dụng chính sách giúp người nghèo Hà Tĩnh vượt qua đại dịch

(Baohatinh.vn) - Thời gian qua, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) Hà Tĩnh đã chủ động triển khai các giải pháp như: gia hạn thời gian trả nợ, khoanh nợ..., đồng thời đáp ứng đủ vốn cho người nghèo sản xuất. Sự trợ lực trực tiếp này được xem là “bờ vai” vững chãi giúp những người yếu thế vượt qua khó khăn do Covid-19.

Tín dụng chính sách giúp người nghèo Hà Tĩnh vượt qua đại dịch

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách - Xã hội Hà Tĩnh đã sớm thực hiện các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người vay vốn

Đường dẫn vào nhà chị Nguyễn Thị Thanh ở thôn 6, xã Cẩm Quang (Cẩm Xuyên) quanh co, nằm ở cuối ngõ. Đón chúng tôi là hai con người khắc khổ, lam lũ, thế nhưng khi nhận ra màu áo quen thuộc của cán bộ Ngân hàng CSXH thì rạng ngời niềm vui. Chị Thanh phấn khởi: “Con bò là vốn của ngân hàng đã chuẩn bị sinh con rồi. Mong rằng “mẹ tròn con vuông” để rồi tôi còn bán trả nợ dần cho ngân hàng”.

Chị Thanh là hộ nghèo nhiều năm nay, mặc dù chăm chỉ làm ăn nhưng rủi ro cứ dồn dập nên khó khăn chồng chất. Đàn lợn hết chết vì dịch tai xanh lại đến dịch tả lợn châu Phi, cả nhà chỉ trông mong vào vài lứa bò. Dịch Covid-19, kinh tế gia đình lại càng eo hẹp.

Tín dụng chính sách giúp người nghèo Hà Tĩnh vượt qua đại dịch

Được gia hạn thêm 2 năm, chị Nguyễn Thị Thanh như giảm được gánh nặng về món nợ trước mắt

“Vay 50 triệu đồng của Ngân hàng CSXH huyện Cẩm Xuyên để nuôi bò và lợn, nhưng chăn nuôi lợn không gặp may nên mới chỉ trả được 10 triệu đồng tiền gốc. Số còn lại đáng ra phải trả vào đầu tháng 5 này, nhưng nhờ sự quan tâm của ngân hàng nên vốn vay của tôi được gia hạn thêm 2 năm nữa. Chúng tôi như trút được phần nào gánh nặng, có thêm thời gian “lấy lại sức”, chị Thanh cho biết.

Còn ông Nguyễn Văn Hạnh (cùng thôn) là chủ xưởng mộc nhỏ, dù không phải hộ nghèo, cận nghèo nhưng những tác động tiêu cực từ dịch Covid-19 cũng khiến cho tình hình sản xuất, kinh doanh của ông bị ảnh hưởng.

Tín dụng chính sách giúp người nghèo Hà Tĩnh vượt qua đại dịch

Ông Nguyễn Văn Hạnh được ngân hàng đầu tư 50 triệu đồng vốn cho vay giải quyết việc làm để mua máy móc cho xưởng gỗ

Ông Hạnh cho biết: “Tôi đã gắn bó với tín dụng chính sách từ những đồng vốn nhỏ nhất khi mới bắt đầu xây dựng cơ sở chế biến gỗ. Dần dần, nhờ phát huy hiệu quả vốn, tôi được ngân hàng tin tưởng mở rộng hạn mức tối đa lên 50 triệu đồng thuộc chương trình cho vay giải quyết việc làm. Có thêm vốn, tôi mua thêm máy móc chuyên dụng để nâng cao chất lượng sản phẩm. Nguồn vốn chính sách tạo sự vững tâm cần thiết nhất cho đối tượng yếu thế. Tôi vẫn muốn được tiếp tục tiếp cận các gói vay để khôi phục sản xuất sau dịch”.

Hiện nay, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Cẩm Xuyên nằm trong “top” phòng giao dịch có dư nợ cho vay lớn nhất trong hệ thống toàn tỉnh, đạt gần 490 tỷ đồng. Trong 3 tháng đầu năm, doanh số cho vay mới các chương trình đạt hơn 30 tỷ đồng.

Tín dụng chính sách giúp người nghèo Hà Tĩnh vượt qua đại dịch

Nguồn vốn chính sách đã giúp người yếu thế “bắt nhịp” với nền kinh tế, không bị bỏ lại phía sau

Ông Nguyễn Thành Đô - Phó Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Cẩm Xuyên cho biết: “Ngân hàng đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác để rà soát, đánh giá mức độ thiệt hại của các hộ vay. Theo đó, thực hiện chính sách gia hạn nợ, điều chỉnh kỳ hạn nợ cho bà con, đồng thời cho vay bổ sung để duy trì và khôi phục sản xuất... Phòng Giao dịch đã gia hạn nợ cho 1.342 hộ vay với số dư nợ được gia hạn là 20,5 tỷ đồng (tính đến 30/4)”.

Theo Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh, thực hiện chỉ đạo của Ngân hang Nhà nước và Ngân hàng Chính sách Việt Nam, chi nhánh đã chủ động triển khai các giải pháp hỗ trợ những đối tượng yếu thế, bên cạnh gia hạn nợ cho khách hàng, đến đầu tháng 4, chi nhánh đã thực hiện khoanh nợ cho 13 món vay (với số tiền 383 triệu đồng) và xóa nợ 169 món vay với số tiền 1.682 triệu đồng.

Tại thời điểm cách ly để chống dịch, tất cả các món vay đến hạn (tháng 4/2020) của khách hàng được gia hạn tự động thêm 1 tháng (với tổng số 194 món vay, số tiền 5.422 triệu đồng).

Chủ đề Tài Chính - Ngân Hàng

Đọc thêm

Bài 2: Huy động tổng lực, dồn sức trên những “đại công trường”

Bài 2: Huy động tổng lực, dồn sức trên những “đại công trường”

Để mục tiêu hoàn thành 2.343 ngôi nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, người có công với cách mạng trước ngày 19/5/2025, các địa phương trong toàn tỉnh đang đứng trước khối lượng công việc lớn. Trên chặng nước rút, cả hệ thống chính trị Hà Tĩnh cùng hướng về cơ sở với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt; mỗi thành viên ban chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát các cấp phải thấm nhuần nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ sản phẩm”.
Bài 1: Quyết tâm về đích trước thời hạn của cả nước

Bài 1: Quyết tâm về đích trước thời hạn của cả nước

Vận dụng sáng tạo bài học kinh nghiệm trong làm nhà ở cho hộ nghèo giai đoạn 2021-2025, cả hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh đã sớm vào cuộc, chủ động triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn cả nước. Với sự khẩn trương, chủ động triển khai kế hoạch và huy động các nguồn lực, Hà Tĩnh đặt mục tiêu hoàn thành chương trình trước ngày 19/5/2025 (trước mốc thời gian chung của cả nước hơn 6 tháng).
Quy định mới về chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy

Quy định mới về chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy

Chính phủ ban hành Nghị định số 67/2025/NĐ-CP ngày 15/3/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 178/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 của Chính phủ về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.