Tóm gọn đối tượng trộm cắp tài sản giữa “thanh thiên bạch nhật” ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Quần chúng nhân dân xã Xuân Thành (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) cùng lực lượng chức năng vừa bắt quả tang đối tượng mò vào nhà dân trộm cắp tài sản giữa “thanh thiên bạch nhật”.

Tóm gọn đối tượng trộm cắp tài sản giữa “thanh thiên bạch nhật” ở Hà Tĩnh

Phạm Ngọc Công tại Công an xã Xuân Thành.

Khoảng 7 giờ ngày 27/3, người dân trên địa bàn thôn Thanh Văn, xã Xuân Thành giật mình bởi tiếng hô “có trộm” phát ra từ nhà chị T. T. L. (SN 1993, thôn Thanh Văn).

Nghe tiếng kêu cứu, người dân lập tức bịt kín các ngả đường vào thôn. Lúc này, đối tượng trộm cắp vội vàng tháo chạy nhưng đã quá muộn. Đối tượng bị quần chúng nhân dân cùng lực lượng chức năng xã Xuân Thành bắt giữ.

Tang vật thu được gồm 700 ngàn đồng tiền mặt, 1 điện thoại Iphone X, 1 đồng hồ với tổng trị giá 20 triệu đồng.

Tóm gọn đối tượng trộm cắp tài sản giữa “thanh thiên bạch nhật” ở Hà Tĩnh

Tang vật vụ trộm.

Tại cơ quan Công an, Phạm Ngọc Công (SN 1992, quê ở xóm Kỳ Sơn, xã Thạch Đài, Thạch Hà - hiện tạm trú tại tổ dân phố 2, thị trấn Tiên Điền) khai nhận: Khi đi qua nhà chị L., phát hiện thấy sơ hở nên đã lẻn vào thực hiện hành vi trộm cắp.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Nghi Xuân điều tra làm rõ.

Chủ đề Trộm cắp tài sản

Đọc thêm

Pháp luật không có… “giá như”

Pháp luật không có… “giá như”

Nhận ra sai lầm cũng là lúc Đặng Xuân Hùng và các bị cáo còn lại (cùng trú huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) phải đối diện với pháp luật. Mọi sự “giá như” giờ đây đều trở nên vô nghĩa.
Hành trình trở thành điểm tựa pháp lý cho Nhân dân

Hành trình trở thành điểm tựa pháp lý cho Nhân dân

5 năm xây dựng và trưởng thành, Công ty Luật TNHH Hà Châu (số 02H, đường Vũ Quang, TP Hà Tĩnh) không ngừng lớn mạnh, đồng hành cùng hàng nghìn khách hàng; trở thành chỗ dựa pháp lý tin cậy cho người dân.
Buôn pháo... giá đắt!

Buôn pháo... giá đắt!

Nghe xong phần tuyên án từ TAND TP Hà Tĩnh, Nguyễn Tiến Lực (trú huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) như chết lặng. Mọi sự ăn năn giờ đây chẳng thể nào cứu nổi bị cáo khỏi chốn tù tội.
“Bảo kê” có thể bị phạt đến 20 năm tù

“Bảo kê” có thể bị phạt đến 20 năm tù

Anh Điện Văn Hưng (phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh) hỏi: Trong các hoạt động kinh doanh đường phố, thường xuất hiện khái niệm “bảo kê”. Vậy, người thực hiện hành vi “bảo kê” có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không?