Vào khoảng 21 giờ ngày 9/8 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay Sydney Kingsford Smith, thành phố Sydney, bắt đầu thăm cấp Nhà nước Liên bang Australia.
Tối 9/8/2026 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thành phố Sydney, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia từ ngày 9-12/8/2026, theo lời mời của Toàn quyền Australia Sam Mostyn. (Ảnh: TTXVN)
Đón đoàn tại sân bay, về phía Australia có Trung tá Không quân Andrew Burke, Sĩ quan danh dự, đại diện của Toàn quyền Liên bang Australia; Đại tá Michael Miller, Tổng Đổng lý Văn phòng Thống đốc, Đại diện của Thống đốc Bang New South Wales; Bộ trưởng Công nghiệp và Đổi mới, Bộ trưởng Khoa học Tim Ayres; Phó Thủ hiến Bang New South Wales Prue Car; Đại sứ Australia tại Việt Nam Gillian Bird. Phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Australia Phạm Hùng Tâm; Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Perth Phạm Hải Anh và cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam tại Australia.
Đây là chuyến thăm Australia đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị mới và cũng là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo chủ chốt Việt Nam kể từ khi Việt Nam và Australia nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 3/2024.
Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy đổi mới mô hình phát triển dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và quản trị hiện đại. Chương trình chuyến thăm sẽ gắn đối ngoại cấp cao với hợp tác cụ thể về kinh tế, công nghệ, giáo dục, nguồn nhân lực-những lĩnh vực mà Australia có thế mạnh nổi trội. Mục tiêu đặt ra là làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam-Australia, tạo ra những xung lực phát triển mới và đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực.
Quan hệ Việt Nam-Australia đang ở giai đoạn phát triển năng động nhất kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện. Trọng tâm của chuyến thăm là chuyển những tiềm năng hợp tác thành kết quả cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp hai nước.
Trong khuôn khổ chuyến thăm, lãnh đạo hai nước sẽ trao đổi những định hướng chiến lược về hợp tác công nghệ, chuyển đổi năng lượng và đào tạo nhân lực trình độ cao. Dự kiến nhiều văn kiện hợp tác quan trọng được ký ở cấp Chính phủ và giữa các cơ sở nghiên cứu, doanh nghiệp.
Ngày 9/8/2026, Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước Việt Nam viếng Đồng chí Xaysomphone Phomvihane tại thủ đô Vientiane.
Chương trình gặp mặt nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ đoàn kết của cộng đồng người Hà Tĩnh để cùng chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Với mong muốn rèn luyện, trưởng thành và cống hiến cho Tổ quốc, ngày càng nhiều thanh niên Hà Tĩnh viết đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ quân đội, công an.
Một văn kiện được ký tại Bangkok đã mở đầu hành trình hình thành và phát triển của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Trải qua gần sáu thập kỷ, Hiệp hội ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong việc duy trì hòa bình, ổn định, thúc đẩy hợp tác và phát triển ở khu vực.
Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững "2 con số" giai đoạn 2026 – 2030 vừa được Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Trọng Hiếu ký ban hành.
Đến ngày 7/8, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh đã hoàn thành việc khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại 774 phần mộ chưa xác định được thông tin ở 7 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn để phục vụ giám định ADN.
Nhiều năm qua, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã trích một phần lương để tiếp sức cho nhiều học sinh nghèo vùng biên giới, giúp các em viết tiếp ước mơ học tập.
Sáng 7/8, tiếp tục chương trình kỳ họp không thường lệ, Quốc hội khóa XVI thảo luận tại tổ về 3 dự án luật. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh chủ trì phiên thảo luận.
"Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" là dịp để thôn Đại Lộc, xã Can Lộc và thôn Sơn Thọ, xã Vũ Quang (Hà Tĩnh) tiếp tục tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Sự kiện thành lập tỉnh Hà Tĩnh năm 1831 là mốc son lịch sử, tạo bước ngoặt trọng đại khi chính thức xác lập vùng đất này thành đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương.
Là thành viên Tổ Bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, đồng thời là Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Hưng Mỹ (xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh), chị Trần Thu Hiền (SN 1993) luôn nhiệt huyết, trách nhiệm trong công việc, góp phần giữ vững bình yên từ cơ sở.
Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh chủ trì phiên thảo luận tổ tại chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI vào sáng nay.
Từ tháng 8/2026, việc bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý thực hiện theo tiêu chuẩn, điều kiện mới. Theo đó, công chức sẽ không được bổ nhiệm làm lãnh đạo, quản lý trong 6 trường hợp.
Phát biểu tại phiên thảo luận tổ, đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ (Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh) nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đổi mới tư duy xây dựng pháp luật.
Bà Trương Thị Liên - Trưởng phòng Tổng hợp, Thông tin, Dân nguyện thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Hà Tĩnh.
Sáng 6/8, Ban Chỉ đạo An ninh mạng quốc gia tổ chức phiên họp thường kỳ theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng. Điểm cầu tỉnh Hà Tĩnh do đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh điều hành.
Sáng 6/8, Đoàn kiểm tra, giám sát số 233 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị thông báo kết luận về kết quả giám sát đợt 2; công bố quyết định kiểm tra, giám sát đợt 3 năm 2026 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh.
Hà Tĩnh cùng các tỉnh Quân khu 4 đưa các luật: quốc phòng, dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh đi vào cuộc sống, phát huy ý nghĩa về chính trị, pháp lý và thực tiễn trong bối cảnh mới.
Ban Tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cấp tỉnh Hà Tĩnh đã trao 1 giải A, 4 giải B, 6 giải C và 14 giải Khuyến khích cho các tác phẩm đạt điểm cao ở các thể loại dự thi.
Đoàn kiểm tra, giám sát số 233 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị thông báo kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về kết quả giám sát đợt 2; công bố quyết định kiểm tra, giám sát đợt 3 năm 2026 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh.
Cùng với yêu cầu phòng, chống gian lận trong các kỳ thi, nhất là kỳ thi tốt nghiệp THPT, Thủ tướng quán triệt cắt giảm các kỳ thi không cần thiết, giảm áp lực cho học sinh, phụ huynh và giáo viên.
Đoàn công tác Cục Tuyên huấn đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền về quốc phòng, an ninh, dân tộc và chính sách dân tộc ở khu vực biên giới Hà Tĩnh.
Đoàn công tác số 7 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã tổ chức làm việc với các xã: Can Lộc, Đồng Lộc, Tùng Lộc, Xuân Lộc, Hà Linh, Hương Bình để đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị từ đầu năm 2026, định hướng nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
"Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" là dịp để Nhân dân TDP Đông Yên 2, phường Hoành Sơn (Hà Tĩnh) phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.